Mối tình ngang trái với gã quản lý và cuộc trốn chạy nghẹt thở

| Xã hội

GiadinhNet - Quyết tâm chạy trốn cứ thế hết lần này đến lần khác trỗi dậy. Và cuối cùng, sau nhiều lần âm thầm lên kế hoạch, em đã tìm thấy cho mình một cơ hội".

> Những ngày kinh hoàng nơi nhà thổ vùng biên

Mối tình ngang trái với gã quản lý và cuộc trốn chạy nghẹt thở 1
Không giống như Nìn Coóng, những chủ chứa hành nghề kinh doanh thân xác phụ nữ tại Dương Giang (Quảng Đông) hoạt động quy củ hơn. Tuy nhiên, môi trường ở khu vực này cũng bớt đi vài phần khắc nghiệt. Thanh Mai bảo: "Ở đây, bọn em được cung cấp cái ăn cái mặc, được đi khám bệnh hàng tuần. Tuy nhiên, mỗi khi giật mình tỉnh giấc, nhớ đến gia đình, nhớ trường lớp, em lại bật khóc.
 
"Cuộc chiến" với nỗi sợ hãi của chính mình

"Một buổi chiều ở Nìn Coóng, em được bà chủ gọi ra ngoài đi theo một người lạ. Chiếc ô tô đậu sẵn nơi đầu ngõ. Em được chỉ lên xe và đi thẳng một mạch đến thành phố Dương Giang. Khi chiếc xe dừng lại ở một căn nhà chung cư nằm khá kín đáo, gã ma cô đi cùng gặp một người phụ nữ trẻ nhận tiền. Khoảnh khắc ấy, em ứa nước mắt khi biết mình đã bị bán trao tay một lần nữa. Bây giờ, đi đến tận chốn này, càng cách xa biên giới, cơ hội trở về càng nhỏ nhoi hơn nữa", Thanh Mai bồi hồi khi nhớ lại cú "sang tay" chủ mới sau 6 ngày làm gái "ăn sương" tại Nìn Coóng.

Dĩ nhiên, thân phận một cô gái bị mua đi bán lại thì dù ở đâu cũng chẳng có sự đổi khác nhiều. Cô bảo: "Em được giao lại cho một gã người Trung Quốc tên là A Băng quản lý. Sau này khi đã quen thân, hắn bảo em đã 33 tuổi và có vợ dưới quê cũng là một cô gái Việt Nam trước đây từng bị lừa. A Băng quản lý em rất chặt chẽ. Lịch làm việc hàng ngày thì chẳng có nhiều thay đổi, vẫn là những cuộc chơi xác thịt đớn đau kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Mỗi lần đi khách xong, em phải nộp lại toàn bộ tiền cho A Băng tại một tiệm cắt tóc. Ở đây, em đã được nghe kể chuyện về một cô gái bị đánh đến vỡ đầu vì dám cất riêng tiền khách "boa".

Quy trình quản lý gái bán dâm ở Dương Giang cũng được thực hiện rất nghiêm ngặt. Không giống như Nìn Coóng, em biết mỗi cô gái bị lừa như em ở đây được quản lý bởi một chủ. Nhưng em may mắn hơn một chút, bởi gã A Băng đó nói có tình cảm với em, gọi em bằng "vợ" và muốn em lấy hắn. Em không đồng ý, song cũng nhờ thế mà em được nới lỏng hơn một chút. Cách vài ngày, gã lại cho em ra siêu thị mua sắm nhu yếu phẩm, đi bệnh viện khám sức khỏe. Nhiều lúc đi mua hàng, A Băng còn cố tình thả lỏng em, không kè kè bên cạnh giám sát".

Thanh Mai được công an Trung Quốc cứu thoát và tạm giam tại Dương Giang 1 tháng 5 ngày. Sau đó, được chuyển ra trại giam ở khu cửa khẩu Đông Hưng. Ở đây, Thanh Mai lần đầu được liên lạc trực tiếp về gia đình. Đến ngày 25/12/2012, cô cùng một số người khác được trả về Việt Nam. Những kẻ đã lừa bán cô trong vụ án đau lòng này, hiện cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ và khởi tố.

Cắt ngang dòng ký ức của Thanh Mai, tôi hỏi vậy sao em không nhân lúc đó chạy trốn? Cô trả lời giọng buồn: "Em biết hắn cố tình thử mình. Không đi bên cạnh, nhưng từ đằng xa, hắn vẫn để ý canh chừng. Em mà có mảy may dấu hiệu định chạy trốn cũng sẽ bị bắt lại. Mà đã bị bắt lại rồi, thì vĩnh viễn không còn cơ hội nào thoát thân khỏi kiếp đời ô nhục này, không còn cơ hội nào để trở về với gia đình nữa".

Giọng nghèn nghẹn, Thanh Mai trở lại câu chuyện: "Hầu như đêm nào thiếp ngủ, em cũng mơ thấy được về nhà, được ăn cơm mẹ nấu và sống bình yên bên người thân. Mơ rồi giật mình tỉnh giấc, em lại ứa nước mắt khi tủi phận nhìn vào hoàn cảnh của mình. Suy nghĩ phải thoát thân trở về cứ thế bùng cháy. Chủ chứa họ dạy cho bọn em một ít tiếng bản địa, chủ yếu để giao tiếp đơn giản và thu tiền. Nhưng em biết rằng muốn trốn chạy trong tình cảnh đơn thân trên xứ người, mình phải học được nhiều hơn. Bởi vậy cứ rảnh khi nào A Băng lơ là, em lại lân la hỏi thêm các chị đã ở bên này lâu hơn mình một vài câu cần thiết như hỏi đường, cảnh sát... Thành phố Dương Giang cũng không lớn lắm nên mỗi lần đi khách hay ra ngoài mua sắm, em lại lưu ý từng con đường, từng dãy phố để mai này khi trốn chạy chắc chắn không bị lạc. Cứ thế, đến ngày thứ 20 ở Dương Giang, em đã có một cơ hội để thực hiện kế hoạch nguy hiểm của mình".

Được cứu nhờ hai chữ "Việt Nam"

"Ngày 21/10/2012 dự định chạy trốn, thì suốt đêm hôm trước em thao thức cho đến tận khi trời sáng rõ. Khoảng thời gian đó, em và một chị cùng phòng đã bàn bạc với nhau sẽ cùng đi. Tuy nhiên, đến buổi sáng, mọi chuyện bắt đầu có trục trặc. Em bị A Băng lên phòng gọi đi tiếp khách sớm hơn thường lệ. Mãi đến 5h chiều, khi em trở về thì đã không thấy chị đâu nữa. Nghe nói, chị cũng bị gã quản lý đưa đi tiếp khách chưa quay lại. Từ tầng dưới, em nghe tiếng A Băng gọi đi theo hắn. Ra quán cắt tóc quen thuộc, em ngồi suy nghĩ miên man, còn A Băng thì nằm vật ra ghế ngủ. Em thấy lòng mình hồi hộp lạ. A Băng đã ngủ say, liệu có nên tận dụng cơ hội này để chạy đi? Nhanh như chớp, em lao ra khỏi cửa hiệu cắt tóc. Nhưng rồi nỗi sợ hãi lấn át lại khiến em quay bước trở lại. Liệu có phải hắn chỉ giả vờ ngủ để thử mình giống như bao lần trước đây? Suy nghĩ ấy khiến em lạnh người. Trong không gian tĩnh lặng, em nghe tiếng A Băng đã thở đều đều. Em cất tiếng gọi khẽ hai lần nhưng không thấy hắn không trả lời. Không đắn đo thêm nữa, em quyết định phải chạy trốn ngay lúc này.

Băng qua hai dãy phố rồi đến một khúc ngoặt, em dừng lại. Mấy lần đi khách qua đây, em nhớ ở chỗ này có một đồn cảnh sát giao thông. Lao vào bên trong, em vừa nói vừa khóc bằng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình. Nhưng chuyện không ngờ xảy ra, người cảnh sát giao thông sau một hồi lại từ chối giải quyết và thẳng thừng đuổi em ra ngoài. Trời nhá nhem tối, từng cơn gió lạnh rít lên thổi ràn rạt qua tấm áo mỏng manh. Lúc ấy, em đứng chơ vơ một mình giữa đường. Không hiểu sao, em cảm giác hối hận khi trốn chạy. Bây giờ thì có trở lại cũng không được nữa rồi. Em nghĩ thế rồi cứ chạy miết. Thêm một ngã tư nữa rẽ phải, em chợt thấy chiếc xe cảnh sát đỗ ngay sát lề đường nhưng không có ai ở trong. Chút hy vọng lóe lên, em lách người trốn trong một khe giữa hai ngôi nhà ngay sát đó".

Một giờ, rồi hai giờ đồng hồ trôi qua, Thanh Mai như đếm được từng tích tắc thời gian trôi qua. Trong đầu cô bé, hình ảnh gã A Băng hung bạo và đám đàn em, giờ này hẳn đã phát hiện cô trốn chạy, đi lùng sục hiển hiện. Cô rùng mình lạnh người khi nghĩ đến trận đòn thù nếu bị chúng bắt lại lúc này chắc sẽ bị đánh chết. Nhưng nghĩ lại, cái chết chưa hẳn đã tồi tệ hơn cái viễn cảnh bị giam cầm vĩnh viễn nơi xứ người, cam chịu kiếp đời ô nhục. Nghĩ vậy nên cô quyết định phải liều để tự cứu mình. "Còn lại 100 tệ chưa kịp đưa lại cho A Băng sau khi đi khách, em vẫy một chiếc xe ôm đi ngang đường. Không dám lên tiếng vì lo hắn biết mình là người Việt, em cứ chỉ đường đi tới về phía trước. Được một đoạn, cố gắng trấn tĩnh lại, em bảo ông ta chở mình đến đồn cảnh sát địa phương. Ác nghiệt thay, cái đồn cảnh sát ấy, hóa ra chỉ cách chỗ em đứng trốn suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ vài trăm mét mà em chẳng hề hay biết".

Dừng lại kìm tiếng nấc nghẹn khi nhớ lại đoạn ký ức quá kinh hoàng, Thanh Mai nói tiếp: "Câu đầu tiên khi gặp người cảnh sát viên điều tra, em chỉ biết hét lên: "Tôi bị lừa". Người cảnh sát hỏi em từ đâu đến. Nhưng với vốn tiếng Trung ít ỏi, em lại không biết Việt Nam nói bằng tiếng Trung như thế nào. Cứ thế suốt một giờ đồng hồ bất đồng ngôn ngữ trôi qua, em đã lo mình liệu có bị họ đuổi đi giống như ở đồn cảnh sát giao thông lúc nãy. May thay, cái khó lại làm ló cái khôn, một khoảnh khắc định thần lại, em viết hai chữ Việt Nam rồi lấy bút vẽ ngay hình lá cờ đỏ sao vàng vào cạnh đó. Gần như ngay lập tức, người cảnh sát hiểu ra mọi chuyện. Anh ta lấy vội điện thoại gọi cho một người nào đó. Ít phút sau, một người phiên dịch tự xưng là Hiệp xuống gặp em. Anh ấy hỏi em mọi chuyện rồi thuật lại cho cảnh sát viên Trung Quốc. Không lâu sau đó nữa, một lực lượng đông đảo công an được điều xuống. Họ yêu cầu em dẫn đến chỗ chủ chứa nhốt em trước đó. Qua hai vòng truy xét, cuối cùng thì người phụ nữ trẻ đã mua em từ Nìn Coóng và một chị khác cũng bị lừa sang làm gái như em bị bắt ở quán cắt tóc. Lúc đó, gã A Băng đã trốn mất tích".
 
Mạnh Quân
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Tin sáng 23/10: Người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất từ năm 2027; Lấy ý kiến Nhân dân việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

Tin sáng 23/10: Người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất từ năm 2027; Lấy ý kiến Nhân dân việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Từ năm 2027, các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ được chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên VNeID; Hà Nội lấy ý kiến Nhân dân về việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.