MC Minh Hằng VTV: Không làm truyền hình, tôi không biết làm gì
15 năm làm việc ở VTV, BTV Minh Hằng chia sẻ nếu không làm truyền hình sẽ không biết làm gì.
- Năm nay chị là một trong những BTV nhận đề cử giải 'Người dẫn chương trình truyền hình ấn tượng nhất VTV', điều đó có ý nghĩa như thế nào với chị?
Đây không phải lần đầu tiên tôi được đề cử ở hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng - VTV Awards. Nhưng điều đặc biệt là năm nay, bên cạnh đề cử cho cá nhân, khi nhìn rộng ra, tôi thấy rất nhiều chương trình mình đảm nhận vai trò người dẫn chương trình được đề cử ở các hạng mục khác nhau: Mùa đoàn tụ, Trạm yêu thương, Khúc tráng ca hoà bình, Thanh xuân tươi đẹp… Điều đó là sự khích lệ và niềm hạnh phục rất lớn với 1 người dẫn chương trình vì mình được trở thành 1 phần của 1 chương trình được ghi nhận, được khán giả yêu mến. Tôi nghĩ đó là 1 giải thưởng vô giá rồi (cười).
- Là một người đã gắn bó với truyền hình 15 năm, chị có cảm thấy những giải thưởng, danh hiệu như vậy là cần thiết để đánh giá một BTV-MC trong lòng khán giả?
Tôi nghĩ giải thưởng không phải là tất cả, nhưng là cần thiết. Đối với khán giả, đó là cách BTV- MC đó được biết đến rộng rãi hơn, nhớ đến nhiều hơn trong lòng khán giả. Còn đối với cá nhân BTV- MC đó, nó vừa là sự khích lệ, tự hào, lại là trách nhiệm phát triển bản thân nhiều hơn. Nếu hàng ngày bạn cứ làm đi làm lại 1 công việc quá lâu, bạn sẽ tự thấy bản thân mình nhàm chán. Giải thưởng cũng như 1 dấu mốc, nhắc nhớ và giúp bạn soi lại chính mình, mình có thể làm gì tốt hơn, mình sẽ đi tiếp với hành trang này như thế nào. Cho nên với ý nghĩa đó, chắc chắn tất cả mọi người, trong đó có tôi, đều mong chờ giải thưởng đến với mình lắm.
Người dẫn chương trình ấn tượng là khi họ là chính họ, với chính những tính cách, phong thái con người họ mà vẫn đủ duyên dáng, tri thức và chân thành để chạm tới được khán giả. Muốn làm được điều đó, không còn cách nào khác, bạn phải là con người duyên dáng, hiểu biết và yêu thương từ chính bên trong mình, không phải “giả vờ” hay diễn lại theo 1 hình mẫu nào khác.

- Trở thành người dẫn chương trình cho một chương trình thời trang mang nhiều ý nghĩa về giới thiệu văn hoá như 'Bước chân di sản' mới đây được tổ chức tại Bát Tràng, chị thấy thế nào?
Khi biết đến Bước chân di sản, ngay lập tức tôi đã nhắn tin cho đạo diễn Hoàng Công Cường, nói vui với anh là cho em tự ứng cử làm MC. Đây là việc chưa từng có tiền lệ đối với tôi, nhất là sau hơn 15 năm làm người dẫn chương trình, đã trải nghiệm rất nhiều những dạng chương trình khác nhau,
Nhưng Bước chân di sản có những nét đặc biệt thu hút tôi, bởi ý nghĩa của 2 chữ “di sản”, bởi sự hấp dẫn của thời trang, bởi ước muốn mang văn hoá Việt Nam đi xa hơn, và bởi tôi rất tin tưởng 2 người sáng lập-anh Hoàng Công Cường và chị Hạ Vy, tôi tin họ sẽ làm ra chương trình đẳng cấp, chất lượng. Khi chính thức trở thành MC cho chương trình, tôi vui và háo hức lắm, cảm thấy mình thực sự muốn cống hiến và nỗ lực cho lần xuất hiện này.
Nói như vậy để thấy tôi đã chủ động tìm đến Bước chân di sản như thế nào và đến bây giờ, tôi nghĩ đó hoàn toàn là những trải nghiệm đáng giá và đáng nhớ.

- Chị đã dẫn, sản xuất nhiều chương trình khác nhau nhưng riêng với 'Bước chân di sản', cảm nhận thực tế của chị là gì khi chứng kiến văn hoá và thời trang có sự kết hợp độc đáo như vậy?
Tôi thích cách ê-kíp chương trình đưa thời trang về những sân khấu “thực địa” như số đầu tiên ở Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt- Bát Tràng. Khi bước chân vào không gian đó, rồi chứng kiến từng bộ sưu tập được trình diễn, cảm giác cả một chiều dài lịch sử, văn hoá, những nét đẹp… được gói trọn trong những tà áo. Thời gian như quay ngược trở lại, kéo mình về quá khứ, nhưng lại vẫn có những nét đương đại của cuộc sống hiện tại. Tôi thấy đó là những giây phút “thực như mơ, trong mơ có thực”. Tôi biết ê-kíp còn ấp ủ nhiều địa điểm, nhiều sàn catwalk độc đáo hơn nữa.

Vẫn luôn đảm bảo ‘deadline đón con’ dù bận rộn
- Minh Hằng có thể coi là một đàn chị đi trước khi hiện tại có rất nhiều gương mặt dẫn chương trình truyền hình thế hệ trẻ Gen Z nổi bật, chị có sợ những người làm lâu như mình sẽ bị “lỗi thời”?
Tôi sợ chứ. Tôi thấy mỗi năm, hàng loạt cái tên mới xuất hiện. Nghề dẫn chương trình cũng tiếp tục trở thành nghề “hot” để nhiều bạn hướng tới. Nhưng tôi không “loại bỏ” mình ra khỏi các bạn ấy, bằng cách nhìn thấy trong chính các bạn ấy những điều mình có thể học, có thể hấp thụ, tiếp thu. Không phải chỉ có các bạn ấy học từ mình đâu, mình cũng để ý và học của các bạn ấy nhiều điều lắm: những gì là hot trend? sự tươi mới ra sao? phong cách nào đang được chú ý… Với sự “học lỏm” đó, kết hợp với kinh nghiệm và sự dày dặn của mình, tôi nghĩ mình sẽ sẵn sàng để song hành và không bị hoà lẫn trong cộng đồng các bạn trẻ cùng nghề.
- Theo dõi Minh Hằng có thể thấy chị giống như một chú ong chăm chỉ luôn cần mẫn, hăng say với nghề, làm nhiều công việc, nhiều vai trò, có khi nào bản thân chị thấy quá mệt mỏi và vất vả, muốn dừng lại guồng quay ấy?
Chỉ những thoáng chốc rất ngắn thôi. Nó là những vấn đề về thời gian, deadline… chứ bản thân tôi chưa từng băn khoăn với nghề. Tôi từng đùa rằng không làm truyền hình, tôi không biết làm gì. Lựa chọn được ước mơ của mình, theo đuổi và biến nó thành hiện thực và sống trọn vẹn với nó từng ngày, tôi nghĩ đó là may mắn lớn của mình.



- Những lúc như vậy, chị cân bằng cảm xúc bằng cách nào?
Tôi thích nghệ thuật, âm nhạc, nhảy múa, là người yêu tự do, yêu thiên nhiên, thích đặt chân đến những mảnh đất mới. Thích được yêu thương, và sống trong tình yêu thương của người thân, bạn bè… Tôi nghĩ bấy nhiêu đó đủ để tôi bận rộn và cân bằng trong cuộc sống của mình.
- Sự bận rộn của người làm truyền hình có cả mặt tích cực và tiêu cực, điều đó có chính xác?
Mình chọn nhìn mặt nào thôi. Nếu tự mình thấy tiêu cực quá, thì phải thay đổi, phải vận động để tích cực lên. Tôi không phải người sống với những lo lắng, than vãn… Tôi là tuýp người thích hành động hơn. Nên bận rộn thì càng hình thành cho mình khả năng tổ chức, sắp xếp, càng đòi hỏi mình phải nỗ lực để đảm bảo được từng deadline từ lớn đến nhỏ, dù đó là deadline công việc hay là deadline đón con. Phụ nữ có khả năng đó giỏi lắm, giỏi hơn đàn ông đấy. Nên tôi thấy mình vẫn đang tận hưởng và vui với sự bận rộn đó.



- Có những người mê nghề truyền hình tới nỗi họ chia sẻ sẽ dẫn đến khi không dẫn được nữa, còn chị thì sao, có khi nào sẽ nghĩ bản thân rẽ sang một hướng nào đó khác đi sau 15 năm nhiệt huyết không đổi với nghề?
Không phải riêng tôi, mà nhiều anh chị đi trước đã cho tôi thấy rằng, lửa nghề chỉ có thể được duy trì khi mình vận động, tiến thêm nhiều bước với nghề. Tôi không chỉ là người dẫn chương trình, tôi còn là nhà sản xuất, biên tập viên truyền hình. Điều đó cho phép mình nhúng sâu vào chuyên môn, nhào nặn 1 chương trình từ khi thai nghén format, đến sản xuất và hậu kỳ hoàn thiện chương trình. Giống như bạn ươm 1 mầm cây, khi cây lớn rồi, bạn lại chăm sóc cái cây tiếp theo. Mỗi cây mỗi hoa, bạn sẽ không bao giờ thấy chán. Tôi sẽ tiếp tục gắn bó với nghiệp truyền hình, bây giờ với vai trò người dẫn chương trình, còn nếu sau này, nếu bạn để ý, có thể thấy tên tôi lùi lại, nhưng ở những vị trí sản xuất cao hơn, như là nhà sản xuất, hay đạo diễn chương trình chẳng hạn.

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ
Câu chuyện văn hóa - 15 giờ trướcNam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'
Giải tríGĐXH - Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.