Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Mỹ Lan: “Tôi thấy có lỗi với chồng con…”

Thứ sáu, 10:45 22/08/2014 | Giải trí

“Hiện nay, không những làm MC của SMĐH và nhiều chương trình ca nhạc khác của Đài, Lan còn làm Biên tập viên nữa. Bình thường công việc đã bận rồi, giờ Lan còn bận hơn nữa. Vợ bận như thế tất nhiên chẳng có người chồng nào vui cả”, MC Mỹ Lan trải lòng.

Là 1 trong 2 người dẫn chương trình Sao Mai điểm hẹn (SMĐH) năm nay, là người luôn sát cánh cùng các ca sĩ từ những ngày đầu tiên, Mỹ Lan có thể chia sẻ gì về chất lượng các ca sĩ năm nay?

Lan thấy các ca sĩ của SMĐH năm nay có giọng hát khá tốt và đồng đều, cách xử lí bài hát cũng như phong cách biểu diễn trẻ trung và đa dạng. Họ còn là những ca sĩ rất cầu tiến, chăm học hỏi và không ngừng nỗ lực để tự hoàn thiện mình. Đó là những điều rất đáng khen. Từ Liveshow đầu tiên cho tới hôm nay, chỉ chưa đầy 2 tháng, khán giả có thể thấy sự trưởng thành vượt bậc của các ca sĩ và đó cũng là cái đích mà SMĐH hướng tới.

MC Mỹ Lan: “Tôi thấy có lỗi với chồng con…” 1
MC Mỹ Lan dẫn chương trình Sao Mai điểm hẹn 2014 (Ảnh: Hải Bá)

Chị nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng chương trình âm nhạc này đang “bị bỏ rơi” trên sóng nhà Đài và khán giả không quan tâm nhiều đến chương trình?

Việc SMĐH được phát sóng trên VTV6 chứ không phải VTV3 như các mùa trước hoàn toàn nằm trong kế hoạch phát triển kênh sóng của lãnh đạo Đài. Như chị thấy đấy, nhiều năm trước, Đài THVN chỉ có duy nhất VTV3 là kênh chuyên biệt dành cho Thể thao, Giải trí và Thông tin kinh tế, vậy nên mọi chương trình ca nhạc đặc sắc nhất đều được phát trên kênh sóng này.

Nhưng với sự ra đời của kênh VTV6, đặc biệt là từ khi VTV6 được phủ sóng toàn quốc năm 2010, lãnh đạo Đài đã thực hiện nhiều biện pháp để phát triển VTV6 trở thành một kênh Tổng hợp giống như VTV3 và thu hút nhiều hơn sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Một trong những kế hoạch đó là đưa một số chương trình trọng điểm của Đài phát trên kênh sóng này, ví dụ như Bài hát Việt hay SMĐH.

VTV6 cũng là kênh phát sóng của nhiều chương trình “hot” thời gian qua như Cuộc đua kì thú, Học viện ngôi sao, Người giấu mặt. Tất cả đều nằm trong kế hoạch phát triển của lãnh đạo Đài và bản thân ekip SMĐH chúng tôi là những người góp phần thực hiện các kế hoạch đó.

Còn về ý kiến “khán giả không quan tâm nhiều đến chương trình” thì phải nhìn nhận thẳng thắn thế này: hiện nay các chương trình truyền hình thực tế và các cuộc thi âm nhạc đều đang phải đối mặt với tình trạng “bão hoà”. Khán giả cũng có quá nhiều sự lựa chọn, không chỉ các chương trình trên VTV mà còn vô số các show giải trí trên thế giới. Vì vậy SMĐH hay bất kì một chương trình nào cũng không thể mong một sự đột phá về rating (lượng khán giả theo dõi) như vài năm trước. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều: bản thân SMĐH vẫn có sức hút riêng.

Trên các trang mạng xã hội có rất nhiều khán giả trẻ có, lớn tuổi có, mong ngóng thưởng thức các đêm diễn của SMĐH, nơi tôn vinh các giọng hát một cách thực sự chứ không phải bằng scandal hay chiêu trò. Bản thân tôi sau mỗi liveshow vẫn nhận được rất nhiều phản hồi của khán giả qua điện thoại hay facebook. Điều đó chứng minh cho sức hút riêng của SMĐH.

Nhìn vào 4 thí sinh trước đêm chung kết: Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Thanh Ngọc và Hà Minh Tiến- Mỹ Lan dự đoán ai sẽ giành chiến thắng?

Mỗi người có một lợi thế riêng nên sẽ rất khó đoán. Thanh Ngọc có sự ổn định về phong độ và sự đa dạng trong phong cách biểu diễn nhưng Hà Minh Tiến lại cho thấy rõ sự tiến bộ rõ rệt qua từng liveshow, thậm chí có những đêm diễn, Hà Minh Tiến là ca sĩ toả sáng nhất. Vậy nên theo Lan, giải thưởng của HĐNT sẽ là sự cạnh tranh giữa 2 ca sĩ này.

Nguyễn Thị Thuỷ đang có lợi thế cho giải thưởng ca sĩ được khán giả bình chọn nhiều nhất khi liên tiếp giữ vị trí này, nhưng đêm nay, tin nhắn bình chọn sẽ tính lại từ đầu, các tin nhắn trước đây không còn giá trị, vì thế rất có thể sẽ có những bất ngờ ở hạng mục này.

Tất cả mọi điều đều có thể xảy ra và kết quả cuối cùng chỉ có được sau đêm chung kết tối nay.

MC Mỹ Lan: “Tôi thấy có lỗi với chồng con…” 2
  MC Mỹ Lan chia sẻ, dẫn một chương trình bao nhiêu lần không quan trọng, quan trọng nhất là mình giữ được sự hứng khởi và nhiệt huyết với chương trình (Ảnh: Hải Bá)

Là MC gắn bó với chương trình Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn có khi nào Mỹ Lan thấy mình… rơi vào lối mòn trong cách dẫn chương trình?

Điều may mắn là mỗi khi được trở lại với Sao Mai hay Sao Mai điểm hẹn, Lan lại cảm thấy hào hứng và mới mẻ hơn. Năm nay, thậm chí Lan còn nhận được nhiều lời khen ngợi hơn các năm trước nữa cơ. Lan nghĩ dẫn một chương trình bao nhiêu lần không quan trọng, quan trọng nhất là mình giữ được sự hứng khởi và nhiệt huyết với chương trình. MC quen thuộc cũng có lợi thế riêng là sự hiểu biết sâu sắc về chương trình và kinh nghiệm cũng như bản lĩnh sân khấu. Không chỉ là một MC, Lan còn trực tiếp tham gia vào ekip sản xuất, xây dựng kịch bản.

Chị thấy đấy, các chương trình ở nước ngoài rất ít khi thay đổi MC, nó giống như “bộ mặt” hay “thương hiệu” của chương trình vậy. Còn nhớ năm ngoái, vì vừa mới sinh bé thứ 2 nên Lan không thể dẫn Sao Mai 2013, rất nhiều khán giả đã nhắn tin hỏi han và bày tỏ sự nuối tiếc vì không thấy Lan làm MC cho chương trình. Và đến đêm diễn đầu tiên của SMĐH năm nay, Lan nhận được rất nhiều tin nhắn với nội dung: “Hay quá, lại được gặp Lan ở SMĐH”. Với Lan, đó là niềm hạnh phúc rất lớn!

Chị nghĩ sao về nhận định, để làm mới mình, MC không chỉ chú trọng đến hình thức , trang phục mà còn phải liên tục trau dồi kiến thức, học hỏi ngôn ngữ hình thể cũng như sự ứng biến linh hoạt trên sân khấu?

Ai cũng phải tự hoàn thiện mình, đặc biệt là người MC đứng trên sân khấu, làm chủ chương trình và nói trước hành triệu khán giả. Ngoài SMĐH, Lan còn dẫn rất nhiều talkshow về âm nhạc cũng như các chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Để có thể thích ứng với từng thể loại chương trình, Lan phải thường xuyên học hỏi và trau dồi kiến thức. Lan rất cảm ơn những góp ý của khán giả đã giúp Lan trưởng thành hơn, tự tin hơn. Và có lẽ sự cố gắng của Lan đã được đền đáp khi rất nhiều khán giả nhận xét rằng: SMĐH năm nay đã thấy một MC Mỹ Lan rất khác, tự nhiên và gần gũi hơn nhiều. Đó là nguồn động lực lớn để Lan nỗ lực hoàn thiện mình hơn nữa.

MC Mỹ Lan: “Tôi thấy có lỗi với chồng con…” 3
"Bản thân Lan cũng thấy có lỗi với chồng con khi dạo này không có nhiều thời gian dành cho gia đình"

Sao Mai điểm hẹn diễn ra trong khoảng thời gian 2 tháng, Mỹ Lan xoay xở thế nào khi vừa bận rộn với công việc dẫn chương trình, ghi hình vừa lo toan việc nhà với hai con còn bé?

Lan là một người cầu toàn trong cả công việc lẫn gia đình. Hiện nay, không những làm MC của SMĐH và nhiều chương trình ca nhạc khác của Đài, Lan còn làm Biên tập viên. Thế nhưng về đến nhà là Lan trút bỏ hết phấn son, váy áo lộng lẫy, trở về y nguyên hình ảnh của một bà mẹ hai con với bột sữa, bếp núc.

Thậm chí chồng Lan còn hay trêu: “Sao vợ mình ở nhà với trên sân khấu khác hẳn nhau thế nhỉ?” hay “Lúc xinh đẹp thì người ta ngắm, lúc xấu xí thì chồng ngắm hết”. Lan bảo: “Cứ xinh đẹp như ở trên sân khấu thì về nhà không chăm chồng chăm con được đâu”. Mặc dù nhà có giúp việc nhưng cái gì Lan cũng phải kiểm soát tỉ mỉ từng bữa ăn, từng nếp sinh hoạt của hai con…

Hôm nào được nghỉ, Lan lại lao ngay vào bếp chế biến món nọ món kia cho chồng cho con. Nhiều khi cũng mệt lắm nhưng không tự tay làm lại không yên tâm. Lúc nào quá mệt hay quá bận thì phải nhờ sự trợ giúp của bà nội bà ngoại thôi (cười)

Công việc bận rộn bất kể ngày đêm có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của chị?

Bình thường công việc của Lan đã bận rồi, đến kì cuộc như SMĐH còn bận hơn nữa. Vợ bận như thế tất nhiên chẳng có người chồng nào vui cả. Bản thân Lan cũng thấy có lỗi với chồng con khi dạo này không có nhiều thời gian dành cho gia đình. May mắn là ông xã Lan rất hiểu và thông cảm cho công việc của vợ, mặc dù thi thoảng cũng “trách yêu” một chút. Lâu lắm rồi hai vợ chồng không có thời gian đi chơi riêng với nhau. Lan đã hứa ngay sau khi SMĐH kết thúc sẽ dành thời gian đi nghỉ với cả gia đình mấy hôm để bù đắp lại 2 tháng bận tối tăm mặt mũi. Hi vọng kế hoạch này không bị đổ bể bởi một chương trình đột xuất nào. (cười)

MC Mỹ Lan: “Tôi thấy có lỗi với chồng con…” 4
Gia đình thực sự là chỗ dựa vững chắc và cũng là động lực lớn nhất để MC Mỹ Lan làm việc

Mỹ Lan có thể chia sẻ chút ít về cuộc sống gia đình với hai con nhỏ? Đối với Mỹ Lan, công việc và gia đình có ý nghĩa và tác động qua lại như thế nào?

Bé lớn nhà Lan tên Quỳnh Nga – 4 tuổi. Bé thứ 2 tên Thế Khải – được hơn 1 tuổi. Nhờ trời thương và chắc vì Lan chăm con cũng không đoảng lắm nên hai bé trộm vía rất ngoan và đáng yêu.

Đặc biệt cả hai đều tỏ rõ năng khiếu âm nhạc. Quỳnh Nga thì luôn có mặt trong đội văn nghệ của lớp, học thuộc bài hát và múa rất nhanh. Thế Khải thì cứ nghe thấy nhạc rộn ràng là nhún nhảy và rất thích xem mẹ dẫn chương trình.

Ông xã của Lan không làm nghệ thuật nhưng lại là một khán giả cực kì tinh tế và khó tính. Chỉ cần có thời gian, anh ấy sẽ chủ động theo dõi chương trình Lan dẫn và nhắn tin góp ý cho vợ ngay. Gia đình thực sự là chỗ dựa vững chắc và cũng là động lực lớn nhất để Lan làm việc. Lan muốn các con tự hào về mẹ của mình. Mỗi khi stress trong công việc, về đến nhà, ôm hai con vào lòng, bao nhiêu muộn phiền lại tan biến hết. Lan thực sự cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi đang có một gia đình yên ấm và được theo đuổi công việc mình đam mê.

Theo Nguyễn Hằng
Dân Trí
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 10 phút trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 11 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 13 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 16 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Top