Mua trái cây tươi không rõ nguồn gốc, tài xế kiêm chủ hàng bị phạt 12 triệu đồng

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Tài xế kiêm chủ xe là ông Phan Tuấn Thành (ở huyện Mai Sơn, Sơn La) đã xử phạt hành chính với số tiền 12 triệu đồng và bị tịch thu toàn bộ số trái cây tươi.


Từ 10/10, Vietjet mở lại 15 đường bay đón khách trên những chuyến bay xanh an toànTừ 10/10, Vietjet mở lại 15 đường bay đón khách trên những chuyến bay xanh an toàn

Từ 10/10 đến 20/10, Vietjet chính thức mở lại các đường bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn (Bình Định), Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai (Quảng Nam), Huế, Đồng Hới (Quảng Bình), Tuy Hòa (Phú Yên), Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Cần Thơ, Thanh Hóa - Cần Thơ và Thanh Hóa - Nha Trang. Hai chuyến bay đầu tiên trong lần trở lại này sẽ khởi hành từ TP.HCM đi Hải Phòng lúc 7h45 và TP.HCM đi Đà Nẵng lúc 13h00 ngày 10/10.

Ngày 11/10, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, ngay sau khi nhận tin báo của nguời tiêu dùng về xe ô tô tải mang BKS 26C – 106.xx vận chuyển và tháo dỡ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Sơn La) cùng các đơn vị liên quan đã ngay lập tức có mặt tại Tiểu khu 1 (Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải trên chở 197 thùng trái cây tươi, bao gồm hồng, nho, lựu, cam, táo, lê với trọng lượng 2,376kg.

Mua trái cây tươi không rõ nguồn gốc, tài xế kiêm chủ hàng bị phạt 12 triệu đồng - Ảnh 2.

Toàn cảnh số hàng hóa vi phạm của tài xế kiêm chủ hàng Phan Tuấn Thành vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, tịch thu. Ảnh QLTT cung cấp

Ông Phan Tuấn Thành (SN1976 trú tại huyện Mai Sơn) là tái xế kiêm chủ hàng. Ông Thành đã không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đồng thời thừa nhận mua số hàng trên từ tỉnh Lào Cai và mang về địa phận huyện Mường La bán cho các hộ kinh doanh và không có bất cứ giấy tờ thủ tục gì liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Ước tính giá trị số hàng gần 20 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính tài xế 12 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng trên.

F0 vỡ mộng làm giàu ngay lần đầu bỏ tiền vào BĐS, lỗ gần nửa tỉ đồng và rơi vào trầm cảmF0 vỡ mộng làm giàu ngay lần đầu bỏ tiền vào BĐS, lỗ gần nửa tỉ đồng và rơi vào trầm cảm

Cầm 1.5 tỉ đồng đi đầu tư BĐS, anh V “chắc như đinh đóng cột” sẽ lời khoảng 40% sau một năm, bởi giá đất khu vực anh mua tăng liên tục. Nhưng ngay lần đầu đem tiền đi đầu tư đất nền, anh V lỗ gần nửa tỉ đồng.


Diệp Chi
Ý kiến của bạn
Tags:
Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Người nộp thuế sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 có thể thực hiện giao dịch thuế và cập nhật thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là một trong nhiều điểm mới đột phá tại Thông tư 89/2026/TT-BTC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.