Mông lung số phận cầu Long Biên

| Xã hội

GiadinhNet - Ý tưởng biến cầu Long Biên trở thành một “bảo tàng sống” của kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Nga được trưng bày nhân dịp Ngày di sản 23/11 khiến dư luận thêm một lần ồn ào về số phận của cây cầu thế kỉ này.

Mông lung số phận cầu Long Biên 1

Các phối cảnh về cầu Long Biên trong dự án của KTS Nguyễn Nga.

Bởi  cách đây khoảng 4 tháng, thành phố Hà Nội đã có chủ trương nâng cấp cầu Long Biên thành cầu đô thị.

Ý tưởng biến cầu thành bảo tàng

Trong hàng loạt các sự kiện được Bộ VH,TT&DL tổ chức kỷ niệm Ngày di sản 23/11 hàng năm, triển lãm “Huyền thoại cầu Long Biên” thu hút được nhiều sự chú ý. Triển lãm được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam với nhiều bức ảnh về cầu Long Biên từ xưa đến nay…và “tương lai”. Đáng chú ý nhất vẫn là những bức ảnh phối cảnh 3D về cầu Long Biên thể hiện ý tưởng của bà Nguyễn Nga (kiến trúc sư quy hoạch đô thị Paris). Những bức ảnh này cho thấy, cầu Long Biên trong tương lai sẽ được cải tạo thành một bảo tàng nghệ thuật đương đại.

Những nhịp cầu sẽ được bao phủ bởi những tấm kính trong suốt, trưng bày đầu máy hơi nước với những toa cổ được cải tạo thành quán cà phê và nhà hàng. Vòm kính, phòng trưng bày, quán cafe, Nhà hàng từ cầu Long Biên đến nhà hát Lớn sẽ là phố đi bộ - trục văn hoá lịch sử; tàu điện cổ sẽ chạy bằng năng lượng sạch trên phố đi bộ Hàng Ngang, Hàng Đào, Tràng Tiền nối nhà hát Lớn đến cầu Long Biên. Bãi giữa sông Hồng được cải tạo thành công viên nghệ thuật với các khu vực đạp xe đi dạo, vườn cây, đầm hoa sen và có thể tổ chức các lễ hội; đầu cầu phía Gia Lâm là tháp Sen - Bảo tàng nghệ thuật đương đại; phố Gầm Cầu sẽ thành phố nghề, phòng trưng bày, phố nghệ thuật quốc tế - vườn treo. Khoảng 20 dãy phòng dành cho khu nhà hàng với các phong cách ẩm thực khác nhau. Ngoài ra còn có không gian cho nghệ thuật thị giác như hội hoạ, điêu khắc, chạm trổ, nhiếp ảnh hay nghệ thuật trình diễn….

Dự án này đã từng được KTS Nguyễn Nga đưa ra với tổng kinh phí để thực hiện ước tính khoảng 4.860 tỉ đồng. Theo nữ kiến trúc sư này, trong tổng số tiền đó Chính phủ Pháp sẽ tài trợ 80 triệu Euro cho việc cải tạo cầu Long Biên nếu Việt Nam đưa ra một phương án cải tạo hợp lý; còn khoảng gần 50% kinh phí còn lại sẽ huy động xã hội hóa…

Dự án đã từng gây tranh cãi khi nó bắt đầu xuất hiện vào năm 2011. Một cuộc hội thảo về dự án cũng đã thu hút được nhiều nhà văn hóa tham dự. Nhiều nhà khoa học đồng tình với ý tưởng độc đáo của dự án, nhưng nhiều người cũng tỏ ra băn khoăn, liệu hình ảnh cây cầu có thực sự được sạch đẹp, văn minh như các phối cảnh 3D được trưng bày?

Đã có quyết định khác về cầu Long Biên (?)

Trong khi các tranh luận về số phận cầu Long Biên vẫn tiếp tục diễn ra thì nhiều người đặt ra câu hỏi: Phải chăng Bộ VH,TT&DL đang ủng hộ cho ý tưởng này thông qua việc cho trưng bày dự án lồng ghép vào các hoạt động của Ngày di sản?

Tìm hiểu về các kế hoạch liên quan đến số phận của cầu Long Biên, chúng tôi được biết, vào ngày 13/7 vừa qua, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Đồ án quy hoạch GTVT Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với hơn 92% số phiếu tán thành. Với các công trình đường bộ vượt sông Hồng, Hà Nội chủ trương xây dựng 16 công trình trong đó có 4 cầu hiện đã xây dựng; 2 cầu đang triển khai là cầu Nhật Tân trên đường vành đai 2 và cầu Vĩnh Thịnh trên đường vành đai 5; cải tạo nâng cấp cầu Long Biên thành cầu đô thị và xây dựng mới 10 cầu.

Như vậy, nếu theo đúng đồ án được HĐND TP Hà Nội thông qua thì cầu Long Biên sẽ được nâng cấp và không có chuyện cầu biến thành bảo tàng nghệ thuật.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, KTS Nguyễn Nga nói: “Tôi chưa được biết về kế hoạch nói trên. Tôi cũng không hiểu “cầu đô thị” là thế nào. Trong dự án của tôi, cầu Long Biên sẽ có những phương tiện sử dụng năng lượng sạch đã được thành phố Hà Nội và nhiều nhà khoa học rất ủng hộ. Nếu nâng cấp cây cầu có ô tô, xe máy đi được thì tôi cho rằng Chính phủ Pháp sẽ không đồng tình và không tài trợ. Nếu mở rộng như thế sẽ tốn rất nhiều tiền và còn tốn hơn dự án của tôi. Dự án của chúng tôi đang thực hiện và nếu phê duyệt thì đơn vị cao nhất là Chính phủ”.
 
Hoàng Phương
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.