Mẹ cùng con gái thương vong trong phòng trọ ở TPHCM

| Pháp luật

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ 2 mẹ con thương vong được người dân phát hiện trong phòng trọ ở huyện Hóc Môn, TPHCM.

Ngày 22/5, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cơ quan chức năng liên quan, điều tra vụ 2 mẹ con thương vong trong phòng trọ.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân trong dãy trọ ở ấp Mỹ Huề (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) thấy chị T.T.M.N. (36 tuổi) cùng con gái tên H. (khoảng 8 tháng tuổi) nằm bất động trong phòng nên hô hoán, trình báo công an.

Mẹ cùng con gái thương vong trong phòng trọ ở TPHCM - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt tại dãy trọ xảy ra vụ việc (Ảnh: N.K.).

Qua kiểm tra, người dân phát hiện bé gái đã tử vong, chị N. bị bất tỉnh, trên cổ có vết hằn nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Theo người dân địa phương, chị N. sinh sống tại phòng trọ cùng chồng và 2 con, trong đó có bé gái khoảng 8 tháng tuổi.

Bước đầu, lực lượng chức năng nghi vấn trước khi xảy ra vụ việc, chị N. có cãi nhau với chồng. Vụ việc đang được công an điều tra.

Bom thư bí ẩn, chiếc đài cassette hỏng và cuộc trả thù tình đẫm máuBom thư bí ẩn, chiếc đài cassette hỏng và cuộc trả thù tình đẫm máu

Dù đã chia tay và cả hai đều có cuộc sống mới nhưng Kiều Lan vẫn giữ mối ghen tuông, thù tức. Mỹ nhân này cùng người tình mới lên kế hoạch cài thuốc nổ vào chiếc đài cassette để trả thù tình cũ.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.