Một nhân viên xét nghiệm ở Hưng Yên dương tính với SARS-CoV-2

| Y tế

GiadinhNet – Hưng Yên ghi nhận thêm 5 ca dương tính, trong đó có một nhân viên y tế tham gia công tác xét nghiệm. Từ 1/7, tỉnh tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân cấp tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân cấp huyện, địa điểm tiếp công dân các sở, ban, ngành, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đến 19 giờ ngày 30/6, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SASR-CoV-2. Cụ thể, huyện Khoái Châu 1 ca ở xã Hồng Tiến; huyện Yên Mỹ có 4 ca gồm Vũ Thị Th., SN1990 ở thị trấn Yên Mỹ; Đ.X.Đ ở xã Thanh Long; Nguyễn Thị D. ở xã Thanh Long và một trường hợp nhân viên y tế khoa xét nghiệm – Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ ở xã Nghĩa Hiệp. Các trường hợp này đã được cách ly tập trung. Tính từ ngày 21/6 đến nay, Hưng Yên đã có 76 ca tại 6 huyện.

Theo quá trình dịch tễ của trường hợp nhân viên y tế, từ ngày 21 – 30/06, hàng ngày chị Đ.T.B.N chỉ đi làm đến khoa xét nghiệm – TTYT Yên Mỹ rồi về nhà. Ngày 21/6, trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm SASR-CoV-2 và cho kết quả âm tính. Ngày 23/6, chị đi lấy mẫu xét nghiệm cùng CDC tại thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ (khu phong tỏa). Ngày 25/5 lấy mẫu xét nghiệm ở thôn Ông Tố, Thị trấn Yên Mỹ và thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng. Ngày 26/6, sáng lấy mẫu ở Trung tâm y tế, Trạm y tế xã Hoàn Long, Huyện đội và Đại học Công đoàn. Chiều 27/6 lấy mẫu ở thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng. Ngày 28/6, sáng lấy mẫu Đại học Công Đoàn, chiều lấy mẫu công ty Tân Thanh. Ngày 29/6, chiều lấy mẫu ở Trung tâm Y tế huyện.

Sáng 30/6, bệnh nhân có kết quả nghi ngờ với SASR-CoV-2 và đã được lấy lại mẫu. Kết quả xét nghiệm lại cho kết luận dương tính.

Hưng Yên ghi nhận nhân viên y tế xét nghiệm dương tính, tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hiện cơ quan chức năng các địa phương ghi nhận ca dương tính đã khẩn trương triển khai phun khử khuẩn tại khu vực gia đình F0, truy vết, cách ly, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần, liên quan và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định.

Liên quan đến ổ dịch tại huyện Yên Mỹ, đến sáng 30.6, toàn tỉnh đã rà soát được 23.861 người liên quan; trong đó ghi nhận 65 F0, rà soát cách ly trên 1000 trường hợp F1. Huyện đã lấy mẫu xét nghiệm được 20.293 mẫu có liên quan đến các F0, trong đó 19.580 mẫu cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2, các mẫu còn lại đang chờ kết quả.

Hưng Yên ghi nhận nhân viên y tế xét nghiệm dương tính, tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân - Ảnh 3.

Một chốt kiểm soát dịch ở huyện Yên Mỹ. Ảnh Lan Hương

Trước diễn biến dịch ngày càng phức tạp, trong ngày hôm nay, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 253/TB-UBND về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung như sau:

Tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân cấp tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân cấp huyện, địa điểm tiếp công dân các sở, ban, ngành, cấp xã trên địa bàn tỉnh (bao gồm: Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và tổ chức đối thoại) từ ngày 1/7 để phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân gửi đến qua bưu điện hoặc các hình thức hợp lệ khác bảo đảm đúng quy định.

Phương Thuận

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.