Miền Bắc chuẩn bị đón rét đậm, rét hại do không khí lạnh mạnh

| Thời sự

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sau đợt không khí lạnh này, từ ngày 12/11 miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh mới. Dự báo sẽ có mưa và trời trở lạnh.

Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh?

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia cho biết, sau đợt không khí lạnh này, miền Bắc sẽ đón nắng ấm, thời tiết có thể oi bức trước khi đón đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn từ ngày 12/11.

Dự báo ngày 12-13/11, Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Từ ngày 12/11 đến ngày 14/11 trời trở lạnh (riêng ngày 13/11 có khả năng trời trở rét). Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lần này dự kiến từ 17 - 20 độ C.

Các ngày 12-13-14/11 trời sẽ lạnh/rét âm u cả ngày.

Sau khi không khí lạnh tăng cường thêm và đi thẳng theo chiều Bắc - Nam thì miền Bắc sẽ nằm sâu trong khối không khí lạnh khô, trời sẽ nắng hanh khô giống kiểu thời tiết đầu mùa Đông (đêm và sáng sớm trời rét), đêm nhiệt thấp nhưng ban ngày có thể lên cao từ 26-29 độ C.

Do ảnh hưởng không khí lạnh và nhiễu động gió Đông, từ ngày 13/11, Trung Bộ từ Nghệ An đến Khánh Hòa bước vào đợt mưa diện rộng mới. Đặc điểm của không khí lạnh đầu mùa là xen kẽ các đợt lạnh ngắn ngày và nắng ấm.

Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì đến cuối tháng 12 sau đó có khả năng xuất hiện các đợt lạnh sâu dù mùa Đông năm nay được dự báo là ấm hơn. Các đợt rét đậm, rét hại sẽ ngắn ngày hơn, cường độ rét không quá mạnh như trung bình nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết), thời kỳ đầu mùa Đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn. Số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 1 đến 3/2024, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng không kéo dài.

"Từ tháng 12/2023 đến tháng 2/2024, nền nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Các đợt không khí lạnh sẽ ít và hoạt động yếu hơn so với bình thường. Cùng với đó rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện ít hơn so với trung bình nhiều năm. Năm nay có đặc điểm hơi khác một chút là có khả năng mưa nhiều hơn so với bình thường. Nhận định là thời tiết năm nay sẽ là mùa Đông ấm và ẩm", ông Hưởng chia sẻ.

Miền Bắc chuẩn bị đón rét đậm, rét hại? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết sắp tới miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh. Ảnh: T.Hải

Diễn biến thời tiết ngày mai tại các khu vực

Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Ban ngày trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất các khu vực dao động ở mức 19-22 độ. Vùng núi có nơi trời rét 16 độ.

Dự báo từ chiều tối ngày 7/11 đến sáng 8/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 100mm.

Từ chiều tối ngày 7/11 đến ngày 8/11, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Hà Nội hạ thấp nhất bao nhiêu khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Hà Nội hạ thấp nhất bao nhiêu khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, đón gió mùa Đông Bắc tiết trời chuyển mưa, nhiệt độ giảm khoảng 4-5 độ. Sau đó giữa tuần hửng nắng, tăng nhiệt trở lại.

Thời tiết Hà Nội ngày mai

Theo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều và tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

L.Vũ (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Thời sự -

GĐXH - Trước phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học diễn ra ngày 15/7, UBND thành phố đã gửi báo cáo tổng hợp kết quả triển khai các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cho thấy nhiều vi phạm đã được phát hiện và xử lý trong 6 tháng đầu năm.

Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai

Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng đang được Ban đô thị, HĐND thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và khả năng hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Thời sự -

GĐXH - Sau gần hai tuần vận hành xả lũ, từ 16h ngày 13/7, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang chính thức đóng cửa xả đáy. Dù việc xả lũ đã dừng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vẫn yêu cầu Hà Nội cùng các địa phương trên lưu vực sông Hồng tiếp tục chủ động ứng phó, không chủ quan trước diễn biến mực nước trong những ngày tới.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.