Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ có biết, mẹ đang mang thai một “thần đồng”?

Thứ tư, 11:17 30/03/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Thần đồng đơn giản là một đứa trẻ được kích thích đúng lúc, đúng thời điểm mà người ta gọi đó là "thời kỳ vàng", giai đoạn hạt mầm tố chất và tiềm năng đang nảy nở.

Nếu được vun trồng bằng tình thương và sự hiểu biết thì hạt mầm đó sẽ đơm hoa, kết trái và thành những quả ngọt. Thời kỳ vàng này bắt đầu từ thời điểm chuẩn bị cho việc mang thai cho tới khi trẻ được 6 tuổi.
 
Đó là nội dung trao đổi trong tọa đàm “Thai giáo và Phương án 0 tuổi” đã diễn ra vào ngày 5/3/2011 do Công ty cổ phần sách Thái Hà và Trường mầm non VSK tổ chức. Chương trình được đánh giá là thành công tốt đẹp.
 
Chương trình cũng lôi cuốn và hấp dẫn hơn với sự tham gia của các nhãn hàng tài trợ hữu ích đối với các bà bầu như Thực phẩm chức năng “Đủ cho mẹ, khỏe cho con” Fecafovit, Đầm bầu Anna Nina, Nhà sách Bản Quyền với 2 ấn phẩm “phát triển toàn diện trong năm đầu đời” và “Giáo dục thai nhi sinh con ưu việt”.
 
Rất nhiều phụ nữ trong độ tuổi mang thai tham gia chương trình.
Ảnh: HP

Xuyên suốt chương trình, các tiến sỹ, các bậc phụ huynh đều nói về việc làm sao để phát huy hết khả năng, trí thông minh của trẻ. Chúng ta đã nuối tiếc về tuổi thơ của mình thì không nên để con mình có một tuổi thơ đầy nuối tiếc và chúng ta không phải là một thiên tài nhưng chúng ta có thể sinh ra hoặc dạy dỗ các thiên tài. Khái niệm thần đồng được nêu ra trong chương trình rất đơn giản, không phải là một đứa trẻ có khả năng tuyệt duyệt, cũng không phải là do thiên phú mà tất cả đều là do bố mẹ các em tạo nên cho các em.

T.S Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tuổi của con người được tính từ khi còn nằm trong bụng mẹ mà dân gian chúng ta vẫn gọi là tuổi mụ, nếu con bạn sinh năm 1995 thì năm nay cháu 7 tuổi chứ không phải là 6 tuổi. Tuy nhiên, theo tiến sỹ, tuổi mụ chỉ được tính khi có sự chuẩn bị cho việc hình thành thai nhi, giáo dưỡng thai nhi từ lúc trong bụng mẹ.
 
Từ trái qua phải: T.S Nguyễn Minh Đức, T.S Nguyễn Mạnh Hùng, chị Hường và Mc Linh Hương. Ảnh: HP

Chị Nguyễn Thị Minh Hường chỉ là một giáo viên mầm non, nhưng chị đã có những đứa con tài năng, có khả năng nhớ những con số hàng trăm triệu khi mà bé chỉ mới 8 tuổi. Đó là nhờ ngay từ khi còn trong bụng mẹ, chị đã thường xuyên nói chuyện, tâm sự với con, mô tả những việc mình làm cho con nghe, để con nhận thức ngay cả khi mới chỉ là một bào thai.

Cũng như chị Hường, chị Diệp, mẹ của bé Đỗ Nhật Nam chia sẻ, để có một bé Nhật Nam tài năng như ngày hôm nay - 9 tuổi thành thạo hai ngoại ngữ: Anh, Nhật và thi Toefl ibt đạt 87 điểm, là dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam – chị cũng phải khổ luyện cho con ngay từ trong bụng mẹ. Đi siêu thị cũng nói với con rằng “mẹ con mình đi chợ nhé!”, ăn cái gì chị cũng nói với con rằng nó tốt cho mẹ, cho con như thế nào.

Một khía cạnh khác trong chương trình toạ đàm được chị Diệp tiết lộ đã khiến nhiều chị em trong hội trường tò mò. Đó là khi bé Nhật Nam đang học lớp 2 đã hoàn thành xong hai chứng chỉ Starters, Movers của ĐH Cambridge với số điểm tuyệt đối. Một chuyên gia nước ngoài liên hệ với chị để được “thỉnh giáo” đôi điều, chị đã nghĩ rằng chuyên gia sẽ hỏi chị cách dạy dỗ cháu như thế nào, lúc mang thai đã làm những gì cho cháu, khả năng tự rèn luyện của cháu ra sao … nhưng hoá ra vị chuyên gia này không quan tâm đến điều đó mà ông chỉ hỏi một câu khiến chị cũng khá bất ngờ “Lúc mang thai cháu, chị hay ăn cái gì?”Rõ ràng, thai giáo không chỉ có dạy con cái gì mà còn cho con ăn gì khi mẹ đang mang thai.
 
Mẹ dịch giả Đỗ Nhật Nam (phải). Ảnh: HP
 
Trước đây và ngay cả bây giờ, chúng ta đều có một quan niệm rằng, khi mang thai thì cần bồi bổ và kiêng khem nhiều thứ chứ chưa nhiều người nghĩ đến việc phải dạy con nói, dạy con học khi từ khi còn trong bụng. Suy nghĩ này đã hoàn toàn bị gạt bỏ trong đầu các bà mẹ tham gia buổi toạ đàm ngày 05/03.
 
Dược sỹ Trần Thị Kim Liên (phải)
Nhưng có một yếu tố khác nữa cũng rất quan trọng mà tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng đã đề cập đến trong buổi nói chuyện: Thai giáo cần thiết ngay từ lúc hai người yêu nhau, chứ không phải từ lúc mang thai. Nếu mang thai mới thai giáo là đã quá muộn rồi. Mà thai giáo muộn nhất là trước khi mang bầu 3 tháng. Và tất nhiên, cũng là quá muộn khi bổ sung các dưỡng chất thiết yếu như acid folic, sắt… lúc bạn biết mình đã mang bầu.
 
Đó cũng là chia sẻ của bà Trần Thị Kim Liên – Giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Minh Phát với nhãn hàng Fecafovit. Bà nói: “Tôi cảm thấy rất nuổi tiếc vì đã biết đến chương trình Thai giáo và Phương án 0 tuổi này quá muộn, bởi vì con tôi đã đến tuổi trưởng thành rồi. Nhưng như tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng đã nói nếu chúng ta không thể là những thiên tài thì hãy sinh ra và dạy dỗ nên những thiên tài. Có thể, tôi đã bỏ lỡ cơ hội sinh ra những thiên tài cho xã hội nhưng tôi rất hi vọng các bạn ở đây sinh ra được những đứa con tài năng giúp sức cho xã hội.
 
Bà Liên cũng khẳng định rằng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thaihabooks tổ chức những chương trình toạ đàm tiếp theo để tiếp tục bàn luận, khám phá những phương pháp nuôi dạy trẻ tốt nhất.
 
Các bậc phụ huynh tranh thủ mua sắm sau khi kết thúc buổi tọa đàm.
 
 
Thông tin cần biết
 
Sản phẩm Fecafovit bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho bà bầu từ khi chuẩn bị mang thai đến khi mang thai và cho con bú với hàm lượng acid folic lên đến 600 mcg và công nghệ nano canxi giúp bà bầu có khả năng hấp thu nhiều hơn 100 lần so với canxi thông thường.
 
 
Thực phẩm chức năngFecafovit, được nghiên cứu với công thức hoàn hảo Fecafovit Ăn uống = Đủ, thai phụ uống 2 viên Fecafovit mỗi ngày cùng với chế độ ăn uống hợp lý thì sẽ có một thai kỳ khoẻ mạnh.
 
Bên cạnh các thành phần không thể thiếu trong một thực phẩm dành cho bà bầu như sắt, acid folic, kẽm, chất xơ, DHA&EPA, các vitamin nhóm B, Fecafovit còn vượt trội hơn hẳn với thành phần acid folic 600 mcg và công nghệ Nano canxi giúp phòng chống loãng xương và tăng hấp thu.
 
Chi tiết về sản phẩm: xem tại đây
 
Tư vấn sản phẩm: www.dinhduong.com.vn

Hải Phong

lehuong
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trend 'thịt một nắng' gây sốt MXH, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Trend 'thịt một nắng' gây sốt MXH, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Giữa đợt nắng nóng hơn 40 độ C, nhiều cư dân mạng hào hứng tham gia trend “thịt một nắng”. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo cách làm này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, mất an toàn thực phẩm nếu thực hiện không đúng cách.

Người đàn ông đứt dây chằng van tim hiếm gặp sau khi chơi bóng đá

Người đàn ông đứt dây chằng van tim hiếm gặp sau khi chơi bóng đá

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Sau trận đá bóng cường độ cao, người đàn ông 47 tuổi xuất hiện ho ra máu, khó thở nhưng chủ quan không đi khám. Chỉ sau vài ngày, bệnh diễn tiến nặng, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, suy tim do đứt toàn bộ dây chằng van tim.

Chấn thương sọ não giữa kỳ nghỉ ở Phú Quốc: 2 giờ hội chẩn giữ bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm

Chấn thương sọ não giữa kỳ nghỉ ở Phú Quốc: 2 giờ hội chẩn giữ bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm

Sống khỏe - 11 giờ trước

Chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc của một du khách TP.HCM bất ngờ trở thành cuộc chạy đua với "thời gian vàng" sau cú ngã chấn thương sọ não giữa đêm. Sự cố không chỉ cho thấy tính chất nguy hiểm của các tai nạn vùng đầu ở người cao tuổi, mà còn cho thấy ý nghĩa của việc có một hệ thống y tế đủ năng lực xử trí an tâm ngay tại các điểm đến du lịch biển đảo.

Bé gái 6 tuổi tăng huyết áp, viêm cầu thận cấp vì biến chứng viêm amidan

Bé gái 6 tuổi tăng huyết áp, viêm cầu thận cấp vì biến chứng viêm amidan

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Bé gái 6 tuổi nhập viện trong tình trạng mê man, được chẩn đoán viêm amidan mủ bội nhiễm gây biến chứng tăng huyết áp và viêm cầu thận cấp.

Mang cơm đi làm tưởng khỏe mạnh, nhiều người lại âm thầm 'nuôi bệnh' vì 3 thói quen này

Mang cơm đi làm tưởng khỏe mạnh, nhiều người lại âm thầm 'nuôi bệnh' vì 3 thói quen này

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Mang cơm đi làm giúp tiết kiệm và chủ động ăn uống hơn, nhưng nếu dùng sai hộp đựng, bảo quản không đúng cách hoặc hâm nóng sơ sài, bữa trưa “healthy” của bạn có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe mỗi ngày.

Phòng say nắng, sốc nhiệt: Khuyến cáo người dân tránh ra đường khung giờ này

Phòng say nắng, sốc nhiệt: Khuyến cáo người dân tránh ra đường khung giờ này

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Một trong những khuyến cáo được Bộ Y tế đưa ra là hạn chế ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Bí quyết sống thọ của cụ bà 110 tuổi: Không thuốc bổ đắt tiền, chỉ giữ thói quen khiến nhiều người bất ngờ

Bí quyết sống thọ của cụ bà 110 tuổi: Không thuốc bổ đắt tiền, chỉ giữ thói quen khiến nhiều người bất ngờ

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 110, cụ bà vẫn tự nấu ăn, đi bộ mỗi ngày, nói chuyện minh mẫn và gần như không mắc bệnh mạn tính. Điều khiến nhiều người bất ngờ là bí quyết sống thọ của bà không nằm ở thuốc bổ đắt tiền, mà ở 7 thói quen giản dị được duy trì suốt cả đời.

Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua

Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không có triệu chứng rõ ràng, một người đàn ông 43 tuổi chỉ tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp khi đi khám định kỳ. Các bác sĩ cảnh báo, nhiều trường hợp bệnh diễn tiến âm thầm nên dễ bị bỏ qua nếu không tầm soát đúng cách.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Liên tiếp nhập viện vì sốc nhiệt: Hôn mê sâu, suy đa tạng sau khi làm việc ngoài trời nắng nóng

Liên tiếp nhập viện vì sốc nhiệt: Hôn mê sâu, suy đa tạng sau khi làm việc ngoài trời nắng nóng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều trường hợp nhập viện do say nắng, sốc nhiệt khi lao động dưới trời nắng gắt. Đáng lo ngại, có bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, suy đa cơ quan, tiên lượng rất nặng.

Top