Mở sổ theo dõi đơn thư khiếu nại, kiến nghị về bầu cử

| Xã hội

GiadinhNet - Đây là yêu cầu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với mặt trận 63 tỉnh, thành trong khi thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND sắp tới.

Trực theo ngày và xử lý ngay

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thành công tốt đẹp trên cả nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn về “Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị  về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016”.

Theo hướng dẫn này, Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh, thành phải phân công cán bộ thường trực tiếp công dân (kế hoạch từng ngày, tuần và tháng); Bổ sung cán bộ kịp thời nếu có nhiều cử tri trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; Mở sổ theo dõi, tổng hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bầu cử.

Ngoài ra, phải thống kê số liệu đơn, phân loại vụ việc tố cáo, kiến nghị của cử tri trong  quá trình thực hiện bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp (đơn gửi trực tiếp; gửi các đồng chí lãnh đạo, qua bưu điện); Nghiên cứu đơn tố cáo, kiến nghị và gửi công văn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử.
 
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ diễn ra vào Chủ nhật (22/5) tới. Ảnh: TL
 
Mặt trận Tổ quốc các địa phương cũng trực tiếp theo dõi, tổng hợp kết quả xác minh, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền đối với những vụ việc tố cáo, kiến nghị của cử tri nêu theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử được quy định tại Điều 40, Điều 49 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội; Điều 38, Điều 43 Luật Bầu cử đại biểu HĐND.
 
Quốc hội khóa XII họp kỳ cuối từ ngày 21/3

Liên quan đến Quốc hội khóa XII, đến nay đã hoạt động được 4 năm và sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau cuộc bầu cử khóa XIII vào ngày 22/5 tới. Phiên họp toàn thể thường kỳ đầu năm 2011 dự kiến bắt đầu ngày 21/3, cũng là phiên cuối cùng của khóa này.

Để chuẩn bị cho phiên họp này, Chính phủ đã có phân công đối với các thành viên để chuẩn bị tài liệu, nội dung thuộc trách nhiệm mình phải báo cáo trước quốc hội. Trong đó, nổi lên là việc xây dựng và tham gia xây dựng các luật, kế hoạch công tác, kết quả công tác và phương hướng trong thời gian tới của Chính phủ.

Theo yêu cầu này, Bộ Tư pháp được phân công chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo các luật: Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Thủ đô. Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Kiểm toán độc lập.

Bộ Tài chính được phân công chuẩn bị và trình báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2010, việc thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011. Bộ Công Thương có trách nhiệm chuẩn bị trình báo cáo về việc Tập đoàn Dầu khí quốc gia sử dụng 3.500 tỷ đồng ngân sách nhà nước năm 2011.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ được phân công chuẩn bị và trình báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010, việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011. Lãnh đạo Chính phủ sẽ trình báo cáo này tại phiên khai mạc kỳ họp.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chuẩn bị trình báo cáo về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2010, về tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới năm 2010.       
 
LP
kimvan
Ý kiến của bạn
Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Thời sự -

GĐXH - Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy. Trước tình trạng này, UBND xã Ba Bể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật.

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.