Mô hình điều trị thay thế bằng methadone: Hồi sinh những cuộc đời
GiadinhNet - Sau gần 4 năm triển khai thí điểm tại Việt Nam, chương trình điều trị bằng Methadone cho người nghiện ma túy đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.
![]() |
|
Một bệnh nhân uống thuốc Methadone cai nghiện
ma túy. Ảnh: TV |
|
Tại Thanh Hóa, chương trình điều trị Methadone đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác điều trị cho người cai nghiện, giúp nhiều người lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời. Chương trình được triển khai thí điểm từ tháng 5/2011, tính đến nay, tổng số bệnh nhân hiện đang tham gia điều trị Methadone tại cơ sở điều trị của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS là 361 người, trong đó 246 bệnh nhân đang trong giai đoạn điều trị duy trì, 115 bệnh nhân đang trong giai đoạn dò liều. |
Cơ sở điều trị Methadone ở phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) hằng ngày có khá đông bệnh nhân đến uống thuốc. Anh N.M.H, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả đã nghiện ma tuý 20 năm nay. Một ngày anh H tốn 2-3 triệu đồng tiền thuốc nên để lại gánh nặng kinh tế cho gia đình rất lớn. Mặc dù bệnh nhân đã cai nhiều lần nhưng không được. May mắn khi anh H là một trong những bệnh nhân đầu tiên được điều trị Methadone tại cơ sở này. Anh H vui mừng cho biết: “Tôi đã bỏ hẳn không chích heroin nữa mà chỉ đến uống Methadone vào buổi sáng hàng ngày. Sau một năm điều trị, đến nay sức khoẻ tôi tốt hơn. Không còn mất tiền vào chích hút, tôi có điều kiện lo cho vợ con, bố mẹ hơn”.
Tại cơ sở điều trị Methadone ở Thanh Hóa, bệnh nhân P.V.Q (50 tuổi, ở Sầm Sơn) là người nghiện đã điều trị Methadone được 4 tháng chia sẻ: “Qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết và tìm đến cơ sở điều trị Methadone. Từ ngày đều đặn uống thuốc Methadone, tôi không còn cảm giác thèm ma túy nữa, thấy con người mình hoàn thiện trở lại đến 90%. Giờ tôi có thể làm kinh tế, giúp gia đình những công việc hàng ngày. Ngoài việc uống thuốc, chúng tôi được bác sĩ tư vấn, điều trị về tâm lý. Tôi cũng đã giới thiệu cho những người bạn nghiện khác để họ có thể cai nghiện và có được cuộc sống gia đình ổn định”.
Anh P.V.S, 45 tuổi ở xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định nghiện ma túy từ năm 1994. Con đường lầm lỗi của anh khiến gia đình khuynh gia, bại sản. Anh S đã 2 lần tái nghiện sau khi từ các trung tâm cai nghiện bắt buộc trở về khiến mọi người trong gia đình đều khẳng định rằng, anh không thể sống thiếu heroin. Vậy mà, như một phép nhiệm màu, cuối năm 2011, sau 4 tháng được điều trị bằng Methadone, anh P.V.S đã đoạn tuyệt với ma túy, tăng hơn 10kg và hăng say lao động.
Nhu cầu được dùng Methadone rất lớn
Theo BS Mai Thế Vinh, người trực tiếp điều trị bệnh nhân ở cơ sở điều trị Methadone Giao Thủy (Nam Định), giờ đây, nhiều gia đình có người nghiện ma túy ở huyện Giao Thủy đã coi Methadone là “thần dược” vì nó giúp người nghiện từng bước giảm dần và không lệ thuộc vào ma túy, hồi phục sức khỏe, thay đổi hành vi lối sống và phục hồi nhân cách. Còn BS Trần Huy Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) cho biết, theo chỉ tiêu giao, hết năm 2012 tiếp nhận 250 bệnh nhân, tuy nhiên đến tháng 6/2012, Trung tâm đã tiếp nhận 273 bệnh nhân. Nhu cầu của địa phương hiện nay đang rất lớn, số người đăng kí điều trị còn rất nhiều, tuy nhiên chưa được tiếp nhận điều trị.
BS Hoàng Bình Yên, Trưởng cơ sở điều trị Methadone tại Thanh Hóa cho biết, sau hơn 1 năm triển khai điều trị, chương trình đã đem lại những kết quả rất khả quan, mang lại nhiều lợi ích cho bản thân và gia đình bệnh nhân. Đa phần bệnh nhân sau khi tham gia điều trị đã cải thiện về sức khỏe, thay đổi rõ về ngoại hình, thể chất, giao tiếp tự tin, cải thiện mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội. Tỷ lệ bệnh nhân có hành vi vi phạm pháp luật trước điều trị 35,4%, sau 12 tháng điều trị giảm xuống 1,3%. Tỷ lệ bệnh nhân ổn định liều có tham gia công việc giúp đỡ gia đình đạt 82%. Không phát hiện trường hợp nhiễm HIV mới trong số 331 bệnh nhân âm tính khi mới bắt đầu điều trị.
Cơ sở điều trị Methadone huyện Điện Biên (Lai Châu) cũng là một cơ sở điều trị Methadone hiệu quả. Cơ sở bắt đầu đi vào hoạt động cung cấp Methadone cho bệnh nhân từ ngày 15/03/2011 và đang điều trị cho gần 300 bệnh nhân, trong đó 62 trường hợp nhiễm HIV. BS Lương Hậu Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, Trưởng cơ sở điều trị Methadone cho biết: “Hiện nay số đối tượng nghiện ma tuý nộp đơn xin được điều trị Methadone ở các xã rất đông, do cơ sở không đủ điều kiện thu dung bệnh nhân nên không thể nhận thêm”. Tính đến ngày 10/6/2012, huyện Điện Biên còn 1.667 đối tượng nghiện ma túy đang có hồ sơ quản lý chưa được điều trị thay thế bằng Methadone. Dự kiến trong năm nay,cơ sở điều trị Methadone huyện Điện Biên sẽ thu dung thêm bệnh nhân, đưa tổng số bệnh nhân được điều trị lên 400 người.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 6 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
