Mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Tháo gỡ bất cập
GiadinhNet - Ngày 28/5, Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ do TS Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh về kết quả thực hiện công tác năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013.
![]() |
|
Bà Bùi Thị Phương Loan, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ TP Cẩm Phả phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: M.H |
|
Ông Nguyễn Văn Tiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội: Nên áp dụng trên toàn quốc
Theo tôi, Mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện là hoàn toàn hợp lý. Nó sẽ huy động được cả hệ thống chính trị của huyện vào cuộc.
Ví dụ như xã nào để xảy ra tình trạng đẻ nhiều con thứ 3, xã nào công tác phòng bệnh không tốt, thì khi UBND huyện chỉ đạo, UBND các xã phải nghe răm rắp, chứ ông Giám đốc Sở Y tế có xuống chỉ đạo xã cũng không phải dễ! Tôi từng xuống một địa phương. Cán bộ xã ở đây đã nói: “Xong việc với công tác dân số rồi! Vì đã chuyển được cán bộ dân số sang Trạm y tế. Từ nay“chuyện” dân số cứ để Trạm y tế lo” (?!). Đây quả là một điều vô cùng chua xót. Cán bộ dân số sang đấy ngồi thì làm được gì? Được làm gì? Chỉ ngồi trực rồi làm các việc linh tinh thôi! Sắp xếp như thế thì làm sao phát huy được năng lực của anh chị em. Làm sao mà “nói” được các đoàn thể... Tỉnh Phú Thọ cũng như một số địa phương khác đã áp dụng mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện. Quan điểm của tôi: Tất cả các địa phương nên áp dụng mô hình phù hợp này. Về ngành dọc thì anh cứ chỉ đạo chuyên môn bình thường. Còn tổ chức, giao nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm sẽ thuộc về địa phương. Phải gắn công tác dân số với hệ thống chính trị cơ sở. Có như thế thì địa phương mới có trách nhiệm, mới chi tiền ra để cho ngành dân số hoạt động... Việt Nguyễn (ghi) |
Hiện nay, việc nhận người vào làm công tác dân số do Trung tâm y tế quyết định- Chính vì vậy công tác tổ chức biến động thường xuyên nên đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số cơ sở gặp không ít khó khăn, không yên tâm, toàn tâm toàn ý với công việc.
Bà Bùi Thị Phương Loan- Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ TP Cẩm Phả chia sẻ: Mô hình Trung tâm DS-KHHGĐ không trực thuộc UBND huyện dẫn đến việc quan tâm không được sâu sát. Ngoài ra việc tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo địa phương cũng nảy sinh vướng mắc vì ngành dân số chỉ được phối hợp hoặc đề xuất qua Phòng y tế.
Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã đưa ra những con số đáng mừng: Năm 2012, dân số trung bình của Quảng Ninh là 1.187.710 người. Số sinh 21.025 trẻ; tỷ suất sinh 17,70%o, giảm 0,20%o so với năm 2011. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 5,18%, giảm 0,20% so với năm 2011...
Trong 4 tháng đầu năm 2013, số sinh trên địa bàn tỉnh là 6.394 trẻ, giảm 170 trẻ so với cùng kỳ năm 2012. Số con thứ 3 trở lên là 306 trẻ, giảm 30 trẻ so với cùng kỳ năm 2012; tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 80,19%, trong đó tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 72,39%.
Thay mặt Đoàn công tác, TS Lê Cảnh Nhạc chỉ đạo: Thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ của Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả khá tích cực. Tuy nhiên, Quảng Ninh vẫn đối mặt với không ít thách thức bởi đây là 1 trong 10 tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất cả nước. Về cơ cấu dân số, Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn già hóa nên vấn đề chăm sóc người cao tuổi cần được quan tâm đúng mức. Ngành dân số cần rốt ráo tham mưu kịp thời cho lãnh đạo địa phương ban hành các chương trình hành động nhằm tăng cường sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền đối với công tác này.
Trước đó, Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ TP Hạ Long- một trong những đơn vị làm tốt công tác DS-KHHGĐ của tỉnh.
|
Ý kiến từ cơ sở: Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài viết đề cập đến tính ưu việt của mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện, Tòa soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của các cán bộ chuyên trách DS cơ sở. Xin trích đăng:
>Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ông Lương Thế Khanh - Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục DS - KHHGĐ về việc đưa mô hình Trung tâm DS-KHHGĐ huyện về UBND huyện quản lý.
Nếu như áp dụng mô hình cũ, đã thấy ngay bất cập và khó khăn, đặc biệt là đối với các cán bộ chuyên trách. Một bên là quản lý con người, một bên quản lý chuyên môn. Bên thì ra quyết định về chế độ chính sách. Bên lại trả lương. Qủa là chồng chéo... >Theo tôi, mô hình đưa Trung tâm DS- KHHGĐ trực thuộc UBND huyện, cán bộ chuyên trách dân số làm việc tại UBND xã là tốt nhất. Như thế, khi ngành dân số có triển khai Chiến dịch hay các Đề án thì sẽ nhận được sự quan tâm sát sao, ủng hộ của các cấp huyện, xã, hoạt động sẽ thuận lợi hơn nhiều. Luong Tam @yahoo.com
>Chúng tôi rất đồng ý với quan điểm trên. Như thế, cán bộ chuyên trách dân số cơ sở chúng tôi có cơ hội thể hiện được năng lực của mình. Kính đề nghị Trung ương xem xét sớm để triển khai...
Lê Hồng Văn (Chi cục DS- KHHGĐ Thái Bình) >Tôi là một cán bộ chuyên trách dân số tại Bình Thuận. Tôi thấy mô hình này rất phù hợp với thực tế, nó giúp đội ngũ cán bộ DS như chúng tôi phát huy sở trường của mình. Cảm ơn Báo GĐ&XH. Kính mong Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Tổng cục DS- KHHGĐ quan tâm...
Trần Quý Hợp (Chi cục DS-KHHGĐ Bình Thuận) >Chúng tôi là những cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ gần 20 năm. Chúng tôi thấy bộ máy DS-KHHGĐ hiện nay quay về trực thuộc UBND cấp huyện là rất hợp lý và mang lại hiệu quả rất cao. Chúng tôi rất mong muốn Trung ương sớm có Thông tư hướng dẫn thống nhất trên phạm vi toàn quốc để cán bộ ngành dân số yên tâm công tác... Chúng tôi hoàn toàn nhất trí, cần nhanh chóng củng cố đội ngũ này. Tỉnh Ninh Bình tôi còn chưa làm xong biên chế cho đội ngũ chuyên trách xã. Vậy không biết có về được UBND huyện hay không? Chúng tôi rất mong Tổng cục DS-khhgđ- Bộ Y tế có văn bản thống nhất càng sớm càng tốt. |
Minh Hải
Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcMôi trường sống của các cụ trăm tuổi ở "Vùng Xanh" (Blue Zones) khiến họ cứ mỗi 20 phút lại tự nhiên vận động một chút - thay vì dồn buổi tập vào một thời điểm cố định trong ngày.
Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên; rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện trí tuệ, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ quan điểm về những vấn đề văn hóa - xã hội.
8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcTrầm cảm sau sinh là một rối loạn tâm trạng nghiêm trọng, gây rủi ro cao cho sức khỏe tinh thần của người mẹ và sự an toàn của trẻ sơ sinh. Tìm hiểu 8 bước tiếp cận quan trọng giúp phụ nữ giảm thiểu nguy cơ trầm cảm sau sinh và vững vàng trong hành trình nuôi con.
Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Chỉ một ngày khi đồng ý phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, cô L. đã có thể tự đi lại và được xuất viện sau 1 tuần.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Sau khi nhìn nhận rõ thách thức từ con số và gốc rễ từ tư tưởng xã hội, cuộc chiến kiểm soát nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: Giai đoạn hành động sáng tạo và quyết liệt.
Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) dai dẳng tại Hà Nội không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên. Nó là hệ quả trực tiếp của sự xung đột giữa các giá trị tiến bộ về bình đẳng giới và những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Hà Nội, Thủ đô với gần 8,8 triệu dân đã đạt được mức sinh thay thế lý tưởng (khoảng 2,1 con/phụ nữ) và đang phấn đấu tiếp tục duy trì mức sinh thay thế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, đằng sau thành tựu này, thành phố đang phải đối mặt với một thách thức lớn và dai dẳng là tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh.
Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1
5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcSàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

