Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ở Huế bị ngập, giao thông đi lại khó khăn

Thứ hai, 12:42 25/09/2023 | Đời sống

GĐXH - Mưa lớn trong đêm và sáng 25/9 khiến một số tuyến đường ở TP. Huế bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn. Một số hoạt động lễ hội nhân dịp Tết trung thu cũng phải tạm hoãn.

Sáng 25/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại Thừa Thiên Huế mưa lớn xảy ra trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn.

Ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, tại một số tuyến đường như Nguyễn Lộ Trạch, Lê Duẩn, Hoàng Quốc Việt (TP. Huế), nước ngập từ 0,2-0,5m. Tại đường Hoàng Lanh (gần Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh), nước ngập nửa bánh xe, khiến các phương tiện đi lại rất khó khăn.

Lãnh đạo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 6 giờ qua khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ở Huế ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn

Theo đó, tổng lượng mưa đo được tại huyện Nam Đông gồm xã Hương Phú 134.6mm và thị trấn Khe Tre là 112mm; tại huyện Phú Lộc, xã Lộc An là 93.4mm, xã Lộc Trì 85.2mm.

Tại TP. Huế, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường giao thông ở những vị trí thấp trũng, khó thoát nước ngập cục bộ, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 6 giờ tới, tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn mưa, đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp.

Cùng ngày, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, sẽ tạm hoãn các hoạt động trong khuôn khổ Hội Đèn lồng Huế 2023 trong hai ngày 25 và 26/9 do mưa lớn, thời tiết không thuận lợi. Trước đó, theo kế hoạch, Hội đèn lồng Huế 2023 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 29/9 tại Phủ Nội vụ, Đại Nội.

Ngoài ra, lãnh đạo Trung tâm VHTT&TT TP. Huế cũng thông tin về việc tạm hoãn tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn Trung thu năm 2023. Trước đó, nhân dịp mùa Trung thu năm 2023, TP. Huế dự kiến sẽ tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn trên các tuyến đường trung tâm của thành phố. Hoạt động nhằm hưởng ứng Festival Huế - Festival Bốn mùa năm 2023.

Theo kế hoạch, lễ hội được tổ chức từ 17h30 đến 19h các ngày 25 và 26/9 (nhằm ngày 11 và 12/8 Âm lịch). Tuy nhiên do thời tiết không thuận lợi nên việc tổ chức các hoạt động sẽ tạm hoãn lại.

Một số hình ảnh do PV ghi nhận sáng 25/9:

Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ở Huế bị ngập, giao thông đi lại khó khăn - Ảnh 3.

Tuyến đường Lê Duẩn bị ngập do nước thoát chậm, sáng 25/9.

Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ở Huế bị ngập, giao thông đi lại khó khăn - Ảnh 4.

Đường Nguyễn Lộ Trạch thường xuyên bị ngập lụt. Hiện nay đang được nâng cấp sửa chữa.

Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ở Huế bị ngập, giao thông đi lại khó khăn - Ảnh 5.

Nước tràn vào sân nhà dân.

Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ở Huế bị ngập, giao thông đi lại khó khăn - Ảnh 6.

Các em học sinh dắt xe đạp vượt qua đoạn đường bị ngập.

Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ở Huế bị ngập, giao thông đi lại khó khăn - Ảnh 7.

Đường Hoàng Quốc Việt cũng xảy ra ngập cục bộ.

Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ở Huế bị ngập, giao thông đi lại khó khăn - Ảnh 8.

Tuyến đường một bên Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập.

Thời tiết hôm nay 25/9: Áp thấp nhiệt đới hình thành, điểm danh những khu vực có mưa lớn nhất trong những ngày tớiThời tiết hôm nay 25/9: Áp thấp nhiệt đới hình thành, điểm danh những khu vực có mưa lớn nhất trong những ngày tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay 25/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều tỉnh thành của Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rất to. Dự báo trong những ngày tới lương mưa đo được lên đến 350mm. Thời tiết hôm nay thế nào?

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 9 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

Cơ quan công an cần điều tra, làm rõ tố cáo của các nhà đầu tư đối với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà

Cơ quan công an cần điều tra, làm rõ tố cáo của các nhà đầu tư đối với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện nhiều bất thường tại dự án mình bỏ hơn chục tỉ đồng đặt cọc, các nhà đầu tư đã có đơn tố cáo gửi tới nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền. Văn phòng cơ quan CSĐT và Thanh tra Bộ (Bộ Công an) cũng đã có phiếu chuyển đơn gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội xem xét, giải quyết.

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Đời sống - 14 giờ trước

Làm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Chưa được giao dự án, Công ty Hoàng Hà đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư?

Chưa được giao dự án, Công ty Hoàng Hà đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều tháng nay, các nhà đầu tư của dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công có địa chỉ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) mất ăn, mất ngủ, sức khỏe suy sụp khi được biết dự án bất động sản mà họ đổ hàng chục tỉ đồng đầu tư có nhiều dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, cho đến nay, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà vẫn chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Top