Mẹ chồng tuyệt vời không?
Giadinh.net - Tiêu chuẩn chọn chồng của các cô gái bây giờ là: “Nhà mặt phố, bố làm quan, mẹ không còn”. Rất có thể đó là lời đùa tếu, song cũng phản ảnh một tâm lý thật là con dâu rất ngại mẹ chồng.
Với đa số đàn ông, mẹ vợ thật tuyệt vời. Nhưng với đa số phụ nữ, thì mẹ chồng có lẽ không tuyệt vời lắm.
“Thật thà như thể lái trâu
Thương nhau như thể con dâu mẹ chồng”
Câu ca đó trong dân gian không phải là một câu nói đùa.
Con rể không sống cùng nhà với mẹ vợ. Năm thì mười họa, vợ chồng con cái kéo nhau về bà ngoại chơi, làm một bữa cơm thân mật, cả nhà sum vầy, thì đương nhiên là tuyệt vời rồi. Còn con dâu thì phải sống cùng nhà với mẹ chồng, tâm tính khác nhau, quan niệm sống, nhận thức khác nhau nên để hòa hợp được thật không dễ. Vì thế, các cô “dâu tây” ngày nay thích ở riêng để khỏi ra đụng vào chạm. Song dù có ở riêng, các nàng dâu vẫn không tránh mặt được mẹ chồng.
Với các bà mẹ chồng, con trai bà là cục vàng, là hoàng tử mà con dâu chỉ là người “nâng khăn sửa túi” thôi. Vì thế, lúc nào bà cũng có thế hỏi nàng dâu: “Cô lo ăn uống như thế nào mà chồng cô gầy như con hạc thế?”. Hoặc: “Con trai tôi vốn rất ngoan. Từ ngày có vợ, nó mới bắt đầu biết cãi lại mẹ. Chị giỏi thật đấy!”.
Vì con trai bà là hoàng tử, nên bà không muốn nó lam lũ vất vả, càng không thích nghe người khác sai bảo, mắng mỏ nó. Vì thế, những cô dâu khôn ngoan khi có mặt mẹ chồng không sai chồng làm những việc lặt vặt như lau nhà, giặt giũ, rửa đít cho con...
Hơn thế, nhiều cô còn bật “đèn xanh” cho chồng ra oai với mình vài câu. Mẹ vợ là phụ nữ, bản tính của họ là không muốn làm mất lòng người khác giới nên các chàng rể luôn thấy mẹ vợ là tuyệt vời. Còn con dâu với mẹ chồng là hai người đàn bà có nhiều đặc điểm giống nhau, cả hai cùng hay nói, cả hai đều hay để ý những chuyện vặt? Họ cùng một cực, mà cùng cực thì đẩy nhau.
Tiêu chuẩn chọn chồng của các cô gái bây giờ là: “Nhà mặt phố, bố làm quan, mẹ không còn”. Rất có thể đó là lời đùa tếu, song cũng phản ảnh một tâm lý thật là con dâu rất ngại mẹ chồng.
Tuy vậy mẹ chồng vẫn là mẹ, là bậc sinh thành ra chồng nên phải kính trọng. Những cô dâu khôn ngoan rất khéo chiều mẹ chồng. Vả lại, muốn chiều mẹ chồng thật ra cũng không khó lắm. Công sinh thành là to và có công là có quyền, nếu con dâu không vượt quyền mẹ chồng thì mọi việc đều êm đẹp cả. Người già thường hay tủi thân. Vì thế các nàng dâu nên chăm sóc mẹ chồng thật chu đáo, đừng ngại mẹ chồng. “Một mẹ già hơn ba giúp việc”. Không người giúp việc nào thương con bạn bằng bà nội đâu. Bạn và các con bạn sẽ được nhờ cậy bà nội rất nhiều, nếu bạn là cô dâu hiền.
Các bạn gái cần lưu ý mấy điều sau đây: Con trai rất yêu mẹ đẻ của mình, thường lấy bà làm chuẩn mực ứng xử, hay kể những kỷ niệm đẹp về mẹ: “Mẹ anh nấu món này rất ngon”, “Mẹ anh không hay nói to đâu”. Các bạn đừng tự ái. Các bạn cũng không nên kể tội mẹ chồng với chồng, vì trong những trường hợp đó chồng bạn sẽ bênh mẹ. “Mất vợ sẽ có vợ khác, còn mất mẹ sẽ không có mẹ khác”, đây không phải là câu nói đùa.
Các đức lang quân cần nhớ rằng, con gái về nhà chồng, chỗ dựa duy nhất là chồng. Hãy yêu thương che chở và ứng xử cho khéo để vợ khỏi tủi thân.
Nhật Khánh