Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một số sản phẩm nhập khẩu từ Nhật: Khan hàng, “sốt” giá vì mua gom

Thứ sáu, 16:43 25/03/2011

GiadinhNet - Khảo sát của PV Báo GĐ&XH cho thấy một số mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản đã tăng giá cục bộ.

Sau thảm họa động đất, sóng thần và nguy cơ phóng xạ ở Nhật Bản, khảo sát của PV Báo GĐ&XH cho thấy một số mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản đã tăng giá cục bộ. Nguyên nhân một phần do khan hàng, một phần do chính tâm lý "tích trữ" của người tiêu dùng.
 
Đẩy giá kiểu "cục bộ"
 

Hàng thực phẩm nhập từ Nhật Bản hiện vẫn giữ giá. Ảnh: Lê Thu

 
Một số cửa hàng bán mỹ phẩm Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội không thể nhập được hàng mới do mất liên lạc với đối tác. Chủ một shop mỹ phẩm trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy cho biết: "Hiện tại hàng trong kho vẫn còn nhưng chỉ đủ bán trong vài ngày tới. Chúng tôi muốn nhập hàng mới về nhưng không thể nào liên lạc được với mối hàng bên Nhật".
Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, ngoài sữa và một số mặt hàng mỹ phẩm có vẻ khan hàng thì hầu hết các sản phẩm nhập từ Nhật Bản vẫn khá nhiều trên thị trường nước ta. Đáng chú ý, tại các siêu thị mặt hàng điện tử thời trang, đồ gia dụng... nhập từ Nhật Bản vẫn chưa tăng giá trong khi các loại khác như mỹ phẩm, đồ dùng trẻ em đã có dấu hiệu "sốt".
 
Tuy nhiên, hiện tượng "sốt" cũng không phải là diện rộng. Nhiều địa chỉ bán hàng vẫn giữ giá bán so với trước đây. Có mặt tại siêu thị Unimart (số 8, Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội) nơi tập trung phong phú các loại sản phẩm có nguồn gốc từ Nhật Bản như mỹ phẩm, sữa, bỉm trẻ em, đồ gia dụng,... chúng tôi được biết hầu hết các mặt hàng này vẫn giữ nguyên giá từ sau Tết. Chị Thu Hương ở Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, một "tín đồ" hàng Nhật Bản cho biết: "Tôi hay dùng hàng của Nhật và toàn mua trong siêu thị. Nghe đồn hàng khan và tăng giá mạnh nhưng thường xuyên vào siêu thị này mua hàng, tôi chưa thấy giá các mặt hàng tăng".
 
Chủ một cửa hàng chuyên đồ xách tay từ Nhật Bản ở số 118 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy cũng khẳng định: "Tất cả các mặt hàng Nhật Bản bán tại shop tôi không tăng giá. Có chăng là một số đại lý mượn cớ đẩy giá các mặt hàng lên thôi. Thực ra, tai họa thiên tai lần này nằm ở phía Đông Bắc nước Nhật, về phía Nam chúng tôi vẫn lấy được hàng giá cũ!".
 
Đến shop Nhật ở số 222 Kim Mã, quận Ba Đình nơi chuyên cung cấp các mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản như mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng... hàng vẫn khá phong phú. "Hiện tại chúng tôi vẫn giữ nguyên mức giá như thời điểm trước khi Nhật Bản xảy ra thiên tai. Tuy nhiên, do tình hình đang diễn ra bên Nhật nên hàng nhập về có chậm hơn so với bình thường, sẽ khó tránh khỏi việc khan hàng trong thời gian tới", chủ cửa hàng này khẳng định.
 
Mua gom "chạy" phóng xạ
 
Hiện tại, hầu hết các mặt hàng Nhật Bản đều giữ giá. Tuy nhiên, với tâm lý lo sợ sẽ khan hiếm hàng, giá sẽ tăng cao trong thời gian tới khiến nhiều chị em phụ nữ gom hàng "tích trữ". Chưa kể, đã xuất hiện tình trạng một số khách hàng tìm cách mua gom hàng Nhật Bản nhập từ trước khi xảy ra động đất và cháy lò hạt nhân để tránh việc nhiễm xạ nguy hiểm. Đây là nguy cơ khan hàng, đẩy giá trong thời gian tới.
 
Chị Thu Hiền ở phố Sơn Tây, quận Đống Đa bày tỏ lo lắng: "Bé nhà tôi mới được 8 tháng tuổi và lười ăn lắm! Tôi thường phải cho con uống sữa Nhật vì sữa này nhiều chất dinh dưỡng và được kiểm định chặt chẽ. Sợ khan hàng và tăng giá cao, tôi bỏ ra một lúc hơn chục triệu đồng mua sữa tích trữ sẵn".
 
Trên thực tế, sữa bột trẻ em nhập khẩu từ Nhật Bản đã đột ngột tăng giá trong những ngày gần đây. Giá mỗi hộp sữa đã tăng từ 30.000 - 70.000 đồng tùy dòng sản phẩm: nhãn Wakado từ 438.000 đồng đến 478.000 đồng/hộp 900g; Nhãn sữa Meiji giao động từ 371.000 đến gần 400.000 đồng/hộp 900g; Sữa Morinaga hiện có giá từ 450.000 - 480.000 đồng/hộp 900g.
 
Chủ đại lý sữa Toàn Thịnh trên phố Hàng Buồm, Hoàn Kiếm cho biết: "Mấy ngày nay khách đến mua hàng rất đông, chủ yếu mua với số lượng lớn, người mua ít cũng mua 1 thùng, người mua nhiều gần 10 thùng. Nhu cầu tăng đột biến, khách hàng mua dồn như vậy, tình trạng "cháy" hàng, giá tăng là chuyện đương nhiên".
 
Giải thích về tình trạng giá sữa Nhật Bản tăng chóng mặt trên thị trường mấy ngày gần đây, chủ hàng này giải thích, "sữa tăng giá một phần là do người mua lo ngại về chất lượng thời gian tới sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiễm phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân nên các bà mẹ đổ xô đi mua những lô hàng sản xuất trước ngày Nhật Bản xảy ra tình trạng động đất, sóng thần với số lượng lớn để dự trữ, dẫn tới sữa mới "cháy" hàng, đội giá".
 
Các chủ cửa hàng cũng cảnh báo, không riêng mặt hàng sữa bột, giá bán nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản trong thời gian tới sẽ bị nâng lên. Đối với mỹ phẩm, một số mặt hàng đã bắt đầu có hiện tượng khan hàng. Chị Phạm Thùy Linh, một tín đồ trung thành của mỹ phẩm Nhật xách tay chia sẻ: "Hôm qua tôi vừa đi mua sữa dưỡng da Shiseido Aqualabel. Sợ hàng tăng tôi mua liền một lúc 10 hộp. Vậy nhưng, trước chỉ có giá 490.000 đồng/hộp lần này mua 505.000 đồng/ hộp". Có thể nói, chính động thái "mua gom" của người tiêu dùng là một trong những lý do đẩy giá hàng hóa Nhật Bản lên cao và tạo nên sự khan hàng cục bộ.
 
Lê Hường - Thu Thảo
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Thời sự - 7 phút trước

GĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).

Tình dục tuổi trung niên trong xã hội hiện đại: Cởi mở hơn, nhưng có thật sự hạnh phúc hơn?

Tình dục tuổi trung niên trong xã hội hiện đại: Cởi mở hơn, nhưng có thật sự hạnh phúc hơn?

Phòng the - 15 phút trước

GĐXH - So với trước đây, tình dục không còn là chủ đề cấm kỵ. Người ta nói về nó nhiều hơn, cởi mở hơn, thậm chí xem đó là một phần quan trọng của chất lượng cuộc sống. Nhưng một câu hỏi đặt ra là: khi xã hội ngày càng cởi mở, đời sống tình dục của các cặp đôi trung niên có thực sự hạnh phúc hơn?

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước mở rộng kênh đưa thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước mở rộng kênh đưa thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 3/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) khai trương gian hàng "Sức sống hàng Việt" lần thứ 4 nhằm kết nối cung cầu trong nước, thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng.

Đỗ Mỹ Linh được anh chồng tặng túi hàng hiệu giá hơn 300 triệu đồng

Đỗ Mỹ Linh được anh chồng tặng túi hàng hiệu giá hơn 300 triệu đồng

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây được anh chồng - doanh nhân Đỗ Quang Vinh tặng chiếc túi thương hiệu Chanel là mẫu mới nhất của BST Xuân - Hè 2026.

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trẻ IQ cao thường hỏi gì?

Trẻ IQ cao thường hỏi gì?

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Một câu hỏi ngây ngô hôm nay có thể trở thành tiền đề cho những ý tưởng đột phá trong tương lai.

Những cách sử dụng mật ong cho người bị sỏi thận

Những cách sử dụng mật ong cho người bị sỏi thận

Ăn - 1 giờ trước

GĐXH - Mật ong không chỉ là một thực phẩm tự nhiên mà còn được xem như một phương pháp hỗ trợ hiệu quả cho sức khỏe, đặc biệt là với những người mắc bệnh sỏi thận.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/4/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/4/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 3/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.

Yêu cuồng nhiệt nhưng không mù quáng: 3 con giáp dám yêu dám bỏ

Yêu cuồng nhiệt nhưng không mù quáng: 3 con giáp dám yêu dám bỏ

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp sẵn sàng yêu hết lòng nhưng vẫn giữ được lý trí, biết buông bỏ đúng lúc.

Top