Mổ sinh con thành công cho thai phụ bị sốt xuất huyết nặng

| Y tế

Thai phụ mang thai 38 tuần tuổi mắc sốt xuất huyết nặng được bác sĩ mổ bắt con thành công.

Ngày 9/10, Bệnh viện Hùng Vương (TP. HCM) cho biết đã mổ bắt con thành công cho một thai phụ miền Tây bị sốt xuất huyết nặng.

Trước đó ngày 1/10, chị Nhân (24 tuổi, quê Vĩnh Long) mang thai 38 tuần tuổi, thai phụ sốt cao kéo dài, mệt mỏi nên đến thăm khám. Bác sĩ cho hay thai phụ sốt cao 38,5 độ, có dấu hiệu nhiễm trùng. Qua xét nghiệm, kết quả cho thấy tiểu cầu giảm do sốt xuất huyết và viêm phổi.

Thai phụ vượt cửa tử sinh con thành công. Ảnh: Phú Mỹ
Thai phụ vượt cửa tử sinh con thành công. Ảnh: Phú Mỹ

Bác sĩ Nguyễn Đăng Quang, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hùng Vương, thông tin trước nguy cơ người mẹ có thể gặp nguy hiểm ảnh hưởng đến con bác sĩ đã dùng kháng sinh phối hợp điều trị nhiễm trùng do viêm phổi, theo dõi sốt xuất huyết.

Đến 4/10, tình hình thai phụ trở nên xấu hơn. Bác sĩ thăm khám thấy các chỉ số ghi nhận tiểu cầu giảm lớn, men gan tăng. Riêng thai nhi có dấu hiệu duy yếu dần. Trước tình hình nguy cấp, thai phụ và thai nhi có thể tử vong bất cứ lúc nào nên một cuộc hội chẩn với nhiều chuyên khoa, cũng như tham vấn liên viện được đặt ra.

Bác sĩ Quang chia sẻ việc mổ cứu cả mẹ lẫn con cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là nguy cơ mất máu trên bàn mổ. Chúng tôi đã truyền tiều cầu, huyết thanh để ngừa nguy cơ mất máu và rối loạn đông máu cho sản phụ. Trong lúc mổ, ê-kíp phải theo dõi sát từng mạch máu nhỏ và phải tiến hành bắt con thật nhanh.

Khi giây phút bé trai 2,7 kg được mổ đưa ra từ ổ bụng sản phụ thành công các bác sĩ đã vỡ òa hạnh phúc bởi nhiệm vụ mổ bắt con chỉ diễn ra chớp nhoáng hơn 1 phút. Riêng sản phụ phải mất hơn 1 tiếng sau khi cầm máu mới hoàn tất đóng ổ bụng. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định sau phẫu thuật.

Theo các bác sĩ đây là một trong những trường hợp thai phụ bị sốt xuất huyết ở thể nặng bệnh viện cấp cứu thành công. Với những trường hợp tương tự, nếu xử trí không kịp, việc lựa chọn chỉ mẹ hoặc con và khả năng cứu được con mà không giữ được mẹ.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.