Mắc đái tháo đường, người phụ nữ 45 tuổi suýt gặp biến chứng nặng vì bệnh phụ khoa kéo dài

| Sống khỏe

GĐXH - Người phụ nữ 45 tuổi thiếu máu nặng, nguyên nhân thực sự xuất phát từ biến chứng nhiễm trùng nguy hiểm liên quan đến bệnh đái tháo đường kiểm soát kém kéo dài.

Bệnh phụ khoa nặng hơn do mắc đái tháo đường

Chị Hân (45 tuổi) bị lạc nội mạc tử cung kéo dài nhiều năm gây cường kinh, thiếu máu nặng. Đáng chú ý, người bệnh có tiền sử đái tháo đường, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và nhiều biến chứng nguy hiểm, cuối cùng phải phẫu thuật cắt tử cung để điều trị.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết lạc nội mạc tử cung là tình trạng các mô tương tự niêm mạc tử cung phát triển bên ngoài vị trí bình thường, có thể xuất hiện trong cơ tử cung, buồng trứng, vòi trứng hoặc nhiều cơ quan khác trong vùng chậu. Bệnh gây phản ứng viêm kéo dài, đau vùng chậu mạn tính, xuất huyết tử cung bất thường, tạo khối choán chỗ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản cũng như chất lượng cuộc sống.

Trường hợp của chị Hân, bệnh diễn tiến trong nhiều năm khiến tình trạng cường kinh kéo dài, dẫn đến thiếu máu nặng. Kết quả siêu âm cho thấy tử cung có đường kính trước - sau lên tới 12 cm, tương đương kích thước thai khoảng 18 tuần tuổi, kèm nhiều nang nhỏ trong cơ tử cung.

Ảnh minh họa.

Tổn thương lan rộng, nguy cơ biến chứng tăng cao ở người đái tháo đường

Các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị lạc nội mạc tử cung sâu vùng chậu, mặt sau tử cung dính với trực tràng. Tổn thương còn lan đến hệ thống dây chằng hai bên tử cung, xuất hiện tình trạng viêm nhiễm và hình thành ổ áp xe.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, việc mắc đái tháo đường khiến nguy cơ biến chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Đường huyết tăng cao kéo dài có thể làm suy giảm khả năng miễn dịch, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh tại các ổ viêm nhiễm.

Nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn từ ổ áp xe có thể xâm nhập vào máu, gây nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm trùng. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu máu kéo dài do cường kinh cũng có thể khiến người bệnh suy kiệt, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp và tuần hoàn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Phẫu thuật cắt tử cung để ngăn biến chứng

Trước phẫu thuật, chị Hân được truyền 350 ml máu và kiểm soát ổn định đường huyết nhằm giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến đái tháo đường.

Sau khi đánh giá toàn diện, êkíp quyết định thực hiện phẫu thuật cắt tử cung toàn phần và hai vòi trứng. Do người bệnh không còn nhu cầu sinh con, đây được xem là giải pháp tối ưu để loại bỏ nguồn bệnh. Hai buồng trứng được giữ lại nhằm duy trì nội tiết tố estrogen, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và hệ xương khớp.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, sức khỏe người bệnh ổn định sau phẫu thuật và được xuất viện sau 4 ngày.

Phụ nữ có đái tháo đường cần cảnh giác với lạc nội mạc tử cung

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, lạc nội mạc tử cung thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi 30-50. Bệnh có thể diễn tiến âm thầm hoặc gây các triệu chứng như đau bụng kinh dữ dội, đau vùng chậu kéo dài, đau khi quan hệ tình dục, rối loạn kinh nguyệt hoặc hiếm muộn.

Khi các tổn thương phát triển lớn, người bệnh có nguy cơ hình thành u nang, viêm mạn tính vùng chậu, ảnh hưởng chức năng ruột, bàng quang và làm giảm khả năng mang thai. Một số nghiên cứu còn ghi nhận bệnh có liên quan đến nguy cơ gia tăng ung thư buồng trứng, ung thư vú và ung thư biểu mô tuyến nội mạc tử cung.

Đối với phụ nữ mắc đái tháo đường, việc kiểm soát tốt đường huyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giảm nguy cơ nhiễm trùng và các biến chứng liên quan đến lạc nội mạc tử cung. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ có biểu hiện đau bụng kinh nhiều, rối loạn kinh nguyệt hoặc khó mang thai nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế đồ ngọt, tăng cường rau xanh, tập luyện thường xuyên và khám phụ khoa định kỳ để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Mắc đái tháo đường, người phụ nữ 45 tuổi suýt gặp biến chứng nặng vì bệnh phụ khoa kéo dài - Ảnh 2.Người phụ nữ nhập viện vì sốt cao, khó thở, bác sĩ phát hiện biến chứng nguy hiểm từ đái tháo đường

GĐXH - Người bệnh có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp thừa nhận không tái khám định kỳ và tự sử dụng thuốc tại nhà, không mang theo thuốc đáng sử dụng...

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao nhiều phụ nữ phát hiện gan nhiễm mỡ dù không có triệu chứng? Chuyên gia chỉ ra 5 điều cần biết

Vì sao nhiều phụ nữ phát hiện gan nhiễm mỡ dù không có triệu chứng? Chuyên gia chỉ ra 5 điều cần biết

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều phụ nữ chỉ tình cờ biết mình mắc gan nhiễm mỡ sau một lần khám sức khỏe, dù trước đó không hề đau, không sốt hay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bệnh có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm, đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 40 khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Vì sao gan nhiễm mỡ lại "lặng lẽ" đến vậy và ai là người có nguy cơ cao ngay cả khi không thừa cân? Dưới đây là những thông tin mọi phụ nữ nên biết để bảo vệ lá gan trước khi quá muộn.

Nhiều người vẫn ăn trứng theo cách này mỗi ngày mà không biết đang làm giảm giá trị dinh dưỡng

Nhiều người vẫn ăn trứng theo cách này mỗi ngày mà không biết đang làm giảm giá trị dinh dưỡng

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Trứng là thực phẩm giàu protein và dưỡng chất, nhưng không phải món nào kết hợp cùng cũng mang lại lợi ích. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm nếu dùng chung hoặc ngay sau khi ăn trứng có thể làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất, gây khó tiêu hoặc khiến bữa ăn mất cân bằng dinh dưỡng nếu duy trì trong thời gian dài.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tôm là thực phẩm giàu protein, canxi và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn loại hải sản này. Người mắc bệnh gout, bệnh thận, dị ứng hải sản hay một số vấn đề sức khỏe khác cần đặc biệt lưu ý để tránh ảnh hưởng đến cơ thể. Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế ăn tôm và cách ăn đúng để vừa ngon miệng vừa an toàn cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.