Mẹo nhỏ giúp chữa viêm họng hiệu quả

GiadinhNet - Một chút lơ là thôi là bé có thể bị ho và viêm họng rồi. Nhìn con khò khè trong cổ họng mà không ho nổi thật là xót xa.

 
Thời tiết thay đổi đột ngột nhất là vào mùa lạnh này là môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Một chút lơ là thôi là bé có thể bị ho và viêm họng rồi. Nhìn con khò khè trong cổ họng mà không ho nổi thật là xót xa. Những lúc ấy mình thường chạy ngay ra hiệu thuốc và mua mấy liều thuốc ho về cho con. Nhưng chả lẽ cứ bắt buộc phải cho con uống thuốc kháng sinh mà không có cách nào khác sao? Thế là mình cất công đi tìm hiểu những loại thuốc dân gian giúp chưa bệnh viêm họng cho bé. Cũng có nhiều loại lắm nhưng mình cố gắng chắt lọc nhưng loại cơ bản nhất và dễ kiếm cũng như đã được kiểm chứng rồi để áp dụng cho bé. Chia sẻ với các mẹ bí quyết mà mình đã thu thập được nhé:

- Xúc miệng bằng nước muối vào buổi sáng sau khi thức giấc dậy. Nước muối giúp rửa sạch đờm rãi trong cổ họng và giúp cổ họng thông thoáng hơn.

- Đun nóng một cốc nước chanh vắt rồi uống nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Cứ 30 phút thì súc họng một lần từ 3 - 5 phút, làm như vậy vài lần sẽ thấy tác dụng rõ rệt.

- Vắt nước chanh vào chiếc ly bằng bạc để ở nơi thoáng mát và sạch sẽ, tránh bụi cũng như côn trùng xâm nhập chừng một ngày và cách một giờ uống một thìa nhỏ.

- Cho 2 - 3 thìa to mật ong vào cốc nước cà rốt tươi ép rồi khuấy đều lên. Pha loãng hỗn hợp này theo tỷ lệ 1:1 với nước đun sôi để nguội và súc họng 3 - 5 lần mỗi ngày, mỗi lần 5 - 7 phút.

- Súc họng mỗi ngày một vài lần bằng nước khoai tây ép tươi cũng rất tốt khi bị viêm họng.

- Tắm nước ấm: Mình thường pha 1 chút muối 1 miếng gừng nhỏ đập dập hòa vào nước ấm và cho bé ngâm mình vào đó. Hơi nước ấm bốc lên sẽ làm giảm viêm họng

- Nghệ: Nghệ cũng dùng để chữa ho. Lấy một nửa cốc nước nóng, thêm một ít muối vào, sau đó cho nửa thìa bột nghệ rồi khuấy đều và uống ngày một lần, liên tục trong 3 ngày. Cách này cũng khá hiệu quả trong việc phòng tránh viêm họng đấy.

Nhưng người ta bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh vì vậy điều trước tiên các mẹ cần làm chính là tăng cường sức đề kháng cho con bằng các loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất như cam, táo, cà chua, các loại thịt, cá, trứng... Thêm nữa là phải luôn giữ ấm cho trẻ nhất là phần cổ họng, ngực và gan bàn chân bởi đây là những phần nhạy cảm rất dễ nhiễm lạnh.

Thật hạnh phúc khi nhìn những đứa con của chúng ta phát triển 1 cách khỏe mạnh phải không các mẹ. Vì vậy các mẹ hãy là những người mẹ hiểu biết các mẹ nhé!

Họ và tên: Hà Thị Thủy
Sinh ngày: 14/02/1986
Địa chỉ: Thanh hà – Hải Dương
Tự bạch: Điều hạnh phúc nhất của mình là được nhìn thấy con gái lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày.
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
 
lehuong
Ý kiến của bạn
Khám bệnh, cấp phát thuốc và tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Quảng Trị

Khám bệnh, cấp phát thuốc và tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Quảng Trị

Xã hội -

GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân trên địa bàn xã Nam Cửa Việt. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.