Miền Bắc bước vào đợt rét đậm, có nơi dưới 3 độ

| Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 28/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ, vùng núi và trung du rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ.

Trung tâm Dự báo KTTVTƯ cho biết, chiều 27/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu Đông Bắc Bắc Bộ. Dự báo, tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Từ ngày 28/12, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ, vùng núi và trung du rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ.

Từ ngày 29/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ; vùng núi 4 - 7 độ; vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3 - 4/1/2019; từ đêm mai đến ngày 31/12 ở vùng núi cao Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ ngày mai đến ngày 30/12, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.

Thời tiết Hà Nội: Từ ngày mai đến ngày 30/12, có mưa, mưa rào. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ; từ ngày 29/12 đến khoảng ngày 3, ngày 04/01/2019 trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ.


Từ ngày 28/12, miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Ảnh: Q.A

Từ ngày 28/12, miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Ảnh: Q.A

Thời tiết cả nước đêm 27, ngày 28 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ. Trời rét; riêng khu Tây Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ, riêng khu tây Bắc có nơi 24 - 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, vùng núi, trung du rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi 10 - 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19, vùng núi 13 - 16 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Phía Bắc trời rét; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ.

T.Hằng

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.