Mất khả năng làm mẹ vì bị chồng bạo hành
GiadinhNet - Có không ít thai phụ phải phá thai, mất con, cắt tử cung, vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ vì bị chính chồng mình bạo lực.
![]() |
|
Do tâm lý coi chuyện bạo lực là “chuyện của riêng gia đình” nên gần 50% phụ nữ bị chồng gây bạo lực không nói với ai; 87% không đi “gõ cửa cầu cứu” ở bất kỳ nơi đâu. Tranh minh họa |
Hậu quả nặng nề, đau đớn
PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ: Tình trạng bạo lực gia đình báo động đến mức, có những tỉnh, thành phố mỗi năm có khoảng 500-600 nạn nhân của bạo lực gia đình, thậm chí có những địa phương lên đến hàng ngàn trường hợp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất, tinh thần của người phụ nữ, mà còn là gánh nặng của ngành y tế.
Trong sản khoa đã từng chứng kiến những phụ nữ bị bạo lực dẫn đến sảy thai, nếu thai lớn thì bị rau bong non đe dọa tính mạng người mẹ. Các bác sĩ phải phẫu thuật, thai chết, mẹ phải cắt tử cung, khiến họ vĩnh viễn không còn khả năng làm mẹ – thiên chức vĩ đại của người phụ nữ.
Tại Hội thảo quốc gia rà soát tình hình triển khai Thông tư số 16/2009/TT-BYT và đáp ứng của ngành y tế đối với bạo lực gia đình tổ chức ngày 4/12, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã khẳng định bạo lực trên cơ sở giới hay bạo lực giới là một trong những vấn đề mang tính toàn cầu. Tích hợp số liệu tổng hợp cho thấy, 58% phụ nữ từng trải qua bạo lực về thể chất, tinh thần và tình dục; khoảng 5% phụ nữ đã từng mang thai cho biết bị đánh đập trong khi mang thai... “Những năm vừa qua đã có hàng ngàn bệnh nhân vào viện do bạo lực gia đình. Trong đó, riêng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), nơi có triển khai dự án hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình tiếp nhận trung bình 200 nạn nhân/năm”, ông Khuê cho hay.
87% người bị bạo hành không “cầu cứu” bất kỳ ai
|
Tháng 11/2007, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Chính phủ đã triển khai các hướng dẫn thực hiện luật. Bộ Y tế đã xây dựng Thông tư số 16/2009/TT-BYT ngày 22/9/2009 về hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. |
Báo cáo Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ do Tổng cục Thống kê tiến hành năm 2010 cho thấy, khoảng 12% phụ nữ bị thương phải chăm sóc y tế do bị chính chồng mình bạo lực. Qua khảo sát nạn nhân bạo lực gia đình trong một năm, đa số nạn nhân bị bạo hành 2 - 5 lần (tỷ lệ 42%); 17,4% bị bạo hành trên 5 lần/năm. Do bạo lực gia đình, tỷ lệ phụ nữ có sức khỏe kém, đi lại khó khăn, suy giảm trí nhớ, có ý định tự tử... đều cao hơn hoặc cao gấp đôi so với nhóm phụ nữ không bị bạo hành. Trong đó, tỷ lệ người có ý định tự tử là cao nhất (gần 30%).
Cũng theo BS Hiền, phụ nữ chưa từng đi học bị nhiều bạo lực gia đình nhất, kế đến là nhóm học vấn trung học, tiểu học. Đặc biệt, những hậu quả như sảy thai, bị chết con khi sinh, phá thai... mà phụ nữ từng mang thai phải chịu khi bị chồng bạo hành cao hơn nhiều so với nhóm không bị bạo hành. Trong đó, 30% phụ nữ phải phá thai là do bị bạo hành, 21% bị sảy thai.
