Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi thành viên gia đình phải biết yêu thương lẫn nhau

GiadinhNet - Trong mắt tôi và những ai tìm được niềm hạnh phúc trong gia đình thì nạn nhân của bạo hành thật đáng thương, thật bất hạnh!

Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng phải ánh rất gay gắt hành vi bạo hành gia đình. Tôi đã đọc hàng chục bài báo viết về vấn đề này.
 
Tôi cảm thấy xót xa cho các nạn nhân bị bạo hành lẫn những kẻ dùng sức mạnh, thậm chí các thủ đoạn rất dã man để tra tấn thể xác và khủng bố tinh thần của các nạn nhân đó.
 
Bởi vì trong mắt tôi và những ai tìm được niềm hạnh phúc trong căn nhà bé nhỏ mà ấm cúng của mình thì họ thật đáng thương, thật bất hạnh!

Trước tiên, chúng ta thấy rằng đối tượng bị bạo ngược ở đây thường là phụ nữ và trẻ em. Họ đều là những người thuộc phái yếu, chịu nhiều thiệt thòi. Trong xã hội ngày xưa, do các bộ luật ban hành còn nhiều thiếu sót thì vấn nạn bạo hành trong gia đình chưa ngăn chặn được.
 
Nhưng hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều bộ luật, chính sách bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ và trẻ em như Luật Phòng chống bạo lực gia đình, quyền bình đẳng giới, quyền trẻ em… Vậy mà hiện tượng xã hội đau lòng này vẫn còn tiếp diễn. Nguyên nhân chính là do đâu?

Theo tôi, nguyên nhân chính vẫn là ở chỗ con người. Nếu như chúng ta đối xử với nhau có tình có nghĩa, có trước có sau thì dù cho vụ việc có gay cấn, có khó khăn đến mức nào cũng có thể giải quyết một cách êm đẹp.
 
Đọc các bài báo, các bài tham dự cuộc thi “Nói không với bạo lực gia đình” trên báo điện tử giadinh.net.vn, tôi cảm thấy rất bất bình trước những hành động bạo ngược của các ông chồng. Họ ỷ mình có sức mạnh “trời cho” mà “tự do” hành hạ kẻ khác vì những lí do rất vô lý!...

Có ông chồng vì sự ghen tuông vớ vẩn, chưa hiểu rõ nguyên thực – hư đã cãi vã, đánh đập vợ con vô cớ. Và có những ông chồng vì buồn bực chuyện cơ quan hay chuyện kinh tế gia đình, sinh tật nhậu nhẹt, ăn chơi sa đọa về nhà mắng nhiếc, miệt thị và trút hết cơn giận vào thân xác người vợ yếu đuối của mình….
 
Tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh đau lòng của Nguyễn Văn Tình (Sinh năm 1967) ngụ tại Phương Đình (Đan Phượng, Hà Nội) đã dùng dao đâm chết vợ là chị Hoàng Thị Tâm (SN 1970) vì nghi ngờ vợ mình đang ngoại tình và đứa con thứ ba không phải là con của hắn.
 
Hay câu chuyện thương tâm của chị Đỗ Thị T (27 tuổi) bị chồng chị tên là Nguyễn Văn Lục hắt thẳng lọ axit vào “chỗ kín” tại đường Đặng Nguyên Cấn (phường 13, quận 6, TPHCM) vì cũng nghĩ chị T ngoại tình…

Trên đây chỉ là hai trong số hàng trăm, hàng ngàn vụ bạo lực gia đình đã và đang diễn ra trên đất nước ta.
 
Theo kết quả điều tra năm 2009 - 2010 của Tổng cục Thống kê cho thấy, có 32% phụ nữ đã kết hôn cho biết từng hứng chịu bạo lực thể xác, 10% từng bị bạo lực tình dục, 54% bị bạo hành tinh thần. Đáng chú ý, có tới 87% phụ nữ nạn nhân của bạo lực chưa từng nghĩ tới việc trình báo chính quyền để được trợ giúp hoặc bảo vệ.
 
Họ vốn là thế, luôn cam chịu mọi khổ đau vì lí do rất đơn giản: muốn gia đình êm ấm! Họ sẵn sàng chấp nhận những trận đòn roi, đấm đá dã man mà không chịu lên tiếng tố cáo với các chính quyền. Bởi họ thiếu hiểu biết về pháp luật và không muốn chính quyền can thiệp vì đó là “chuyện riêng tư của gia đình họ”… Chính vì những nguyên nhân đó mà chính quyền, pháp luật còn chưa thể ra tay.

Tôi nghĩ, đã đến lúc chính quyền cần mạnh tay xử lí những kẻ có hành vi bạo ngược trong gia đình trước khi để phụ nữ lên tiếng! Chúng ta cần nghiêm khắc trừng trị những hành vi dã man đó để giành lại quyền lợi cho các phái yếu. Nếu họ chống cự và không chịu thay đổi thì chính quyền cần tư vấn cho chị em phụ nữ bị bạo hành biết, hiểu và mạnh dạn ly hôn. Thậm chí bắt những tên “A Sử” vô tình vô cảm đó bồi thường thiệt hại một cách chính đáng!
 
Và để gia đình êm ấm, hạnh phúc, tôi thiết nghĩ, mỗi thành viên trong gia đình phải có ý thức, trách nhiệm với gia đình, biết tôn trọng và thương yêu lẫn nhau. Đồng thời, mỗi gia đình trong khóm, ấp phải biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ, để “tình làng nghĩa xóm” mãi mãi thơm tho và ấm nồng….Từ đó, xã hội ta sẽ không còn hình bóng “những tên A Sử” bạo ngược trong nhà ngoài phố nữa.

Vì tương lai của các thế hệ phụ nữ và trẻ em, chúng ta cần phải chung tay góp sức để ngăn chặn “tệ nạn” bạo lực gia đình. Mỗi chúng ta hãy xem các hành vi bạo lực đó dù lớn hay nhỏ đều là những hành vi vi phạm đạo đức con người. Vì đó là những hành vi xâm hại quyền con người, trái với truyền thống “yêu nước thương nòi” của dân tộc ta.
 
Đặng Quốc Trung
Giáo viên trường THPT Chu Văn An, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 6/11: Công an khám xét nơi ở của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng; Chì chiết người trong gia đình có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Tin sáng 6/11: Công an khám xét nơi ở của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng; Chì chiết người trong gia đình có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Thời sự - 5 phút trước

GĐXH - Khám xét nơi ở vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan đến vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả"; Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình có thể bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng...

Đà Nẵng, Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học tránh bão số 13

Đà Nẵng, Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học tránh bão số 13

Giáo dục - 35 phút trước

Để đảm bảo an toàn trước bão số 13, ngành giáo dục Đà Nẵng và Quảng Ngãi quyết định cho học sinh nghỉ học.

Luôn mang đến sự mới mẻ cho người khác: 4 con giáp càng quen càng thấy thú vị

Luôn mang đến sự mới mẻ cho người khác: 4 con giáp càng quen càng thấy thú vị

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những con giáp này luôn khiến ta bất ngờ bởi cách suy nghĩ và hành động khác biệt. Họ không ngại thử cái mới và luôn mang lại năng lượng tươi mới cho mọi người xung quanh.

Phẫn nộ hình ảnh nữ sinh cấp 2 ở TP.HCM bị đánh hội đồng ngay trong trường

Phẫn nộ hình ảnh nữ sinh cấp 2 ở TP.HCM bị đánh hội đồng ngay trong trường

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH - Đại diện UBND phường Long Nguyên cho biết, đã nắm thông tin và chỉ đạo công an cùng Ban Giám hiệu Trường THCS An Điền khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong trường.

Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phui

Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phui

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng để để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ: Hiểm họa từ 'sự tiện lợi chết người'

Cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ: Hiểm họa từ 'sự tiện lợi chết người'

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Giữa dòng phương tiện vun vút trên cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ, những chiếc xe khách tuyến Ninh Bình – Hà Nội vẫn thản nhiên tạt vào lề, đón, trả khách như ở "bến xe". Chỉ một cú phanh gấp, một giây lơ đễnh, thảm họa có thể ập đến, vậy nhưng dường như không ai sợ hãi điều đó.

Thanh Hoá dừng dự án đầu tư công chưa thật sự cần thiết, cấp bách

Thanh Hoá dừng dự án đầu tư công chưa thật sự cần thiết, cấp bách

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cấp rà soát và dừng thực hiện các dự án đầu tư công chưa thật sự cần thiết, cấp bách hoặc không có khả năng cân đối vốn, nhằm tránh lãng phí nguồn lực Nhà nước.

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 17 nguy hiểm, miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa rất lớn

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 17 nguy hiểm, miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa rất lớn

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, khoảng đêm 6/11 đến sáng sớm 7/11 bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi – Đắk Lắk, cục bộ có mưa rất to trên 600mm.

Công an Phú Thọ vào cuộc xác minh sự cố hư hỏng cầu Sông Lô

Công an Phú Thọ vào cuộc xác minh sự cố hư hỏng cầu Sông Lô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện hư hỏng nghiêm trọng, lộ rõ cốt thép hoen gỉ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thi công và vận hành công trình.

Từ 15/12, cưỡng ép con học quá sức cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Từ 15/12, cưỡng ép con học quá sức cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học quá sức có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Top