Một lớp có 5 thủ khoa đại học

| Xã hội

Lớp 12 chuyên Anh trường THPT Quốc học Huế đã lập kỷ lục khi có đến 5 học sinh đậu thủ khoa đại học trong đợt tuyển sinh năm nay.

Trong đó, hai thí sinh đậu thủ khoa trường là Đào Bội Trân, thủ khoa khối D1 ĐH Ngoại thương TP HCM với số điểm 26,5 (Toán 9,25; Anh văn 9,75; Văn 7,25); Trương Thái Chân, thủ khoa khối D ĐH Huế khi thi ngành Sư phạm tiếng Anh với tổng điểm 27 (Toán 9,25; Anh 9; Văn 8,75).

Một lớp có 5 thủ khoa đại học 1
  Tập thể học sinh lớp 12 chuyên Anh trường THPT Quốc học Huế

Ba thí sinh đậu thủ khoa ngành gồm: Nguyễn Thị Thanh Trúc, ngành Kinh tế khối A1 của ĐH Huế với tổng điểm 24,5 (Toán 8; Lý 7; Anh 9); Lại Xuân Bách, ngành Quản trị kinh doanh khối A1 ĐH Kinh tế Huế với 23 điểm (Toán 8; Lý 5,5; Anh 9,5); và Nguyễn Hoàng Minh Đức, ngành Kinh tế khối D1 thuộc ĐH Huế với 23,5 điểm (Toán 8; Anh 8,5; Văn 7).

Ngoài ra, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Trúc còn trúng tuyển vào ĐH Ngoại thương TP HCM; Nguyễn Hoàng Minh Đức trúng tuyển vào ngành kỹ thuật địa chất dầu khí của ĐH Bách khoa TP HCM. Minh Đức và Thanh Trúc sẽ vào TP HCM học đại học cùng với thủ khoa Đào Bội Trân.

Ngoài 5 thủ khoa trên, hầu hết học sinh lớp 12 chuyên Anh trường THPT Quốc học Huế có điểm đại học từ 25 đến 27. Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Minh Hương chia sẻ: "Tôi rất vui mừng và tự hào về học sinh của mình và sẽ có phần thưởng động viên các em như lời hứa trước khi thi đại học".
 
Theo VnExpress
kimngan
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.