Bệnh nhân cho biết, suốt một tuần nay ông bị ngứa vùng ngực, sau đó nổi đường ngoằn ngoèo dưới da ở ngực, bụng và mặt trong cánh tay phải. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân này bị nhiễm giun móc chó, mèo ngoài da.
BS. Siêu cho biết, giun móc chó mèo có nhiều loại, tên khoa học là Ancylostoma caninum(giun móc phổ biến ở chó, không có ở loài mèo), Ancylostoma tubaeforme (phổ biến nhất ở mèo, không có ở chó), Ancylostoma brazilense và Uncinaria stenocephalaoccur có ở cả hai loài chó và mèo.
Cả bốn loại trên đều có thể nhiễm vào người nếu người thường xuyên ôm ẵm chó mèo hoặc đi chân đất trên nền đất ẩm có chứa phân chó mèo.
Tuy nhiên, ấu trùng giun móc chó mèo không xâm nhập vào mạch máu mà nằm ở da và mô dưới da, khi di chuyển tạo thành những đường ngoằn ngoèo gây ngứa dữ dội.
Sau thời gian một đến hai tuần, ấu trùng sẽ chết, tuy nhiên nếu không điều trị thì bệnh nhân bị ngứa nhiều, cào gãi gây trầy xước và bội nhiễm vi trùng, gây lở loét. Bệnh có thể điều trị khỏi nhanh chóng.
H.T