Một nhân viên y tế BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Nam nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 vừa nhận kết quả mắc COVID-19 chiều 6/10.

Sở Y tế Hà Nội tối 6/10 cho biết chiều nay TP ghi nhận 1 ca mắc mới tại Hà Đông đã được cách ly. Như vậy, tính từ 18h ngày 5/10 đến 18 ngày 6/10, Hà Nội ghi nhận 7 ca mắc mới trong đó có 6 ca tại khu phong tỏa, 1 ca tại khu cách ly.

Ca mắc mới nhất là anh K.M.Q, 42 tuổi, ở chung cư X25BCA, phường Mỗ Lao, Hà Đông.

Anh Q là nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Ngày 5/10, anh được xét nghiệm sàng lọc định kỳ kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) có 4.021 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.418 ca.

Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức, tính từ ngày 30/9 đến 12h 6/10, đã ghi nhận tổng số 52 ca mắc, trong đó ghi nhận tại Hà Nội 40 ca (gồm: 21 ca sinh sống tại Hà Nội và 19 ca là người tỉnh khác đến chữa bệnh/chăm sóc người bệnh) và 12 ca mắc ghi nhận tại các tỉnh khác (gồm: Nam Định (7), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (1), Hải Dương (2).


Võ Thu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.