Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miền Bắc gồng mình chống rét đậm, rét hại

Thứ bảy, 15:00 03/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ghi nhận trong ngày 2/2 không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh, rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ trên diện rộng. Nhiều vùng núi cao xuất hiện băng giá, tuyết. Miền Bắc đang phải gồng mình khi rét chồng rét.


Nước đóng băng trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Ảnh: PV

Nước đóng băng trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Ảnh: PV

Vùng cao chìm trong băng tuyết

Nền nhiệt miền Bắc tiếp tục giảm sâu trong những ngày đầu tháng 2/2918. Nhiệt độ ở Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) tiếp tục giảm thấp xuống âm 1,6 độ C, băng đóng dày đặc. Băng tuyết đã phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn những ngày qua. Dãy núi Mẫu Sơn trập trùng, chạy dài như vô tận, lờ mờ trong sương mù và mây và băng. Ở độ cao 1.541m so với mực nước biển, ở trên đỉnh của một vùng núi non giăng mắt, một trong những miền đất địa đầu Tổ quốc, ở thời điểm rét nhất trong mùa đông này, người dân chỉ ngồi trong nhà đốt củi sưởi ấm, không một ai đi lại ngoài đường. Người dân nhận định đây là mùa đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Dọc quốc lộ 4D đoạn chạy qua địa bàn xã Trung Chải, huyện Sa Pa (Lào Cai), rất nhiều lán tạm được người dân dựng lên để xẻ thịt trâu, bò chết rét bán cho khách du lịch. Anh Chiềng (xã Trung Chải, huyện Sa Pa), cho biết: “Chiều qua nhà tôi chết một con trâu. Con trâu này mua về với giá hơn 10 triệu đồng nhưng giờ bán thịt thì chỉ thu được khoảng 4 triệu đồng”. Mấy ngày nay do Sa Pa xuất hiện băng tuyết, nhiệt độ xuống thấp nên trâu bò của nhiều gia đình chết rét. Nhiều gia đình có tới 3, 4 con trâu chết rét. “Khi mưa tuyết xuất hiện, tôi cùng nhiều người rủ nhau lên núi lùa trâu về tránh rét thì phát hiện một số con trâu bị cóng chân không đi được, một số con nhỏ hơn thì chết giữa rừng. Tôi hô hoán người thân lên khiêng trâu về thịt bán”, anh Chiêu, người dân ở Trung Chải kể.

Ghi nhận trong ngày 2/2, băng đã phủ trên các ngọn cây, hoa màu ở xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Bà Hoàng Thị Tuyết Ban, Phó Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa cho biết, từ cuối tháng 1/2018 nhiệt độ tại một số xã trên địa bàn huyện như: Trung Thu, Tả Sìn Thàng, Sín Chải đã xuống rất thấp, có nơi xuống dưới 7 độ C. Riêng tại xã Sín Chải do nhiệt độ xuống thấp, ghi nhận đã có tình trạng đóng băng thành lớp mỏng. UBND huyện Tủa Chùa đã chỉ đạo các xã phải chủ động nội dung chống rét cho gia súc, bảo vệ hoa màu. Đặc biệt đối với các trường học nếu tiếp tục rét sâu thì phải chủ động báo cáo chính quyền địa phương để cho học sinh nghỉ học.

Tại Lai Châu, nền nhiệt cũng tiếp tục giảm mạnh, dự báo có thể kéo dài đến hết ngày 6/2, nhiều nơi có nguy cơ xảy ra băng tuyết. Trong khi đó tại Hà Giang, nhiều địa phương như thị trấn Mèo Vạc xuất hiện băng giá những ngày qua. Ghi nhận cho thấy, nhiệt độ ban ngày chỉ ở mức khoảng 5 độ C, vào ban đêm nhiệt độ xuống thấp dưới -3 độ C. Băng giá phủ trắng khắp các cành cây, ngọn cỏ trên đỉnh núi, sương mù dày đặc kèm mưa, khiến huyện Mèo Vạc chìm trong rét mạnh nhất trong những năm gần đây.

Thông tin từ Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT, sau những đợt rét đậm, rét hại vừa qua (từ cuối 2017), cho đến cuối tháng 1/2018, cả nước đã có hơn 2.100 con trâu, bò chết vì đói, rét. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là khu vực miền núi phía Bắc. Những tỉnh có trâu, bò chết nhiều nhất là Cao Bằng 666 con, Lào Cai 440 con, Điện Biên 400 con, Hòa Bình 250 con, Yên Bái hơn 100 con.

Gấp rút ứng phó

Những ngày qua, tại các huyện vùng cao tỉnh Điện Biên như Tuần Giáo, Nậm Pồ, Tủa Chùa… việc phòng chống đói, rét cho vật nuôi đã được chính quyền vận động tuyên truyền người dân không chăn thả gia súc trong những ngày xảy ra rét đậm, rét hại; tích trữ nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm; che chắn chuồng trại kín gió suốt từ đầu đợt rét. Ông Mùa A Dề, Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, thông tin: “Xã Tỏa Tình nằm trên khu vực đỉnh đèo, với tổng đàn gia súc hơn 2.500 con. Huyện đã chỉ đạo các bản tuyên truyền và vận động người dân phải nuôi nhốt gia súc, gia cầm; tích trữ cỏ, rơm cho vật nuôi ăn tại chuồng; Di chuyển đàn gia súc xuống khu vực thấp có nền nhiệt độ ấm hơn”.

Trước đợt rét đậm, rét hại cuối tháng 1 đầu tháng 2 này, ngành NN&PTNT tỉnh Điện Biên đề nghị các địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chống đói, rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản đến các xã, phường, thị trấn. UBND huyện Sìn Hồ đã hướng dẫn cho bà con các xã đưa gia súc về chăm sóc, làm chuồng trại kín, đốt lửa sưởi ấm cho gia súc. Với các xã vùng cao như Tả Phìn, Phăng Sô Lin, Sà Dề Phìn... người dân đưa gia súc xuống vùng thấp tránh rét. Với nhiệt độ thấp như hiện nay, và dự báo sẽ kéo dài, thì ưu tiên hàng đầu của huyện hiện nay là chăm sóc tốt đàn gia súc, tránh trâu, bò bị chết rét. Khu vực Dào San, Sì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ, nhiệt độ xuống thấp dưới 4 độ C, đây là những xã có trâu bò bị chết nhiều trong các đợt rét trước. Ông Trần Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết: Nếu xã nào để xảy ra tình trạng trâu, bò chết rét nhiều thì lãnh đạo UBND xã phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện”.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa phát đi thông báo gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc ứng phó với rét đậm, rét hại. Theo đó, các địa phương và cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, vệ sinh chuồng nuôi; hướng dẫn việc chăn thả và nuôi nhốt trâu, bò để tránh rét; chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét cho đàn gia súc; tuân thủ chặt chẽ lịch xuống giống của Bộ NN&PTNT; phổ biến cho người dân chăm sóc, bảo vệ diện tích cây trồng, hoa màu để hạn chế thiệt hại; căn cứ tình hình thời tiết cụ thể chủ động cho học sinh nghỉ học.

Những ngày qua, xuất hiện ngày các nhiều các đợt tình nguyện từ miền xuôi lên miền núi phía Bắc để giúp bà con vượt qua cái rét của những ngày đầu năm 2018. Tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang… nhiều suất quà, gồm chăn màn, quần áo, lương thực, thực phẩm, vật dụng gia đình đã đến với các hộ đồng bào khó khăn.

Hà Phương

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời thường ít tai ương, hậu vận an yên

Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời thường ít tai ương, hậu vận an yên

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thời điểm vàng" khi con người chào đời. Người sinh vào những tháng này thường mang theo phúc khí bền lâu, cuộc sống ít sóng gió, hậu vận an yên.

Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1

Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1

Thời sự - 6 phút trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 8/1 đến trưa 9/1/2026), hệ thống Camera AI thí điểm ghi nhận ý thức của người tham gia giao thông có sự cải thiện rõ rệt. Số lượng vi phạm tại các "điểm nóng" giảm sâu, đặc biệt không ghi nhận trường hợp nào vi phạm làn đường hay đi ngược chiều.

Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội

Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở một cửa hàng di động. Danh tính 2 tên trộm đã được xác định.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 10/1, không khí lạnh suy yếu dần, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ tăng, trời ấm dần.

Tin sáng 10/1: Hà Nội tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng; hành khách hoảng loạn trước màn rượt đuổi của xe khách

Tin sáng 10/1: Hà Nội tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng; hành khách hoảng loạn trước màn rượt đuổi của xe khách

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 9/1, ô nhiễm không khí lại có xu hướng nghiêm trọng hơn và lan rộng hơn ở các tỉnh miền Bắc; Do va chạm giao thông, tài xế xe khách 29 chỗ đã tăng tốc bám đuổi xe tải trên quãng đường dài, bất chấp trên xe đang chở 25 hành khách.

Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng

Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng

Giáo dục - 2 giờ trước

Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khoảng 10,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 15,3 triệu đồng.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào tháng 2 tới.

Chuyển khoản nhầm gần 500 triệu, cô gái được cơ quan công an hỗ trợ nhận lại

Chuyển khoản nhầm gần 500 triệu, cô gái được cơ quan công an hỗ trợ nhận lại

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận được trình báo của chị Nhung, chỉ huy Công an đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ khẩn trương xác minh, liên hệ, trao đổi trực tiếp với công dân nhận được số tiền chuyển khoản nhầm để trao trả.

Hà Nội: Người phụ nữ bị cả gia đình hàng xóm hành hung tại chung cư

Hà Nội: Người phụ nữ bị cả gia đình hàng xóm hành hung tại chung cư

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 9/1, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị nhóm người hành hung ngay tại hành lang chung cư CT5-DN2 (đường Trần Hữu Dực).

Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?

Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Nếu năm 2025 được xem là "năm số 9 của sự thanh lọc", thì năm 2026 đang được cộng đồng thần số học gọi là "năm số 1" – thời điểm khởi đầu một chu kỳ hoàn toàn mới.

Top