Mẹ bật khóc nắm tay con sau một tháng hôn mê do sốt xuất huyết

| Y tế

Đứng cạnh giường bệnh, chị Ngọc Kiều chăm chú nhìn con ngủ, rưng rưng nước mắt. Bé trai mắc sốt xuất huyết tiên lượng nặng, nằm viện hơn một tháng qua.

Đứng cạnh giường bệnh, chị Ngọc Kiều chăm chú nhìn con ngủ, rưng rưng nước mắt. Bé trai mắc sốt xuất huyết tiên lượng nặng, nằm viện hơn một tháng qua.

Mẹ bật khóc nắm tay con sau một tháng hôn mê do sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, đang điều trị cho nhiều trẻ bị sốt xuất huyết nặng. Bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, tổn thương đa cơ quan, phải nhờ sự trợ giúp của máy thở, máy lọc máu.

Mẹ bật khóc nắm tay con sau một tháng hôn mê do sốt xuất huyết - Ảnh 2.

Đứng cạnh giường hồi sức, chị Ngọc Kiều (40 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn) rưng rưng nước mắt. Lần nào vào khu hồi sức, chị cũng khóc khi nhìn con trai yếu ớt, nửa tỉnh nửa mê. Con trai chị đã nằm phòng ICU hơn một tháng trong tình trạng phổi, gan và thận bị tổn thương nặng. May mắn, bé qua cơn nguy kịch và đang phục hồi tốt.

Mẹ bật khóc nắm tay con sau một tháng hôn mê do sốt xuất huyết - Ảnh 3.

"Lúc đến Bệnh viện Nhi đồng 1, bé chướng bụng, than mệt nhưng vẫn tỉnh táo, đòi mẹ đưa đi chơi chứ không chịu nằm viện. Đó là lần cuối tôi nói chuyện với con cho đến hơn một tháng bé được chuyển vào phòng hồi sức", chị Kiều chia sẻ.

Mẹ bật khóc nắm tay con sau một tháng hôn mê do sốt xuất huyết - Ảnh 4.

Chị Hạnh (giữa) khóc nức nở khi được bác sĩ gọi vào thăm con trai. Cậu bé mới 7,5 tháng tuổi bị sốt, xét nghiệm mắc sốt xuất huyết và máu đông đặc, chuyển viện từ bệnh viện tại Tân Bình lên Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu. "Bác sĩ nói trẻ dưới 12 tháng bị sốt xuất huyết thì diễn biến phức tạp, tôi ước gì chịu được nỗi đau thay con", chị Hạnh chia sẻ.

Mẹ bật khóc nắm tay con sau một tháng hôn mê do sốt xuất huyết - Ảnh 5.

PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, vỗ về bé trai mắc sốt xuất huyết nặng vừa hồi tỉnh. Ông cho biết giai đoạn đỉnh điểm, khoa điều trị cho 10 trường hợp trẻ mắc sốt xuất huyết rất nặng. Số ca nhập viện và khám do sốt xuất huyết tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Mẹ bật khóc nắm tay con sau một tháng hôn mê do sốt xuất huyết - Ảnh 6.

Trong tuần qua, các bệnh viện nhi trên địa bàn TP.HCM tiếp nhận hàng nghìn trẻ em mắc sốt xuất huyết. Khu điều trị nội trú của khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 luôn đông đúc, các giường chật kín.

Mẹ bật khóc nắm tay con sau một tháng hôn mê do sốt xuất huyết - Ảnh 7.

Trong tuần cuối cùng của tháng 5, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 445 trẻ mắc sốt xuất huyết. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Qui, Phó trưởng khoa Nhiễm, cho biết con số này chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mẹ bật khóc nắm tay con sau một tháng hôn mê do sốt xuất huyết - Ảnh 8.

Theo bác sĩ Qui, thông thường, trẻ bị sốt xuất huyết sẽ sốt cao liên tục từ 3 đến 4 ngày. Nếu thấy trẻ sốt từ 3 ngày trở lên, tốt nhất là nên đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế để làm xét nghiệm máu, nhằm có kết quả và kế hoạch điều trị.

Mẹ bật khóc nắm tay con sau một tháng hôn mê do sốt xuất huyết - Ảnh 9.

Chị Thu Hiền (quận 12) cùng con trai bước sang ngày thứ 5 tại bệnh viện. "Khi đưa con đến khoa điều trị sốt xuất huyết, chứng kiến nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh nặng hơn, có trẻ nhỏ còn xỉu lên xỉu xuống, có bé xuất huyết trong, xuất huyết ngoài, đôi lúc vài bé ở khu điều trị lại phải bế vào phòng cấp cứu", chị Hiền kể lại.

Mẹ bật khóc nắm tay con sau một tháng hôn mê do sốt xuất huyết - Ảnh 10.

Tại khu vực phòng khám của khoa Nhiễm, nhiều trẻ em có triệu chứng sốt đến khám mỗi ngày. Tại đây, bác sĩ sẽ sàng lọc, chỉ định xét nghiệm máu tìm sốt xuất huyết nếu có dấu hiệu nghi ngờ. Đa số trẻ biểu hiện nhẹ được điều trị ngoại trú, với trường hợp cần theo dõi, bác sĩ sẽ chỉ định nhập viện.

Ý kiến của bạn
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.