Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nhiệt độ giảm rất sâu, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giữ ấm cho bệnh nhân

Nhiệt độ giảm rất sâu, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giữ ấm cho bệnh nhân

Y tế

GiadinhNet - Trong công điện mới nhất ngày 16/12, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, nhất là ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa; tăng cường giữ ấm, tránh rét cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

Vợ chồng muốn sinh con, tích cực "yêu" trong mùa đông

Vợ chồng muốn sinh con, tích cực "yêu" trong mùa đông

Phòng the

GiadinhNet - Mấy tuần nay rét mướt lạnh giá khiến nhiều cặp vợ chồng giảm ham muốn. Theo các chuyên gia y tế, từ chối sex trong mùa đông là một bất lợi cho sức khỏe, đặc biệt là với các cặp vợ chồng muốn sinh con vì tinh trùng trong mùa đông tốt hơn mùa hè.

Người vô gia cư ở Hà Nội co ro trong đêm rét buốt đến tê người

Người vô gia cư ở Hà Nội co ro trong đêm rét buốt đến tê người

Xã hội

GiadinhNet - Tết dương lịch 2019, Hà Nội chìm trong rét đậm, người người đổ xô về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình. Dưới cơn mưa phùn dày đặc, rét cắt da cắt thịt ấy, vẫn có hàng trăm mảnh đời vô gia cư vạ vật nay đây mai đó trước hiên nhà người dân Hà thành.

Tết Dương lịch chìm trong rét đậm, hãy ăn ngay gia vị, rau củ này để có sức chống rét, đi chơi cũng ấm áp

Tết Dương lịch chìm trong rét đậm, hãy ăn ngay gia vị, rau củ này để có sức chống rét, đi chơi cũng ấm áp

Sống khỏe

GiadinhNet – Đợt rét đậm này kéo dài tới 3-4/1/2019. Mưa dầm, giá buốt cơ thể bị tiêu hao năng lượng nên cần ăn ngay những gia vị, rau củ quả ngon, rẻ sau để điều hòa thân nhiệt, chống giá rét hiệu quả.

Hà Nội quy định nhiệt độ học sinh được nghỉ học vì rét

Hà Nội quy định nhiệt độ học sinh được nghỉ học vì rét

Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành quy định học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Miền Bắc sắp rét đậm, Hà Nội chỉ khoảng 10 độ

Miền Bắc sắp rét đậm, Hà Nội chỉ khoảng 10 độ

Xã hội

GiadinhNet - Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, từ ngày 28/12 miền Bắc bước vào đợt rét đậm, rét hại. Trong đợt rét kéo dài khoảng 3 - 4 ngày, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất chỉ là 10 - 13 độ.

Miền Bắc gồng mình chống rét đậm, rét hại

Miền Bắc gồng mình chống rét đậm, rét hại

Xã hội

GiadinhNet - Ghi nhận trong ngày 2/2 không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh, rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ trên diện rộng. Nhiều vùng núi cao xuất hiện băng giá, tuyết. Miền Bắc đang phải gồng mình khi rét chồng rét.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có nơi rét hại

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có nơi rét hại

Xã hội

Giadinhnet - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Miền Trung bước vào đợt mưa to trên diện rộng.

Hàng quán… “tê liệt” vì rét

Hàng quán… “tê liệt” vì rét

Xã hội

GiadinhNet - Hoàn toàn trái ngược với cảnh bội thu của những cửa hàng kinh doanh đồ chống lạnh, những địa điểm giải trí như công viên, cà phê, karaoke hay quán nhậu lại rơi vào cảnh vắng khách, “tê liệt” vì rét.

Miền Bắc giá rét nhưng có nắng dịp Noel

Miền Bắc giá rét nhưng có nắng dịp Noel

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù vẫn duy trì nhiệt độ thấp, trời rét, nhưng dịp Noel này miền Bắc nước ta lại không mưa, ngày có nắng.

Top