Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mưa lũ dồn dập ở miền Bắc trong nhiều ngày tới

Thứ bảy, 15:00 04/08/2018 | Xã hội

TS Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, cho biết các tỉnh Bắc Bộ vẫn có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, tập trung ở khu vực vùng núi, trung du trong những ngày tới.

Trao đổi với Zing.vn, TS Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia), lý giải nguyên nhân gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc, tình trạng ngập lụt ở ngoại thành Hà Nội. Bên cạnh đó, vị chuyên gia đưa ra nhận định về tình hình thời tiết, mưa lũ trong thời gian tới.

Lượng mưa cao bất thường gấp 3-4 lần

- Thưa ông, chỉ trong vòng một tháng vừa qua, miền Bắc đã hứng chịu ít nhất 3 trận mưa lớn liên tiếp. Vì sao lại có tình trạng như vậy?

- Tháng 7, khu vực Biển Đông đón 1 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Bão số 3 đổ bộ vào khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Từ giữa tháng 7, vịnh Bắc Bộ xuất hiện 2 ATNĐ, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

TS Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu. Ảnh: Hoàng Hiệp.
TS Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Do vậy, dải hội tụ nhiệt đới có trục theo hướng tây bắc – đông nam đi qua khu vực Bắc Bộ liên tục duy trì, gây ra mưa lớn kéo dài cho khu vực này. Trong khi đó, ở phía nam, gió tây nam có xu hướng mạnh lên.

Do vậy, Bắc Bộ có đến 20-25 ngày xuất hiện mưa, trong đó nửa cuối tháng liên tục có mưa trên diện rộng với lượng mưa trên 100 mm/ngày.

Lượng mưa ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều vượt trung bình nhiều năm. Đặc biệt, tại Hòa Bình và nhiều nơi thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, lượng mưa cao hơn 300-400% so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Mưa lớn trên cả nước

- Ngoại thành Hà Nội ngập lụt khá nghiêm trọng trong nhiều ngày. Mực nước các sông ở khu vực này diễn biến như thế nào, thưa ông?

- Những ngày qua, nhiều huyện ngoại thành Hà Nội như Chương Mỹ, Quốc Oai bị ngập lụt sâu, trên diện rộng. Chúng tôi xác định từ 17-31/7, trên lưu vực sông Bùi chảy từ Lương Sơn (Hòa Bình) về Chương Mỹ (Hà Nội) có mưa lớn, được chia thành 2 đợt và lượng mưa mỗi đợt khoảng 300-400 mm.

Mực nước thượng lưu sông Bùi tại trạm Lâm Sơn (Hòa Bình) và tại Yên Duyệt (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã vượt BĐ3 (mức nguy hiểm nhất - PV) và duy trì như vậy trong nhiều ngày.

Nhiều hộ dân ở các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, cùng chung thắc mắc: Bao giờ hết ngập? Ảnh: Quỳnh Trang.
Nhiều hộ dân ở các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, cùng chung thắc mắc: Bao giờ hết ngập? Ảnh: Quỳnh Trang.

- Dưới góc độ khí tượng thuỷ văn, ông giải thích sao về tình trạng ngập úng dài ngày ở khu vực ngoại thành Hà Nội?

- Sông Bùi bắt nguồn từ xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, chảy qua Hà Nội và cùng với sông Tích hợp lưu vào sông Đáy tại xã Phúc Lâm, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Do vậy, việc tiêu thoát nước trên sông Bùi phụ thuộc vào khả năng thoát nước ở cửa sông Đáy. Tuy nhiên, mực nước ở hạ lâu sông Đáy ở BĐ3 nên khả năng thoát nước chậm.

Hơn nữa, hệ thống bơm tiêu úng vùng trũng hạ lưu sông Bùi đã hoạt động tối đa nhưng không hiệu quả khi mực nước sông ở mức khá cao.

- Trong những ngày tới, diễn biến mưa lũ ở miền Bắc sẽ ra sao?

- Các tỉnh Bắc Bộ vẫn có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, tập trung ở khu vực vùng núi, trung du. Tuy nhiên, mưa tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng, trong ngày vẫn có những khoảng tạnh ráo, nhất là từ ngày 6-8/8. Sau đó, mưa tạm thời giảm dần.

Cần lưu ý mưa sẽ lan rộng ra Trung Bộ. Khu vực này sẽ giảm nhiệt, nắng nóng kết thúc trong khoảng 6-6/8. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có xu hướng mưa tăng lên về cả diện và lượng trong những ngày sắp tới.

Vụ sạt núi xảy ra vào đầu giờ chiều 3/8 tại bản Sin Chải, huyện Phong Thổ (Lai Châu), làm ít nhất 6 người chết. Ảnh: VOV.
Vụ sạt núi xảy ra vào đầu giờ chiều 3/8 tại bản Sin Chải, huyện Phong Thổ (Lai Châu), làm ít nhất 6 người chết. Ảnh: VOV.

- Mùa mưa năm nay sẽ có đặc điểm như thế nào, thưa ông?

- Lượng mưa tháng 8 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn TBNN từ 15-30%. Tháng 9-11, lượng mưa ở mức thấp hơn TBNN từ 15-30%. Các đợt mưa lớn nhiều khả năng còn xảy ra tập trung trong 8. Thời điểm kết thúc mùa mưa có khả năng sớm hơn TBNN.

Thông thường mùa mưa ở Bắc Bộ kéo dài đến hết tháng 10, nhưng năm nay khả năng mùa mưa sẽ kết thúc sớm hơn so với thời điểm này.

Sáng nay (4/8), Trung ương về Phòng chống thiên tai gửi công điện yêu cầu Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào 14h cùng ngày. Mực nước ở hồ Tuyên Quang ở cao trình 107,42 m - vượt quá 2,22 m so với mức cho phép.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 5-8/8, thượng lưu sông Đà, sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng lên mức BĐ1–BĐ2. Vùng núi phía bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, cần đề phòng cao khả năng xảy ra lũ quét sạt lở đất.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 35 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top