Mùa xuân hãy nhớ ăn 3 thực phẩm màu trắng, làm ít đi 2 việc thì phổi sẽ cảm ơn, ung thư phổi cũng "không có cửa" tìm đến bạn
Bước vào mùa xuân, nhiệt độ thay đổi thất thường, chất lượng không khí lại kém nên rất dễ làm tổn thương phổi.
Người ta thường nói mùa xuân là mùa của sự sống với hình ảnh phổ biến là cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân được ví như một khởi đầu tốt đẹp. Thế nhưng ít ai biết rằng thời điểm này trong năm cũng là một giai đoạn quan trọng đối với sức khỏe con người. Bước vào mùa xuân, dương khí tăng cao, nhiệt độ thay đổi thất thường, chất lượng không khí lại kém nên rất dễ làm tổn thương phổi.

Dưỡng phổi chính là dưỡng mệnh
Không phải tự nhiên mà kinh nghiệm "nuôi dưỡng phổi chính là dưỡng mệnh" được đúc kết. Phổi là một mô nội tạng đặc biệt mềm mại trong cơ thể con người, có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến phổi, thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều bệnh lý về phổi. Một khi mô phổi bị tổn thương nghiêm trọng, tính mạng của bạn cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Phổi và tim thông nhau, sức khỏe của phổi cũng ảnh hưởng đến sức sống của tim.
Nếu phổi liên tục bị xâm nhập bởi các chất độc hại bên ngoài và không thể sửa chữa, chức năng phổi sẽ trở nên tồi tệ hơn. Không chỉ hen suyễn, khí phế thũng và các bệnh hô hấp khác sẽ tái phát mà còn rất dễ bị viêm phổi, bệnh lao và các bệnh nhiễm trùng khác, thậm chí gây ung thư phổi.

Để nuôi dưỡng phổi mùa xuân, hãy nhớ ăn thường xuyên 3 thực phẩm màu trắng, làm ít hơn 2 điều
Thường xuyên ăn 3 thực phẩm màu trắng
1. Củ sen
Củ sen có vị ngọt tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt trừ hỏa, nhuận phế trừ ho. Ngoài ra, củ sen còn giàu nguyên tố vi lượng và khoáng chất, có tác dụng ích khí bổ huyết, tăng cường miễn dịch. Người có phổi không tốt, người muốn dưỡng phổi, có thể ăn nhiều củ sen để loại bỏ chất thải và độc tố từ phổi, giảm gánh nặng cho phổi rất hữu ích.

2. Củ cải trắng
Củ cải trắng là thực phẩm rất bình dân nhưng lại đặc biệt tốt cho sức khỏe vì chứa rất nhiều nước và vitamin C. Dân gian có câu "mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, không cần bác sĩ kê đơn thuốc", đủ để chứng minh hàm lượng dinh dưỡng của củ cải rất cao. Củ cải trắng có tính ngọt, vị bình, có tác dụng sinh tân, nhuận phế.
Ăn củ cải trắng còn có tác dụng giảm đờm, trừ ho rất tốt. Những người có phổi xấu có thể ép củ cải trắng với lê để uống. Thức uống này không chỉ có thể giảm vị cay của củ cải trắng, mà còn có thể làm cho hiệu quả của thực phẩm tăng gấp đôi.

3. Quả lê
Lê từ xưa đến nay đã là món ăn dưỡng phổi, có thể thanh nhiệt hóa đờm, giải rượu. Nước ép của lê có thể dùng để thanh phế nhuận phế. Bởi vì lê là một loại thực phẩm có tính hàn nên có thể làm giảm ho khan và khát nước do nhiệt phổi gây ra. Ngoài ra, ăn lê còn có thể giảm tình trạng tiêu chảy, thông tiện, hỗ trợ tiêu hóa.

2 việc nên làm ít đi
1. Hút thuốc
Hút thuốc có hại cho sức khỏe, vậy nên, không chỉ có mùa xuân, bạn nên bỏ hút thuốc tại mọi thời điểm. Bỏ hút thuốc sẽ làm giảm độc tố, chất thải tích lũy trong cơ thể, rất hữu ích cho việc nuôi dưỡng phổi.
Trong thuốc lá có nhiều chất độc hại có thể gây hại cho sức khỏe. Carbon monoxide và tar trong thuốc lá gây kích ứng đường hô hấp rất lớn, dễ dàng làm hỏng các cơ quan và phế nang phổi. Hút thuốc cũng có thể dẫn đến dư lượng các chất độc hại trong phế quản phổi, theo thời gian gây hại cho sức khỏe phổi. Hút thuốc cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư phổi, so với những người không hút thuốc, tỷ lệ mắc ung thư phổi cao gấp 10 đến 20 lần so với những người không hút thuốc.
2. Tâm trạng tồi tệ
Một trong năm thứ mà phổi rất sợ là "cảm giác xấu". Đông y cho rằng cảm xúc có liên quan mật thiết đến sức khỏe ngũ tạng. Đối với phổi mà nói, ưu sầu quá mức trong cuộc sống là một trong những "thủ phạm" cản trở sức khỏe của phổi.
Vì vậy, những người có phổi xấu, nên tránh có những lo lắng trong cuộc sống, duy trì một tâm lý lạc quan và vui vẻ. Duy trì tâm trạng tốt sẽ có lợi hơn cho sức khỏe phổi.

Loại rau mùa hè mọc dại đầy ở làng quê Việt, người bệnh tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Bệnh thường gặp - 13 giờ trướcGĐXH - Mùa hè ăn rau càng cua giúp làm mát cơ thể, giảm bớt táo bón, đi tiêu dễ dàng, người khỏe, tim bớt hồi hộp, có thể vì rau này có tính nhuận tràng và giàu vitamin C, kali.

Sốt xuất huyết gia tăng báo động tại TPHCM
Y tế - 18 giờ trướcSốt xuất huyết tại TPHCM đang diễn biến phức tạp với số ca mắc và tử vong tăng so với cùng kỳ.

Bé gái 10 tuổi phát hiện mắc ung thư đường tiêu hóa từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Bệnh thường gặp - 20 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhi bị ung thư đường tiêu hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng âm ỉ khu trú quanh rốn, có xu hướng tăng dần, kèm theo đại tiện không được...

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà tri ân người có công với cách mạng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Người phụ nữ nhập viện vì sỏi lớn gây tắc mật và thoát vị thành bụng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người bệnh nhiều lần đau âm ỉ vùng mạn sườn phải kèm đau ngực. Cơn đau tăng dần, kèm sốt nhẹ 38 độ C, buồn nôn nên được gia đình đưa đến viện khám.

Sau loạt vụ việc liên quan đến án 'chạy' kết luận tâm thần: Bộ Y tế chỉ đạo siết chặt quản lý đối tượng bắt buộc chữa bệnh tâm thần
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 11/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ban hành công điện gửi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2; Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trung tâm pháp y tâm thần các khu vực; Viện Pháp y quốc gia; bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… về tăng cường quản lý trong lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần.

Chủ động kiểm soát sốt xuất huyết từ sớm, từ xa – Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 32.000 ca mắc sốt xuất huyết. Trong khi thời tiết mưa nhiều, nóng ẩm đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển và truyền bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát nếu các địa phương và người dân cùng chủ động phòng dịch từ sớm, từ xa.

Bộ Y tế vào cuộc vụ bé gái 4 tuổi nghi bị cô giáo đánh đập, ném vào tường ở trường mầm non
Mẹ và bé - 1 ngày trướcGĐXH – Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi nghi bị cô giáo bạo hành tại Trường Mầm non Gia Thụy, ngày 11/7, Cục Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đã có báo cáo nhanh về vụ việc này.

Chống sốt xuất huyết không chờ dịch bùng: Bộ Y tế hành động từ sớm, từ xa
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Dịch sốt xuất huyết đang bước vào mùa cao điểm tại Việt Nam. Bộ Y tế khẳng định dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát nhờ các biện pháp phòng, chống đã được triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm.

Mong thay đổi phong thủy, khách hàng đòi bác sĩ mổ lúc 1h sáng
Y tế - 1 ngày trướcMong thoát nghèo, hóa giải vận hạn, nhiều người đã chi tiền phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi ngoại hình hợp phong thủy. Một số trường hợp thậm chí còn yêu cầu mổ vào khung giờ đặc biệt, như 1h sáng, để “kích hoạt tiền tài”.

Người đàn ông nhập viện sau 14 ngày ăn bún vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặpGĐXH - Trong lúc ăn bún chay (có đậu phộng), người bệnh bất ngờ xuất hiện cơn ho sặc dữ dội. Sau khi nội soi, các bác sĩ đã lấy ra dị vật là nửa hạt đậu phộng trong phế quản của nạn nhân.