Một bệnh nhân nhảy lầu tự tử

| Xã hội

GiadinhNet - Một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương bất ngờ nhảy lầu tự tử.

Chiều 5/3, một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh tỉnh Hải Dương đã bất ngờ nhảy từ tầng 4 xuống tự tử.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: "Vào khoảng thời gian trên có nhìn thấy một bệnh nhân nam bất ngờ chạy từ phía buồng bệnh ra ngoài hành lang tầng 4 khu điều trị nhà C nhảy xuống sảnh sau của bệnh viện. Nhiều người nghe tiếng động chạy ra thấy người đàn ông nằm bất động trên vũng máu".


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Theo người nhà bệnh nhân kể lại: Vào thời gian trên, bệnh nhân đã nói với gia đình đi lấy nước rồi nhảy từ tầng 4 ( khoa nội 4 tiêu hoá ) khu nhà C xuống đất. Bệnh nhân này 35 tuổi, có vợ và 2 con nhỏ. Bện nhân đang điều trị bệnh xuất huyết dạ dày và phải lọc thận 10 năm.

Cũng theo người nhà bệnh nhân cho biết thêm: Có thể trong quá trình chữa bệnh, bệnh nhân bi quan, suy nghĩ tiêu cực nên đã dẫn đến hành động tự tử. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

Sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.