Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mòn mỏi chờ di dời khỏi khu vực ô nhiễm do nhà máy sản xuất xi măng

Thứ tư, 09:05 13/09/2023 | Xã hội

GĐXH - Sống trong tình trạng ô nhiễm thời gian dài, người dân vui mừng khi có phương án đền bù, di dời. Nhưng nhiều vướng mắc khiến họ phải tiếp tục chuỗi ngày khốn khổ. Hàng chục hộ dân mòn mỏi chờ !

Khốn khổ vì ô nhiễm

Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống nhận phản ánh về tình trạng ô nhiễm từ hoạt động của nhà máy Nhà máy xi măng Áng Sơn (Công ty CP Cosevco 6) và Nhà máy xi măng của Chi nhánh Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân ảnh hưởng tới 14 hộ gia đình tại thôn Ánh Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Mòn mỏi chờ di dời khỏi khu vực ô nhiễm do nhà máy sản xuất xi măng - Ảnh 1.

Nhà máy xi măng Áng Sơn (Công ty CP Cosevco 6).

Được biết, việc người dân kiến nghị về hiện tượng  ô nhiễm môi trường ở thôn Áng Sơn đã diễn ra trong khoảng 10 năm trở lại đây. Cao điểm nhất là các năm 2014-2016.

Anh Bùi Mạnh Hùng (SN 1987, trú thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh) cho biết, tình trạng ô nhiễm đã ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của gia đình anh cùng nhiều hộ dân lân cận.

"Không khí vô cùng nặng nề đặc biệt là ô nhiễm khói, bụi xi măng của ống khói nhà máy, ô nhiễm tiếng ồn, và bụi đường xe chạy làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, làm ăn và sức khỏe, tính mạng của các hộ dân ở đây", anh Bùi Mạnh Hùng cho biết.

Anh Bùi Mạnh Hùng cho biết thêm, nhà máy hoạt động sản xuất với công suất lớn. Mỗi ngày có hơn 100 lượt xe ô tô tải vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất cho nhà máy và vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ.

Hình ảnh ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, nguy cơ mất an toàn giao thông từ hoạt động của nhà máy xi măng do người dân ghi lại.

Anh Nguyễn Văn Tình (SN 1976, thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh) có nhà ở nằm đối diện ngay cổng nhà máy Coseveco 6 cho biết, do khoảng cách từ khu vực sản xuất của nhà máy đến nhà dân rất gần nên mức độ ảnh hưởng là lớn.

"Các hộ chúng tôi đều nằm trong bán kính chưa đầy 1km nên bị ảnh hưởng trực tiếp hoạt động sản xuất của các nhà máy. Có nhiều người trong thôn bị bệnh về đường hô hấp, viêm xoang thậm chí bị bệnh nan y, chúng tôi lo sợ nguyên nhân là từ tình trạng ô nhiễm này", anh Tình chia sẻ.

Trước thực trạng trên, người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền, làm đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng. Người dân đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nhưng tình trạng vẫn không mấy khả quan.

Sau các buổi làm việc, trao đổi cùng chính quyền, cơ quan chức năng, lãnh đạo nhà máy, các hộ dân đã kiến nghị về việc đền bù di dời các hộ dân trong khu vực ô nhiễm nặng.

Mòn mỏi chờ di dời khỏi khu vực ô nhiễm do nhà máy sản xuất xi măng - Ảnh 3.

Nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm một phần là do khu vực nhà máy gần với khu dân cư.

Ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết, sau khi nghi nhận ý kiến của người dân và chính quyền địa phương, UBND huyện Quảng Ninh đã triển khai các bước về thủ tục đầu tư xây dựng Khu tái định cư thôn Áng Sơn (nguồn vốn đầu tư công của tỉnh). 

Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư và đang triển khai thi công hệ thống nền đường, hệ thống thoát nước và san nền.

Khi nào người dân được di dời?

Được biết, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chỉ đạo về việc giải quyết kiến nghị của các hộ dân tại thôn Áng Sơn xã Vạn Ninh. 

Thực hiện các chỉ đạo, UBND huyện Quảng Ninh tổ chức nhiều buổi làm việc với các ban, ngành có liên quan; tổ chức đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Mòn mỏi chờ di dời khỏi khu vực ô nhiễm do nhà máy sản xuất xi măng - Ảnh 4.

Chính quyền địa phương đã tổ chức các cuộc đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 19/4/2023, UBND huyện Quảng Ninh có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Bình về việc báo cáo giải quyết kiến nghị các hộ dân thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh.

Về vấn đề xây dựng khu tái định cư và phương án bố trí tái định cư, văn bản có nêu: "UBND huyện Quảng Ninh đã triển khai các bước về thủ tục đầu tư xây dựng Khu tái định cư thôn Áng Sơn (nguồn vốn đầu tư công của tỉnh). 

Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư và đang triển khai thi công hệ thống nền đường, hệ thống thoát nước và san nền. Thời gian hoàn thành dự án theo tiến độ đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh,

UBND xã Vạn Ninh đã tổ chức làm việc với các hộ dân để rà soát lại nhu cầu, nguyện vọng của các hộ di dời đến nơi ở mới tại khu tái định cư. Qua báo cáo của UBND xã Vạn Ninh có 14 hộ đăng ký di dời đến tái định cư, 01 hộ đăng ký ở lại nơi ở cũ.

Đối với việc ban hành thông báo thu hồi đất, tổ chức kiểm đếm, định giá bồi thường hỗ trợ (đất ở hiện tại của các hộ) chưa thực hiện được do chưa xác định cụ thể lý do thu hồi đất.

Nội dung này UBND huyện đã có công văn số 984/UBND-VP ngày 09/9/2022 và công văn số 154/UBND-VP ngày 21/02/2023 báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo cơ quan chuyên môn có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, đánh giá và có văn bản kết luận xác định mức độ ô nhiễm môi trường tại khu vực có nguy cơ đe dọa tính mạng để có cơ sở thu hồi đất theo Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Mòn mỏi chờ di dời khỏi khu vực ô nhiễm do nhà máy sản xuất xi măng - Ảnh 5.

Dù đang tiến hành xây dưng khu tái định cư nhưng việc bồi thường, thu hồi đất và di dời đang gặp khó khi xác định cụ thể lý do thu hồi đất.

Như vậy, dù đang tiến hành xây dưng khu tái định cư nhưng việc bồi thường, thu hồi đất và di dời đang gặp khó khi xác định cụ thể lý do thu hồi đất.

"Chúng tôi biết là khu tái định cư đang xây đó nhưng chưa thấy ai thông báo là sẽ đền bù, di dời như thế nào. Chúng tôi rất mong sớm được di dời khỏi khu vực ô nhiễm nhưng vẫn mong được đền bù, hỗ trợ thỏa đáng", bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1965, thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh) cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, UBND huyện Quảng Ninh cũng đã đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình sớm hoàn thành kế hoạch quan trắc môi trường khu dân cư thôn Áng Sơn, xác định mức độ ô nhiễm môi trường, báo cáo UBND tỉnh để có cơ sở xem xét, giải quyết thu hồi đất, giao đất cho các hộ dân đúng quy định.

Người dân Áng Sơn vẫn mòn mỏi chờ đợi các vướng mắc sớm được chính quyền, các cơ quan chức năng tháo gỡ để được di dời. Bởi tình trạng ô nhiễm đã dần làm tinh thần, sức khỏe của họ kiệt quệ.

Chuyện lạ về nước sạch ở Nam Định: Biết nguồn nước ô nhiễm vẫn bán cho người dân?Chuyện lạ về nước sạch ở Nam Định: Biết nguồn nước ô nhiễm vẫn bán cho người dân?

GĐXH - Nước sạch không đủ cung cấp, mất thường xuyên nhiều gia đình phải sang nhà hàng xóm xin nước về nấu ăn. Đại diện xã Yên Chính cho rằng, nước sạch có bùn lắng, bẩn là do sông bị ô nhiễm và téc không đủ nước mới có... bùn.

Video: Người dân phải sống trong tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng

Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Lực lượng công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện ô tô biển kiểm soát 29G-01x.xx vận chuyển 2.472kg nguyên liệu thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Dù đã bị UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra "tối hậu thư" yêu cầu dẹp bỏ trước ngày 25/11, tổ hợp công trình vi phạm trên lô đất C2 vẫn ngang nhiên hoạt động. Đáng chú ý, dù chính quyền đã đề nghị ngừng cấp điện, các công trình này vẫn "sáng đèn", hoạt động nhộn nhịp.

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Công an phường Kim Liên (Hà Nội) vừa giải cứu một nam thanh niên bị bắt cóc online sau khi nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ.

Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão sẽ thay đổi hướng liên tục trong 3 ngày tới. Trong khi đó áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông.

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan vụ chém 2 nạn nhân vì tranh chấp kinh doanh trà sữa.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

Đất nứt sâu, đường trồi sụt, nhiều căn nhà bị xé toạc và vỡ nát, khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk phải khẩn cấp rời đi trong đêm để bảo đảm an toàn.

Phẫn nộ cảnh cô gái bị nhóm người bắt quỳ rồi chửi mắng, đánh liên tục

Phẫn nộ cảnh cô gái bị nhóm người bắt quỳ rồi chửi mắng, đánh liên tục

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Video ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm người đe dọa, chửi mắng rồi bắt quỳ và liên tục tát, đánh vào mặt, các vùng trên cơ thể.

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình

Đời sống - 7 giờ trước

Mực nước sông Đà giảm sâu đã làm lộ ra những cồn cát lớn giữa dòng. Khung cảnh sông nước trở nên hoang sơ, lạ mắt dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 8 giờ trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

Top