Mảnh thép dài 2cm cắm vào thành họng bé 13 tháng tuổi

| Y tế

GiadinhNet - Bé 13 tháng tuổi ở (TP Vinh, Nghệ An) nhập viện vì bỏ ăn, quấy khóc, nôn ra dịch nhầy lẫn một ít máu tươi.

Ngày 13/2, thông từ từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, vừa gắp ra dị vật đang cắm sâu vào thành họng sau của em bé 13 tháng tuổi.

Mảnh thép dài 2cm cắm vào thành họng bé 13 tháng tuổi - Ảnh 1.

Đoạn thép dài khoảng 2 cm cắm sâu vào thành họng bé.

Trước đó, mẹ bé thấy con có các triệu chứng bỏ ăn, quấy khóc, nôn ra dịch nhầy sau khi ăn cháo nấu sẵn ở ngoài liền đưa bé đến bệnh viện thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ cho bé đi chụp X Quang phát hiện có dị vật ở vùng họng và gửi khám chuyên khoa Tai mũi họng. Sau đó, bác sĩ nội soi họng kiểm tra và gắp ra dị vật đang cắm sâu vào thành sau họng. Xem kỹ thì đó 1 đoạn thép mảnh, dài khoảng 2cm từ rây lọc cháo.

Các bác sĩ cho biết, 1 trường hợp tương tự xảy ra vào tháng 9/2018 và đã có bài cảnh báo.

Mảnh thép dài 2cm cắm vào thành họng bé 13 tháng tuổi - Ảnh 2.

Đoạn thép mỏng được gắp ra.

Trước đó, vào ngày 7/2, em bé 17 tháng tuổi nhập việc với tình trạng ho nhiều, khó thở… qua thăm khám, bác sĩ xác định đây là bệnh nhân "Viêm phổi do dị vật rơi vào phế quản". Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng nội soi phế quản gắp dị vật là hạt hướng dương và hút rửa dịch mủ ứ đọng trong phổi bé mới 17 tháng tuổi.

V. Đồng

V. Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.