Mổ cấp cứu ruột thừa đã vỡ cho cô gái trẻ đang cách ly theo dõi COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Ca mổ vừa kết thúc trong tối 23/3. Bệnh nhân là cô gái trẻ vừa từ Nhật Bản về, đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Mổ cấp cứu ruột thừa đã vỡ cho cô gái trẻ đang cách ly theo dõi COVID-19 - Ảnh 1.

Nữ bệnh nhân 28 tuổi, vừa từ Nhật Bản về và được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng,sốt cao liên tục, được hội chẩn ngoại khoa tại giường cách ly. Qua thăm khám cho thấy bệnh nhân có phản ứng thành bụng, chụp CT scanner ổ bụng có hình ảnh áp xe ruột thừa trong ổ bụng (ruột thừa đã vỡ). Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Bệnh nhân đã được cắt xong ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe ra ngoài. Hiện cô gái trẻ đã phục hồi, sức khỏe đã ổn định.

Mổ cấp cứu ruột thừa đã vỡ cho cô gái trẻ đang cách ly theo dõi COVID-19 - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, ngay từ những ngày đầu tiên chống dịch đã chuẩn bị sẵn sàng các ê kíp phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, tiết niệu, chấn thương và sản khoa cùng cơ số đồ bảo hộ để phục vụ các trường hợp cách ly cần phẫu thuật cấp cứu.

Hiện bệnh viện này đang điều trị khoảng 50 bệnh nhân COVID-19 từ nhiều địa phương chuyển đến và theo dõi, cách ly 300 người.

Trước đó, hôm 5/3, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) cũng mổ lấy thai cho một sản phụ đang trong thời gian theo dõi cách ly 14 ngày, sản phụ này trở về từ vùng dịch Hàn Quốc.

Tại Lạng Sơn, cuối tháng 2, một thai phụ 29 tuổi từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam được theo dõi cách ly tại Trung đoàn 123 trên địa bàn tỉnh.

Hai ngày sau khi đến khu cách ly tập trung, thai phụ có dấu hiệu phù nhiều ở chân, không ho, sốt, khó thở, được chuyển đến cách ly và theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Đêm 8/3, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ và đã được ê kíp trực khẩn trương đưa đến phòng sinh, áp dụng đúng những quy định nghiêm ngặt của Bộ Y tế trong điều trị cho trường hợp đang cách ly, theo dõi phòng dịch. Sáng 12/3, hai mẹ con đã được xuất viện sau khi hoàn thành thời gian cách ly.

T.Nguyên

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.