Theo Thông tư liên tịch số 29 liên bộ GD&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH mới ban hành, học sinh sinh viên (HSSV) thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí sẽ không nhận hỗ trợ học phí trả tại trường mà việc chi trả sẽ do địa phương đảm nhận.
|
|
|
Quy định mới sẽ đỡ vất vả cho trường, còn sinh viên thì “bở hơi tai”. |
Lòng vòng thủ tục
Hiện các trường ĐH, CĐ công lập vừa thông báo về việc thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 theo Thông tư liên tịch số 29 liên bộ GD&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH mới ban hành.
Theo đó, tất cả SV hệ chính quy được miễn, giảm học phí vẫn phải đóng 100% học phí tại trường và nhận tiền hỗ trợ học phí tại phòng LĐ-TB&XH địa phương. Nhiều SV và phụ huynh cho rằng, với quy định mới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bởi quy trình thủ tục hành chính khá rườm rà, mất thời gian, đặc biệt là những SV ở các tỉnh xa.
Trần Thị Thu Trang (quê Thanh Hóa, sinh viên năm 3, Khoa Luật dân sự, ĐH Luật Hà Nội) cho biết: “Suýt nữa thì em không được thi học kỳ. Như mọi năm, em thuộc đối tượng con bệnh binh 41% nên không phải đóng học phí.
Vừa rồi, em mới được biết phải đóng học phí mới được thi. Em cuống cuồng hỏi vay bạn bè và phải điện về nhà cầu cứu gia đình chuyển tiền lên. Nhà trường thông báo em vẫn phải đóng học phí đầy đủ, rồi về địa phương nhận lại số tiền đó. Quy định mới này rất phiền phức, không thuận lợi như trước. Một số bạn cũng thuộc đối tượng miễn, giảm học phí ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa rất lo bởi thủ tục khá lòng vòng và khó khăn”.
Dư Thị Đài Sáu (sinh viên năm thứ 3, khoa Kiểm toán, ĐH Kinh tế quốc dân) chia sẻ: “Việc chi trả chế độ cho học sinh theo quy định mới có phần bất tiện. Đầu năm em phải lên trường lấy giấy xác nhận tại trường, còn bố mẹ em ở quê thì phải lo các thủ tục ở địa phương, rồi chờ nhận tiền. Bố em là thương binh, ngoài 60 tuổi đi lại vất vả, chờ đợi thủ tục sẽ rất khó khăn”.
Còn Bùi Văn Tân (quê Cảm Nhân, Yên Bình, Yên Bái, sinh viên năm 4, khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách khoa Hà Nội) lo lắng: “Em thuộc diện dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn nên được miễn giảm học phí và được hưởng trợ cấp kinh phí học tập. Theo quy định mới, ngoài việc chuẩn bị tiền đóng học phí đầu học kỳ, em còn phải về quê để nộp giấy xác nhận. Hơn nữa, việc làm thủ tục ở quê rất vất vả. Nhà em ở xa trung tâm xã và nếu lên huyện thì phải đi 80km mới tới”.
ThS Trịnh Thúy Giang, Trưởng phòng Chính trị và công tác sinh viên, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Sau khi có quy định mới, nhìn chung, SV nắm thông tin khá tốt về những quy định đối tượng, thủ tục thực hiện miễn, giảm học phí. Tuy nhiên, nhiều SV cho rằng quy trình mới sẽ tạo ra những khó khăn nhất định, chẳng hạn phải bỏ ra một khoản tiền đóng học phí, trong khi gia đình gặp nhiều khó khăn, sau đó mới về địa phương để làm thủ tục và chờ xem xét để nhận lại tiền... của mình”.
Chỉ tiện cho trường?
Theo Bộ GD&ĐT, trước đây các trường là đơn vị xét duyệt và chi trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên, nay phòng LĐ-TB&XH địa phương thực hiện, bởi đây là đơn vị thu nhận đơn miễn giảm, xét duyệt miễn giảm học phí và cấp tiền cho đối tượng chính sách. Cách làm mới này giúp phòng LĐ-TB&XH địa phương quản lý được đối tượng bảo trợ trên địa bàn và quy về một mối nguồn hỗ trợ của Nhà nước.
ThS Trịnh Thúy Giang chia sẻ: “Trước khi ban hành quy định mới đã có các hội thảo, đóng góp ý kiến trên cơ sở các trường thống nhất. Theo đó, các trường chỉ phổ biến chính sách, còn sinh viên sẽ nhận tiền tại địa phương, tránh tình trạng cấp giấy tràn lan, không đúng đối tượng diễn ra ở địa phương như trước. Việc cấp tiền cho SV từ các phòng LĐ-TB&XH địa phương là chuẩn xác hơn”.
PGS.TS Đinh Văn Chỉnh, Phó hiệu trưởng ĐH Nông nghiệp Hà Nội cho biết: “Theo quy định mới, các trường khá dễ dàng khi triển khai. Thời điểm này cũng sắp hết học kỳ I, nên sang tháng 2/2011, trường mới triển khai thực hiện công tác đảm bảo các chế độ cho sinh viên về miễn, giảm học phí. Sinh viên học theo tín chỉ cũng được quy ra mức học phí để địa phương trực tiếp chi trả”.
Theo ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD&ĐT): “Theo quy định, phòng LĐ-TB&XH các địa phương chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả, cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ HSSV. Theo đó, cấp 10 tháng/năm theo kỳ hạn: Lần 1, cấp vào tháng 9 hoặc tháng 10 hàng năm; Lần 2, cấp vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm. Đối với HSSV học nghề thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn được hỗ trợ tối đa theo mức trần học phí đối với cao đẳng nghề công lập và cấp theo số tháng thực học. Thời điểm được hưởng theo số tháng thực học kể từ ngày 1/7/2010”.
|
Theo thông tư liên bộ về hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 có quy định: Phòng LĐ-TB&XH các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ HSSV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí.
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ, HSSV làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo mẫu có xác nhận của nhà trường gửi phòng LĐ-TB&XH cấp huyện kèm theo bản sao chứng thực các giấy tờ liên quan... Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, các địa phương phải chi trả số tiền này cho gia đình người học.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phòng LĐ-TB&XH có trách nhiệm thông báo cho gia đình người học được biết trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ. |
Ngô Quang Huy