Một phạm nhân vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên đã ra tù

| Pháp luật

GiadinhNet - Lĩnh 3 năm tù về tội "không tố giác tội phạm" trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại, hiện Bùi Thị Kim Thu đã được ra tù.

Trưởng Công an xã Thanh Nưa Trương Văn Tuấn cho biết trên Zingnews, hơn một tuần trước, Bùi Thị Kim Thu (lĩnh án 3 năm tù do không tố giác tội phạm) mãn hạn tù và trở về quê để trình diện.

Sau khi khai báo với chính quyền địa phương, bà Thu không tiếp tục sống tại ngôi nhà trên mà đến TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để ở với người thân.

Một phạm nhân vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên đã ra tù - Ảnh 1.

Nữ bị cáo Bùi Thị Kim Thu trong vụ nữ sinh giao gà.

Hôm nay (10/3), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao ngôi nhà của vợ chồng Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu (2 trong 9 người liên quan vụ sát hại nữ sinh giao gà dịp Tết năm 2019).

Tuy nhiên, do chỉ có bà Thu có mặt, còn con gái của Bùi Văn Công vắng nên Cục Thi hành án dân sự phải tạm hoãn buổi bàn giao tài sản và chuyển sang một ngày khác.

Căn nhà cấp 4 trên ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên là tài sản chung của 2 vợ chồng. Nơi đây cũng là hiện trường mà Bùi Văn Công và đồng phạm gây án hiếp dâm, sát hại nạn nhân.

Theo quyết định của tòa án, cơ quan thi hành án sẽ bàn giao lại nhà cho vợ chồng bà Thu. Bùi Văn Công đang chấp hành án nên theo quy định, con gái riêng của Công được ủy quyền tiếp nhận tài sản.

Một phạm nhân vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên đã ra tù - Ảnh 2.

Căn nhà của vợ chồng Bùi Văn Công. Ảnh: TTXVN.

Bùi Thị Kim Thu là 1 trong 9 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng "nữ sinh giao gà tại Điện Biên bị bắt cóc, cưỡng bức rồi sát hại". Trong phiên toà ngày 17/6/2020, Bùi Thị Kim Thu bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "không tố giác tội phạm".

Các bị cáo khác gồm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm đều nhận mức án tử hình.

Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương bị phạt lần lượt 10 và 9 năm tù về tội "hiếp dâm".

Trước đó, vào đêm 30 Tết Kỷ Hợi (năm 2019) đã xảy ra vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại "nữ sinh giao gà" – Cao Mỹ Duyên, sinh năm 1997 ở Điện Biên với nhiều đồng phạm gây chấn động dư luận.

Liên quan vụ án, cơ quan tố tụng xác định do Trần Thị Hiền (SN 1975, cùng ở huyện Điện Biên, Điện Biên) - mẹ đẻ chị Cao Mỹ Duyên, không trả tiền nên nhóm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công… đã lên kế hoạch bắt giữ cô nữ sinh để ép mẹ trả tiền.

Chiều 4/2/2019 (30 Tết), Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ để nhận diện nạn nhân, vờ mua gà để lừa chị Duyên chở tới một căn nhà vắng. Đến nơi, nữ sinh bị đánh bất tỉnh rồi được chở về nhà Công. Từ ngày 4/2 đến 7/2/2019, các bị cáo khống chế, hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc này nhưng không tố cáo.

Một phạm nhân vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên đã ra tù - Ảnh 3.

Nhóm 9 kẻ liên quan việc bắt, hãm hiếp và sát hại cô nữ sinh ở Điện Biên.

Sau hơn một tháng điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố, bắt giam tổng cộng 9 người. Trong đó, Bùi Văn Công là người giữ vai trò chính và đã có nhiều tiền án tiền sự.

Kỳ án gây rúng động 'nữ sinh giao gà' và những nỗi ám ảnh không hồi kếtKỳ án gây rúng động "nữ sinh giao gà" và những nỗi ám ảnh không hồi kết

Vụ án nữ sinh giao gà, thời điểm 2 năm trước, không chỉ gây chấn động dư luận cả nước mà cả với truyền thông nước ngoài, vì tính chất man rợ và những tình tiết "bẻ lái" đặc biệt chưa từng có.

Khả năng tái nhiễm của biến thể Omicron là như thế nào

Nam Vũ (tổng hợp)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.