Mít Thái rớt giá 5 lần vì Trung Quốc ngưng mua

| Sản phẩm - Dịch vụ

Sau khi tăng giá kỷ lục, mít trái giống Thái Lan đột nhiên rớt giá hơn 5 lần vì thương lái Trung Quốc ngưng thu mua.

Nếu cách đây gần 2 tháng, giá mít Thái ở mức 45.000 - 50.000 đồng một kg thì nay giảm hơn 5 lần, xuống còn 10.000 đồng một kg với loại trên 10 kg và 5.000 - 7.000 đồng với sản phẩm loại 2, 3.

Chị Thu ở Hậu Giang cho biết, hiện mít vào mùa nên sản lượng dồi dào. Nhà chị đang có khoảng một ha trồng mít nhưng tới nay thương lái không còn giành mua như trước, cả tuần mới có vài khách hỏi để buôn hàng chợ.

“Nếu cách đây 2 tháng những cây cho trái sớm bán được giá cao thì nay giá giảm gấp nhiều lần. Thông thường giá mít ở mức 15.000 đồng một kg mới có lãi thì nay chỉ còn 8.000 - 10.000 đồng một kg”, chị Thu chia sẻ.

Mít giống Thái bất ngờ giảm giá.
Mít giống Thái bất ngờ giảm giá.

Cũng có vườn mít Thái lớn, ông Bảy Ẩn, ở huyện Cai Lậy, Tiền Giang cho biết, giá đang lao dốc sau chuỗi ngày thương lái Trung Quốc ngưng thu mua. Nếu trước đây nhà vườn được thương lái gom sạch từ mít loại một cho tới loại 3, kể cả những trái bị sâu cũng có giá lên tới 15.000 đồng một kg thì nay loại này chỉ còn 3.000 đồng một kg. Bên cạnh đó, tại Đồng bằng sông Cửu Long đang vào mùa thu hoạch nhiều loại trái cây khác nên mít càng bị "dội chợ", sức mua yếu.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Tiền Giang cho thấy, giá mít Thái loại một tại vườn đang ở mức 10.000 - 12.000 đồng một kg, giảm 4.000 đồng so với tuần trước đó. Dự báo trong tuần tới, sản phẩm này sẽ tiếp tục lao dốc khi cung vượt cầu.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, tổng diện tích trồng mít của tỉnh Hậu Giang hơn 1.500 ha, tăng hàng trăm ha so với năm trước, tập trung nhiều ở huyện Châu Thành và Phụng Hiệp.

Theo Thi Hà

VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế

Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Ngày 31/7 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm của các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống. Tuy nhiên theo Cục Thuế, hiện nay, vẫn còn nhiều hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.