Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ em bé mắc COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam kìm nén nước mắt ngày con ra viện

Thứ năm, 09:54 20/02/2020 | Y tế

GiadinhNet - Em bé bụ bẫm, kháu khỉnh, ca bệnh nhỏ tuổi nhất ở Việt Nam mắc COVID-19 hôm nay được ra viện, sau 9 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Mẹ em bé mắc COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam kìm nén nước mắt ngày con ra viện - Ảnh 1.

Cháu bé N. G. L, nữ, 3 tháng tuổi (sinh ngày 5/11/2019), ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đến nay tình trạng bé ổn định, không sốt, ăn bú tốt, trẻ ngoan, tiếp xúc tốt. Xét nghiệm cả hai lần đều cho kết quả âm tính.

Bệnh nhi 3 tháng tuổi là trường hợp lây nhiễm cộng đồng. Bệnh nhi lây từ bà ngoại do tiếp xúc gần (bé và mẹ ở nhà bà ngoại - người đã tiếp xúc với người dương tính COVID-19 - trong 4 ngày). Đây là trường hợp F3 đầu tiên mắc COVID-19 (nguồn lây cho bé lây từ người khác). 

Trước đó, qua giám sát dịch tễ, bé gái có các triệu chứng quấy khóc, sốt nhẹ, chảy nước mũi.

Mẹ em bé mắc COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam kìm nén nước mắt ngày con ra viện - Ảnh 2.

Ngày 9/2, bé được đưa vào điều trị tại khu vực cách ly đặc biệt tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Sau 1 ngày điều trị, bé đã cắt sốt nhưng ăn kém, còn chảy nước mũi. Đến ngày 11/2, bé được xác định dương tính với virus corona chủng mới.

Ngay trong chiều 11/2, đoàn chuyên gia của Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Vĩnh Phúc và các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên đã hội chẩn về trường hợp bé.

Mẹ em bé mắc COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam kìm nén nước mắt ngày con ra viện - Ảnh 3.

BS Nguyễn Văn Lâm, Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, nơi bé L điều trị, trao đổi với mẹ bé L ngay từ hội trường

Các chuyên gia đánh giá, vào thời điểm hội chẩn, sức khỏe bé ổn định. "Đây là ca bệnh đặc biệt, bệnh lạ, lại còn xảy ra ở trẻ quá nhỏ, rất có thể ca bệnh sẽ có diễn biến phức tạp, diễn biến bất trắc cần sự hỗ trợ của các thiết bị máy móc hiện đại, các chuyên gia để xử lý nhanh khi có tình huống xảy ra. 

Vì vậy, ngay trong tối 11/2, bé và mẹ đã được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để cách ly và điều trị" - GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.

Mẹ em bé mắc COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam kìm nén nước mắt ngày con ra viện - Ảnh 4.

GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương

GS Lê Thanh Hải cho biết, sau khi được làm thủ tục ra viện, về quê, bé sẽ được tiếp tục theo dõi ở Trung tâm y tế huyện. 

Hoang mang khi biết con mắc COVID-19 nhưng yên tâm ngay vì có bác sĩ bên cạnh

Xúc động chia sẻ bên ngoài buồng bệnh của con gái, chị Hải (đã đổi tên) mẹ bé L nghẹn ngào. Chị nói, khi nhận tờ kết quả xác định con gái mới 3 tháng tuổi mắc COVID-19, hai vợ chồng trẻ hoang mang, lo lắng.

Nhưng rồi khi được các bác sĩ giải thích, động viên, chị nhanh chóng phối hợp đưa bé L vào cách ly, điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (Bình Xuyên).

Mẹ em bé mắc COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam kìm nén nước mắt ngày con ra viện - Ảnh 5.

Hai mẹ con bé L trong ngày bé được ra viện.

Lúc nhập viện, cháu bé có biểu hiện ho và chảy nước mũi, sốt nhẹ, kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới 

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi được điều trị theo đúng phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế và cách ly trong buồng áp lực âm. 

Với em bé này, các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương xác định em bé chỉ ở giới hạn đầu tiên là giai đoạn viêm long đường hô hấp trên, cùng với bạch cầu mới cao, nên đã cho bé điều trị kháng sinh đường uống. 

Bao gồm cả vấn đề về chăm sóc sức khoẻ tinh thần, vệ sinh thân thể, hỗ trợ dinh dưỡng và tăng cường miễn dịch cho bệnh nhi. Các bác sĩ cũng phải có biện pháp cách ly, đảm bảo không lây chéo con sang mẹ cũng như không nhiễm khuẩn chéo từ những tác nhân từ môi trường. 

Mẹ em bé mắc COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam kìm nén nước mắt ngày con ra viện - Ảnh 6.

Hai mẹ con bé L được đưa ra xe để về quê.

Với phác đồ này, trước đó trao đổi với báo chí PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết phác đồ được cập nhật theo các phiên bản khác nhau của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra, và các phiên bản các phác đồ mà Trung Quốc đã áp dụng thành công vừa rồi, từ đó các bác sĩ ở Việt Nam đưa ra phác đồ này.

Mẹ cháu bé là trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh nên cũng được cách ly, theo dõi 2 lần/ngày trong vòng 14 ngày. Kết quả hai lần xét nghiệm COVID-19 của cả hai mẹ con đều cho âm tính.

Tại hội trường lễ công bố khỏi bệnh, mẹ bé L không tham gia được do chị là người phơi nhiễm với người mắc COVID-19. Một cuộc gọi điện từ hội trường được nối máy tới mẹ bé, chị xúc động, dường như giấu giọt nước mắt nghẹn ngào, gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ ở Vĩnh Phúc và bệnh viện Nhi Trung ương đã tận tình chăm sóc con gái nhỏ.  

"Bây giờ cháu hoàn toàn khoẻ mạnh rồi, gia đình tôi yên tâm rồi", chị Hải nói.

Tính từ ngày 23/1, Việt Nam ghi nhận 16 ca mắc COVID-19. Dự kiến chiều nay, 20/2, 2 bệnh nhân ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cũng sẽ được công bố khỏi bệnh, ra viện. Như vậy, đến ngày 20/2, đã có 14/16 ca được công bố khỏi bệnh. Số 14 ca này được điều trị ở cả cơ sở y tế tuyến huyện (4 ca), tuyến tỉnh (2 ca), tuyến Trung ương (8 ca).

Kể từ ngày 13/2 đến nay, nước ta chưa phát hiện thêm ca mắc mới. Ngay cả vùng tâm dịch Vĩnh Phúc cũng chưa ghi nhận ca mới. Khánh Hoà là tỉnh đã đủ điều kiện công bố hết dịch, Thanh Hoá chỉ còn 2 ngày nữa là đủ điều kiện khi số ngày không ghi nhận ca nhiễm mới đã lên 26 ngày.

Như vậy, trong 16 ca mắc COVID-19 ở Việt Nam, chỉ còn 2 trường hợp chưa xuất viện, gồm: Việt kiều Mỹ 73 tuổi (điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM), đã nhiều lần âm tính nhưng do mắc một số bệnh nền mãn tính nên chưa xuất viện. Dự kiến nam bệnh nhân này sẽ được xuất viện trong tuần này.

Trường hợp thứ 2 là ca bệnh thứ 16 của Việt Nam là bố của nữ công nhân 23 tuổi đã được xác định mắc COVID-19 trước đó (nữ bệnh nhân ra viện hôm 10/2 ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương). Nam bệnh nhân là ông N.V.V (55 tuổi, ở Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), xác định dương tính hôm 13/2, đang điều trị ở Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, Bình Xuyên.

Võ Thu

Ảnh: Lê Bảo 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

Y tế - 1 tuần trước

Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người.

Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam

Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận, điều trị thành công một trẻ sinh non trong tình trạng nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, bị suy hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn sau khi người thân cắt dây rốn bằng dao lam.

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.

Top