Mặt trái xã hội đang tác động tiêu cực đến sự phát triển trẻ em
GiadinhNet - Xung quanh sự việc cặp đôi nhí cùng tuổi 15 yêu nhau đến mức “để lại hậu quả nghiêm trọng” xôn xao dư luận tại Hải Phòng, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc trao đổi cùng Thạc sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An (PGĐ Trung tâm Đào tạo Kỹ năng sống).
![]() |
|
Thạc sĩ Đào Lê Hòa An |
Theo thạc sĩ An, sự phát triển cơ thể và tâm lý của trẻ nhỏ hiện nay rất nhanh và sớm hơn so với thời trước. “Đặt trong bối cảnh xã hội có nhiều mặt trái tác động như phim ảnh, sách báo, truyện tranh hay web đen… và đặc biệt là các trào lưu văn hóa của nước ngoài, suy nghĩ của các em sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đặc biệt trong giai đoạn trẻ dậy thì, sự phát triển cơ thể sẽ khiến các em có sự rung cảm về giới tính, tò mò và học đòi… rồi nhầm tưởng điều này với tình yêu. Chuyện của Cương và Nga có thể được giải thích trên nguyên nhân này”, thạc sĩ An phân tích.
Nghiêm trọng hơn, thạc sĩ An khẳng định: “Việc các em quan hệ tình dục sớm như vậy gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng như: Học hành sa sút, ảnh hưởng đến sức khỏe, có con ngoài ý, vô sinh, thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm… làm các em đánh mất đi tương lai của mình. Để hạn chể tình trạng này cần có sự tác động và quan tâm rất lớn của gia đình và xã hội. Các bậc cha mẹ không nên cấm đoán trẻ, vì đối với lứa tuổi vị thành niên rất khó bảo, nếu mình cấm đoán trẻ sẽ càng kiến cho chúng có những hành động đi ngược và tò mò. Thay vào đó, các bậc phụ huynh phải là người đồng hành cùng các em để trò chuyện với các em như những người bạn. Hiện nay có những trạng mạng xã hội như facebook, zingme… để các em dốc bầu tâm sự, thì các phụ huynh cũng nên thông qua đó để hiểu các con mình như thế nào, đang cần gì và muốn gì để kịp thời chia sẻ giáo dục”.
Thêm vào đó, người lớn cũng cần giáo dục, chỉ dạy các em trong mọi hành vi. Như khi các em xem phim, có tình huống xảy ra thì các bậc cha mẹ nên lồng ghép giáo dục cho các em, chỉ cho các em như thế là đúng hay sai, được hay chưa và lý giải cặn kẽ cho các em. Các bậc phụ huynh không nên ngần ngại cho các em tìm hiểu về giới tính, mà nên mua sách giáo dục giới tính để các em đọc. Hoặc có thể đưa trẻ đến những khóa học kỹ năng sống để giúp con em mình có sự trải nghiệm và có tâm thế vững chắc dưới mọi tình huống.
Đối với việc quan hệ tình dục dưới tuổi cho phép, các em nên hiểu đó không phải là tình yêu mà đó chỉ là sự tò mò về giới tính. Các em cần phải có tầm nhìn xa trông rộng để có thể lường trước được những hậu quả mà mình phải đối mặt với nó. Các em có một trái tim nóng nhưng cũng cần có một cái đầu lạnh để hiểu cặn kẽ về những vấn đề quan trọng trước khi quyết định. Các em cũng có thể nhờ sự trợ giúp của các chuyên gia tâm lý để các em có thể giải tỏa được những cảm xúc cũng như các điều mà các em đang thắc mắc.
