Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đêm hôm qua và sáng sớm nay (17/12), sau khi tác động mạnh đến nền nhiệt độ các tỉnh miền Bắc, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết nam Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Bộ.
Ông Trần Thế Kiêm - Phó Trưởng phòng Dự báo hạn ngắn, Trung tâm DBKTTV Trung ương - cho biết, hôm qua, trời chuyển rét khá đột ngột so với 1 ngày trước đó, nền nhiệt độ miền Bắc giảm sâu từ 7 -8 độ C, một số nơi, nhiệt độ trong ngày chỉ còn 2-3 độ C.
Tại Hà Nội, đợt gió rét tăng cường đêm và sang qua đã giật tung nhiều băng rôn quảng cáo, làm bật gốc một số cây ở Hà Nội. Nhiều học sinh đã phải nghỉ học do giá lạnh.
Tuy nhiên, theo ông Trần Thế Kiêm, trong hôm nay 17/12, nền nhiệt độ tại khu vực Hà Nội sẽ tăng lên 15-16 độ C về ban ngày. Ông Kiêm nhận định, đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày nữa, nhiệt độ trung bình ngày phổ biến ở mức 13-14 độ C
|
|
|
Sáng qua, gió mạnh đã làm gẫy cây trên đường Tây Sơn, Hà Nội. Ảnh: VnExpress |
Cũng theo ông Kiêm, hôm qua, rét đậm đã xuất hiện tại các tỉnh đồng bằng, các tỉnh miền núi, vùng cao, rét hại và xuất hiện băng giá.
Vào 4 giờ ngày 16/12, tại đỉnh núi Mẫu Sơn (Lộc Bình, Lạng Sơn), nơi có độ cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển, đã xuất hiện băng tuyết với cường độ trung bình; nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn xuống đến âm 0,8 độ C; gió đông bắc tại Mẫu Sơn đo được 17m/s (cấp 7).
Đến 8 giờ sáng 16/12, hiện tượng băng tuyết vẫn tiếp tục tồn tại, đóng băng trên mặt cỏ và trên hàng rào của các nhà nghỉ khu du lịch Mẫu Sơn. Nhiệt độ đo được sáng 16/12 ở Mẫu Sơn là âm 0,8 độ C; TP Lạng Sơn 6,2 độ.
Tại Sa Pa, nhiệt độ ban ngày dao động ở mức 2 độ C; Tam Đảo xấp xỉ 3 độ C. Ngay tại Hà Nội, nhiệt độ đo được về ban ngày cũng đạt mức 10 độ C, về đêm là 7-8 độ C.
“Nhiều điểm như Sa Pa, Tam Đảo, một số nơi vùng núi cao như Xín Mần, Sìn Hồ... sẽ có băng giá, sương muối. Tại Sa Pa nhiều khả năng sẽ xuất hiện mưa tuyết và đóng băng” - Ông Trần Thế Kiêm cho biết.
Theo ông Kiêm, đây là đợt rét thứ 8 kể từ đầu mùa đến nay và là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên ở các tỉnh miền Bắc. Trong những tháng tới, sẽ còn xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại kéo dài hơn.
Tại Lào Cai, ông Lưu Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm KTTV Lào Cai - cho biết, nhiệt độ trên địa bàn Lào Cai sau 7 giờ sáng 16/2 đã giảm sâu chỉ còn xấp xỉ 2 độ C. Đêm 16/12, tại thị trấn Sa Pa và đèo Quý Hồ, nhiệt độ đã xuống mức 0 độ C. Trời rét buốt, kèm theo mưa phùn và sương mù dày đặc khiến các hoạt động ngoài trời hầu như ngưng trệ.
Trên tuyến Quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Sa Pa và thông sang Lai Châu, ô tô và xe máy phải bật hết đèn vàng và đèn pha, chạy tốc độ chậm để bảo đảm an toàn. Khách du lịch tại thị trấn Sa Pa giảm mạnh, các tour du lịch bản làng, leo núi rất vắng khách. Ông Hải cho biết, tại Lào Cai còn xuất hiện mưa phùn, nước đọng thành băng nên càng lạnh, khả năng xuất hiện băng tuyết ở Quý Hồ và Sa Pa.
Tại Yên Bái, Sở NN&PTNT tỉnh tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức người chăn nuôi trong việc che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn và nhốt trâu bò ở nhà khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, nhất là ở 2 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải.
Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vào trưa chiều 16/12, trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng xuất hiện mưa kèm theo gió lớn bất ngờ ập xuống, khiến hàng chục tàu cá, thuyền thúng đang hoạt động trên vùng biển Đà Nẵng, Quảng Nam gặp nạn.
U.M (tổng hợp)