Mang theo con đi làm vì cấm dạy thêm
GiadinhNet - Ông Lê Minh Hoàng - Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai - cho biết: Sau khi đóng cửa hàng loạt trung tâm dạy thêm trên địa bàn, hàng nghìn học sinh không biết đi đâu ngoài giờ học. Nhiều gia đình phải đưa con đến cơ quan, hoặc bố mẹ nghỉ phép trông con.
Trước đó, thực hiện Thông tư 17 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về dạy thêm và học thêm, từ ngày 1/11, tất cả các giáo viên tiểu học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ngừng giữ trẻ khiến phụ huynh không có chỗ gửi con, đời sống sinh hoạt bị xáo trộn mạnh, gây bức xúc, nhất là giới cán bộ công chức. Nhiều gia đình phải đưa con lên cơ quan hoặc bố mẹ phải nghỉ phép để trông con.
Ông Hoàng lý giải, hiện phần lớn HS tiểu học trên địa bàn là con em của công nhân. Do các khu công nghiệp ở đây rất phát triển nên nhu cầu gửi trẻ rất lớn. Việc áp dụng Thông tư 17 một cách máy móc để đóng đồng loạt các trung tâm dạy thêm sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống, sinh hoạt, nhu cầu của học sinh và phụ huynh ở đây.
Dừng đột ngột gây xáo trộn
Ở TP Biên Hòa, hiện hầu như chưa có được một cơ sở giáo dục công lập bán trú bậc tiểu học nào để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh là cán bộ, công chức. Do đó, trước mắt phụ huynh vẫn phải trông vào giải pháp gửi con về nhà cô, nếu cấm ngay sẽ gây một sự xáo trộn rất lớn. Đối với học sinh các lớp cuối cấp cũng thế.
Nhiều người kiến nghị vẫn được gửi trẻ tiểu học ở các lớp học thêm, không cần học bài mới mà ôn tập lại bài cũ cũng được. Nhìn chung, dạy thêm - học thêm vẫn là nhu cầu có thật trong xã hội. Vì vậy, cần có nghiên cứu kỹ điều kiện và tình hình của địa phương trước khi tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan.
Ông Hoàng cho rằng, quản lý chặt việc dạy thêm để tránh tình trạng tiêu cực là điều cần làm, nhưng cũng nên xem xét, thận trọng và phù hợp với tình hình địa phương.
Hiện, ngành giáo dục Đồng Nai đang tập hợp thăm dò ý kiến để tổ chức hội nghị liên quan đến vấn đề này, làm sao để có thể giúp được dân nhưng không rơi vào tình trạng dạy thêm tràn lan.
|
Theo số liệu của Phòng GD&ĐT TP Biên Hòa, trong số 44/51 trường tiểu học trên địa bàn, số giáo viên có đăng ký giữ học sinh tại nhà chiếm 74,3%, số lượng học sinh đã đăng ký ở lại nhà giáo viên là 23.988 em (37,4%). Ở bậc THCS, có 867 giáo viên đăng ký dạy thêm (52,1%), 18.753 lượt học sinh đăng ký học thêm (gần 50%). Toàn thành phố Biên Hòa, chỉ có các trường thuộc 4 xã vừa mới sáp nhập là không có giáo viên đăng ký giữ trẻ, dạy thêm. |
Lương Mỹ