Một Hiệu trưởng bị bắt sau 13 năm trốn chạy
Đỗ Thị Cải, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đông Cương, TP Thanh Hóa là đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc từ năm 1996 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và công dân.
![]() Đỗ Thị Cải. |
Vào cuối năm 1995, do ham mê cờ bạc, lô đề nên Đỗ Thị Cải đã lâm vào cảnh nợ nần. Cải đã lợi dụng danh nghĩa là Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đông Cương tự lập hồ sơ đứng tên 20 giáo viên trong trường vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Sơn để chiếm đoạt trên 45 triệu đồng.
Ngoài ra, Đỗ Thị Cải còn vay quỹ của Trường tiểu học xã Đông Cương và vay của 13 cán bộ, giáo viên trong trường với số tiền trên 50 triệu đồng. Toàn bộ số tiền lừa đảo đó, Cải đã "nướng" hết vào việc đánh đề và chơi hụi.
Tháng 5/1996, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiến hành điều tra, lợi dụng sơ hở Cải đã trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Đỗ Thị Cải.
Sau một thời gian lẩn trốn tại các tỉnh: Đắc Lắc, Gia Lai... Cải đã liên lạc và tự nguyện sống với người chồng "đã ly dị" tại một ấp nhỏ, vắng người ở xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
Thông báo
