Một kiểm lâm viên cơ động Thanh Hóa bị bắt giữ.
GiadinhNet - Vào lúc 18g30 ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm về tham nhũng (C48- Bộ Công an) đã bắt giữ kiểm lâm viên Lê Đức Hải - công tác tại Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 Thanh Hóa.
Sáng 2/8, lực lượng thi hành công vụ mới hoàn tất việc khám
xét nơi làm việc của kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, thuộc
Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, để thu thập chứng cứ liên quan hành vi vi phạm
pháp luật của kiểm lâm viên.
Theo báo cáo về vụ việc trên của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa: Vào khoảng 21g30 ngày 31/7, ông Lê Văn Hải - phó đội trưởng Đội Kiểm lâm nhận được tin báo qua điện thoại là có ô tô mang biển kiểm soát 37C- 060.12 vận chuyển gỗ quý hiếm trái phép từ Nghệ An qua Thanh Hóa trên quốc lộ 1A.
Sau đó, ông Hải giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Xuân Vịnh -
kiểm lâm viên của đơn vị trực tiếp nắm tình hình. Đến 1g sáng 1/8, vẫn chưa
phát hiện được ôtô trên. Tiếp đó, tổ công tác thứ hai của đơn vị gồm sáu cán bộ
là Lê Đức Hải, Nguyễn Xuân Vịnh, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thế Vinh, Đỗ Đình
Chung, lái xe Hà Lê Minh, do ông Lê Đức Hải làm tổ trưởng, nhận bàn giao tiếp
tục theo dõi thông tin về ô tô trên.
Khoảng 9g30 ngày 1/8, tổ công tác của Đội Kiểm lâm phát hiện
ô tô biển số 37C- 060.12 tại quốc lộ 1A, khu vực cầu Sông Lý, huyện Quảng
Xương, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khi kiểm tra, trên xe có một tài xế,
chủ hàng không đi theo xe.
Lái xe là ông Lê Viết Mùi xuất trình hồ sơ xác nhận gỗ vận chuyển là gỗ cẩm lai, nhóm I. Tuy nhiên, qua kiểm tra ban đầu của kiểm lâm cơ động Thanh Hóa, ngoài số gỗ cẩm lai theo hồ sơ, trên ô tô này còn có gỗ giáng hương nhóm I, không có thủ tục vận chuyển.
Khoảng 14g cùng ngày, có một người tự xưng tên Nguyên - chủ hàng của số gỗ trên, rồi xuất trình thêm một số giấy tờ. Tuy nhiên, giấy tờ này cũng chỉ có gỗ cẩm lai, không có gỗ giáng hương; không phù hợp với số gỗ giáng hương có trên ô tô.

Trụ sở Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số
1 bị khám xét.
Sau khi có kết quả kiểm tra ban đầu, ông Lê Đức Hải - tổ trưởng vào phòng làm việc báo cáo lại cho ông Lê Văn Hải - phó đội trưởng biết. Cùng lúc đó, ông Nguyên vào theo, đề nghị xin xử phạt hành chính và ủy quyền lại cho ông Lê Đức Hải được nộp thay tiền phạt (do đã hết giờ làm việc hành chính, kho bạc không còn làm việc). Sau đó, một số người mặc thường phục và một số người đeo băng đỏ, mặc sắc phục cảnh sát bắt giữ ông Lê Đức Hải, dùng còng số 8 khóa hai tay và đưa vào phòng xử lý tại tầng một của đội.
Người dân khu vực này cho biết, chập tối họ thấy cảnh sát vũ trang ập vào Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 khống chế, dùng khóa số tám còng tay một kiểm lâm và khám xét nơi làm việc. Cùng lúc, Công an tỉnh Thanh Hóa điều động hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát kinh tế bao vây, phong tỏa trụ sở Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trong và ngoài khu vực cần kiểm soát.
Từ 1h ngày 2/8, tổ cảnh sát C48 phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các kiểm lâm viên liên quan cùng với ông Lê Đức Hải về trụ sở Công an tỉnh tiếp tục làm việc. Sau một thời gian làm việc tại đây, ông Lê Đức Hải cùng toàn bộ số tiền bị thu giữ, hồ sơ đã niêm phong trước đó được tổ cảnh sát C48 đưa về Hà Nội để phục vụ điều tra. Còn chiếc xe ô tô 37C-060.12 chở gỗ Cẩm Lai có thủ tục cũng được niêm phong và đưa về trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Ngọc Hưng
Thông báo