Mua hoa ế cho dân vào chiều 30 Tết

| Bảo vệ người tiêu dùng

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, nhằm hỗ trợ cho những tiểu thương bán hoa trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, thành phố sẽ mua lại hoa ế của tiểu thương tại Bến Bình Đông vào chiều 30 Tết.

Một chủ trương nhân văn

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, thành phố đã có chủ trương mua lại hoa ế của tiểu thương trong những ngày giáp Tết Giáp Thìn. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên triển khai nên thành phố chỉ mới thực hiện tại khu vực bến Bình Đông (quận 8). Các tiểu thương kinh doanh hoa tại khu vực này nếu còn hoa ế sẽ được mua lại vào chiều 30 Tết.

“Để tiểu thương kinh doanh hoa không phải chở lên rồi lại chở về hay tiêu hủy hoa thì TPHCM sẽ sử dụng quỹ nghĩa tình mua lại hoa khi họ không bán được. Số hoa mua lại sẽ dùng trang trí cho đường hoa tại bến Bình Đông và đặt tên là “Đường hoa nghĩa tình”. Hy vọng việc làm mang tính nhân văn này sẽ đem lại niềm vui cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024”, ông Hoà cho biết.

Mua hoa ế cho dân vào chiều 30 Tết - Ảnh 1.

Theo đại diện UBND quận 8, ngoài việc trang hoàng đường phố, hoa mua lại sẽ được trang trí tại một số công viên hay khu vui chơi giải trí. Việc mua lại hoa chia sẻ một phần khó khăn với các tiểu thương, tránh cho bà con bị rơi vào cảnh bị người mua ép giá quá mức. Ngoài ra, giảm thiểu việc bà con phải đập bỏ hoa ế, một hình ảnh gây phản cảm thường thấy tại các chợ hoa Tết vào những ngày cuối năm.

Dự kiến vào ngày 30 tháng Chạp năm nay, UBND quận 8 sẽ cùng với Ủy ban MTTQ quận làm việc với các tiểu thương đưa hoa lên bán dịp Tết để thống nhất số lượng hoa, giá cả của từng loại hoa. Việc mua hoa sẽ được triển khai cho tất cả các tiểu thương còn hoa tồn vào ngày cuối năm.

“Nếu chủ trương mua lại hoa ế của tiểu thương có hiệu quả, từ năm sau thành phố sẽ mở rộng ra các quận, huyện khác để tạo thêm nét đẹp cho những ngày giáp Tết”.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM

Làm sao để mọi người đều có thể mua được hoa

Sau khi có thông tin thành phố sẽ mua lại hoa cho bà con tiểu thương, đã có nhiều ý kiến từ những tiểu thương và người dân TPHCM chia sẻ trên các diễn đàn, mạng xã hội. Ông Hồ Sỹ Thượng, một tiểu thương chuyên bán hoa tại khu vực chợ Phước Bình (TP Thủ Đức, TPHCM), cho biết những người bán hoa Tết như ông rất vui vì không bị ám ảnh bởi tình trạng hoa ế chiều 30 Tết .

“Tôi chia sẻ niềm vui với những người bán hoa ở chợ Bình Đông. Năm nay họ sẽ không phải đối mặt với khó khăn. Bán thì rẻ mà đem về thì tốn thêm chi phí vận chuyển. Được Nhà nước hỗ trợ mua lại là điều mà người bán hoa nào cũng mong muốn. Hy vọng sang năm sau, thành phố sẽ nhân rộng chủ trương này để những tiểu thương bán hoa như tôi sẽ không phải lo lắng”, ông Bình nói.

Chị Thanh Hoa, một cư dân tại quận Bình Thạnh đã chứng kiến nhiều hình ảnh không đẹp trong chiều 30 Tết khi những chậu hoa rất đẹp bị đập bỏ, nằm ngổn ngang ven đường. “Thương nhất là những người công nhân vệ sinh. Chiều 30 Tết nào họ cũng phải đối mặt với việc dọn dẹp những đống rác lớn ở các chợ hoa Tết. Tôi đã từng ước giá như ai đó đưa số hoa kia ra công viên, các khu vui chơi công cộng”, chị Hoa nói.

Tuy nhiên, có không ít ý kiến phản đối vì cho rằng phải tuân theo nguyên lý của thị trường. Đa số các tiểu thương bán hoa đều bán giá cao vào đầu vụ và hạ giá dần cho tới ngày giáp Tết. Vì thế, hoa bán vào những ngày 30 Tết dù thấp hơn giá thành nhưng không thể nói là người bán bị lỗ nặng. Nếu thành phố mua thì cần phải kèm thêm các điều kiện như giá mua niêm yết công khai, tiểu thương cần báo giá bán hợp lý.

Một thực tế khác, còn nhiều người nghèo lăn lộn mưu sinh, mãi tới chiều 30 Tết mới dám đem chút tiền đi sắm hoa Tết. Giá hoa chiều 30 Tết rẻ, người nghèo mới có cơ hội mua sắm chơi Tết.

Theo Thạc sĩ văn hoá Nguyễn Thành Luân, chủ trương mua hoa ế của thành phố là hoàn toàn đúng đắn, nhân văn, giúp cho thành phố xoá bỏ được hình ảnh đập hoa vốn không đẹp trước đây. “Nhưng cần phải làm cách nào để cho mọi người dân đều có thể mua được hoa và người tiểu thương bán hoa không bị thiệt thòi”, ông Luân nói.

Ý kiến của bạn
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.