Bắt đối tượng chém bố người yêu vì bị đòi chia tay

| Pháp luật

Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Trần Văn Nhân (38 tuổi), quê huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 23h ngày 8/4, Công an huyện Hòa Vang nhận được tin báo của ông Trần E. (56 tuổi), trú xã Hoà Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về việc ông bị Trần Văn Nhân dùng dao chém gây thương tích. Quá trình điều tra, Công an huyện Hòa Vang xác định, giữa Nhân và chị Trần Thị T. T (29 tuổi), con ruột ông E. có mối quan hệ yêu đương.

Bắt đối tượng chém bố người yêu vì bị đòi chia tay - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Nhân tại Cơ quan Công an

Đến tối 8/4, chị T. đòi chia tay thì Nhân nhắn tin đe doạ giết cả nhà chị này. Thấy chị T. kiên quyết đòi chia tay nên ngay trong đêm, Nhân mang theo hung khí, đi xe máy từ Quảng Ngãi về Đà Nẵng đến nhà chị T. Vừa bước vào nhà, Nhân gặp ông E. liền bất ngờ cầm dao chém liên tiếp vào người khiến ông E. bị thương. May mắn, ông E. bỏ chạy thoát ra ngoài, sau đó tri hô thì Nhân mới dừng tay và chạy trốn.

Đến chiều 9/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hòa Vang bắt giữ Nhân khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hòa Vang điều tra.

Bị con trai nuôi của người tình bắn vì cố níu kéo tình cảmBị con trai nuôi của người tình bắn vì cố níu kéo tình cảm

GĐXH - Người đàn ông bị con nuôi của người yêu bắn 4 phát đạn vào đùi sau khi níu kéo tình cảm bất thành.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.