Một ngày tăng hơn chục ca COVID-19, Vĩnh Phúc đề xuất giãn cách xã hội toàn tỉnh
GiadinhNet - Chỉ tính riêng trong ngày 6/5, tại Vĩnh Phúc đã phát hiện hơn chục ca mắc COVID-19. Trước diễn biến trên, Vĩnh Phúc đề xuất giãn cách xã hội phạm vi toàn tỉnh từ 0h ngày 7/5.
Tối 6/5, sau khi phát hiện một bệnh nhi dương tính với SARS-CoV-2 bên trong Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc họp khẩn.
Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đêm 6/5. Ảnh:DN
Công an Vĩnh Phúc thông tin, cháu bé này trước đó từng tới khám ở một phòng khám có xuất hiện bệnh nhân mắc COVID-19. Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc khoanh vùng cách ly ngay lập tức các trường hợp liên quan. Hiện, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm cho 200 cán bộ thuộc 4 khoa liên quan đến bệnh nhi nêu trên.
Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, Vĩnh Phúc đề xuất thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 7/5.
Vĩnh Phúc tiến hành giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 7/5. Ảnh: Ngọc Ánh
Trước đó, theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, đến 16h hôm nay (6/5), toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận 27 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: 25 trường hợp tại tỉnh (Bình Xuyên: 02, Lập Thạch: 02; Phúc Yên: 08, Yên Lạc: 01; Vĩnh Tường: 01, Vĩnh Yên: 11) và 02 trường hợp nhập cảnh (cách ly tại Khách sạn DIC STAR); Nghi ngờ 01 mẫu. Âm tính 12.290 mẫu; Chờ kết quả 4.336 mẫu.
Tổng số trường hợp đang cách ly tại tỉnh là 8.748 người, trong đó cách ly y tế: Tập trung tại trường Quân sự tỉnh (cũ): 453 trường hợp (Kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2: 453/453 âm tính). Tập trung tại Trung đoàn 834: 412 trường hợp (Kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2: 412/412 âm tính). Tại trường Chuyên cũ: 151 trường hợp (Kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2: 102 âm tính lần 1, 49 chờ kết quả). Tại các cơ sở y tế: 220 trường hợp. Cách ly y tế tập trung, tự nguyện: 80 trường hợp (Khách sạn DIC STAR). Cách ly y tế tại nhà: 7.432 trường hợp.
Về công tác triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tính từ ngày 22/4/2021, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tiêm tổng số 4.200 trường hợp (tăng 995 trường hợp), đạt 67,7%.
Hiện nhiều địa điểm đang tiếp tục triển khai và dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5/2021; không có trường hợp phản ứng bất thường nặng sau tiêm.
C.Lê
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
