Mùa hè – Mùa dễ mắc bệnh trĩ
Bệnh trĩ hiểu đơn giản là tình trạng suy hoặc giãn tĩnh mạch ở vùng hậu môn - trực tràng. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi và giới tính khi người bệnh có chế độ ăn uống sinh hoạt không hợp lý.
Bệnh thường biểu hiện qua các triệu chứng như đau rát, chảy máu, ngứa hậu môn và sa búi trĩ.
Mùa hè – mùa dễ mắc bệnh ( ảnh minh họa)
Một số triệu chứng thường gặp và gây khó chịu cho người bị bệnh trĩ:
Đại tiện ra máu đỏ tươi: Đây là triệu chứng sớm nhất và cũng là triệu chứng thường gặp. Lúc đầu chảy máu kín đáo, về sau máu chảy thành giọt hoặc phun thành tia như cắt tiết gà.
Đau vùng hậu môn, cũng có thể không đau hoặc đau nhẹ: Đau nhiều khi có tắc mạch hoặc nứt kẽ hậu môn.
Sưng nề vùng hậu môn: Khi có biểu hiện cấp tính hoặc khi trĩ sa ra ngoài, có thể búi trĩ sưng khá to.
Tại sao mùa hè là mùa dễ mắc bệnh trĩ?
Mùa hè được đặc trưng bởi khí hậu oi bức, ngột ngạt. Sau một ngày làm việc, cơ thể mệt mỏi sinh ra chứng chán ăn, ăn uống qua loa, thất thường không đủ bữa. Điều này hay gặp ở phụ nữ và thường dẫn đến rối loạn đại tiện, táo bón dễ dẫn đến trĩ.
Còn cánh mày râu, sau ca làm việc thường rủ nhau đi làm một chầu bia “cho mát”, đi nhậu thường ăn các thức ăn cay nóng và thịt nhiều hơn rau. Do vậy tình huống hay gặp là: sau một bữa linh đình, về nhà các quý ông bị táo bón, đôi khi đi đại tiện ra máu. Đó là triệu chứng đầu tiên của trĩ.
Những người làm việc văn phòng, vốn dĩ cơ thể đã ít vận động. Khi thời tiết nắng nóng, ngồi trong phòng có điều hòa mát mẻ, tâm lý rất ngại ra ngoài khiến bệnh trĩ càng có cơ hội ghé thăm.
Đối với các tài xế lái xe, mùa hè nóng bức với cái nóng 40, 50 độ khiến cánh tài xế không muốn ra khỏi xe, việc xuống xe đi lại, vận động một chút cũng hạn chế rất nhiều. Gây tình trạng bệnh trĩ
Phòng tránh và hạn chế nguy cơ bệnh trĩ gia tăng vào mùa hè
Có chế độ ăn uống khoa học, ăn đúng giờ, tránh bỏ bữa, dùng nhiều thực phẩm giàu chất xơ, ăn nhiều rau xanh, trái cây giúp ngừa được táo bón giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ hiệu quả.
- Không dùng nhiều thực phẩm cay nóng, chiên rán, chất kích thích như bia rượu, thuốc lá, cà phê,…
- Uống nhiều nước lọt mỗi ngày.
- Giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, ăn mặc rộng rãi, thoáng mát.
- Không nên nhịn đi đại tiện và cần phải hình thành thói quen đi đại tiện đúng giờ. Dùng nước ấm ngâm rửa hậu môn sau mỗi lần đi đại tiện.
- Thường xuyên vận động, rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập thể dục, thể thao.
Thuốc tiêu trĩ Safinar kết hợp một cách khoa học các vị thuốc Hòe giác, Địa Du, Phòng Phong, Chỉ Xác, Hoàng Cầm và Đương Quy về hàm lượng các thành phần cũng như quy trình bào chế giúp không chỉ giữ nguyên tác dụng của từng vị thuốc mà còn tăng cường tác dụng lẫn nhau. Vì vậy, thuốc tiêu trĩ Safinar nhanh chóng trị hết bệnh, trị dứt điểm, không để bệnh tiến triển nặng, ngăn tái phát bệnh hiệu quả lại rất an toàn, không gây tác dụng phụ cho người dùng.
Sử dụng thuốc tiêu trĩ Safinar sớm ngay khi có các triệu chứng để bệnh được trị dứt điểm, nhanh chóng, không bị tái phát, người bệnh vừa nhanh chóng thoát khỏi sự khó chịu, mệt mỏi vừa không còn lo sợ nguy hiểm tới tính mạng.
Thuốc tiêu trĩ Safinar được sản xuất bởi công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex theo tiêu chuẩn GMP-WHO và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
ĐT tư vấn: 0243.990.6195 - 0243.668.6226 Website: www.tribenhtri.vn
PV
Người đàn ông Quảng Ninh phải nhập viện sau khi tự pha nước muối để nhỏ mắt
Y tế - 48 phút trướcGĐXH - Sau khi dùng nước nhỏ mắt "tự chế", bệnh nhân bị đau dữ dội, mắt không thể mở bình thường nên được đưa vào viện cấp cứu.
Phụ nữ U40 cần biết điều này để giảm nguy cơ ung thư vú
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Để phòng ngừa ung thư vú, chị em cần đi khám ngay nếu phát hiện bất thường ở vú như khối cứng, chảy dịch hay thay đổi da...
'Ăn cho hai người': Hiểu đúng để mẹ bầu không 'ăn gấp đôi' mà vẫn đủ chất
Mẹ và bé - 4 giờ trướcGĐXH - Nhiều mẹ bầu vẫn tin rằng mang thai phải “ăn cho hai người” để con khỏe mạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều quan trọng không nằm ở số lượng thức ăn, mà ở cách ăn đủ – đúng – khoa học.
Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!
Bệnh thường gặp - 8 giờ trướcGĐXH - Dù không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào từ trước đó nhưng kết quả PET/CT vẫn cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ ung thư phổi giai đoạn sớm.
Tuổi vị thành niên và chuyện tránh thai: Hiểu đúng để không phải hối tiếc
Sống khỏe - 9 giờ trướcGĐXH - Tuổi vị thành niên cần được trang bị kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản, phòng tránh thai an toàn để chủ động bảo vệ bản thân và tương lai.
Người phụ nữ bị ngưng tim ngoại viện, huyết áp bằng 0 may mắn được cứu sống nhờ bác sĩ nhanh chóng làm việc này
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcGĐXH - Nhận định nguyên nhân có thể là nhồi máu cơ tim cấp gây ngưng tim ngoại viện, các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân.
Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 21 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông 63 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc.
Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng vì... ăn cơm
Mẹ và bé - 21 giờ trướcGĐXH - Một trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi tại Quảng Trị sau khi được mẹ cho ăn cơm đã bị thủng dạ dày. Sau 23 ngày phẫu thuật và điều trị, bé đã hồi phục và xuất viện.
Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ phát hiện nhồi máu cơ tim nghĩ chỉ là trúng gió, người nhà giúp bà đánh gió, bôi dầu và pha trà gừng uống...
Viêm khớp vai: Cảnh giác với dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ bị viêm khớp vai có biểu hiện cứng khớp, khó vận động tất cả động tác kết hợp nhiều điểm đau quanh khớp khi ấn.
Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái cây
Bệnh thường gặpKhông ăn đồ ngọt, không thức khuya, không rượu bia, thế nhưng mới đây, cô bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 dù không có tiền sử gia đình, không thuộc nhóm nguy cơ cao.