Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mười câu nói khích lệ trẻ đầu năm học mới

Thứ ba, 08:13 27/08/2019 | Xã hội

Trang Motherly chia sẻ những câu nói giúp phụ huynh thể hiện sự quan tâm và động viên trẻ vượt qua khó khăn khi bắt đầu đến trường.

1. "Con an toàn khi ở đây"

Việc phải ra khỏi nhà và đến một nơi chưa mang lại cảm giác thân thuộc như trường học sẽ khiến trẻ cảm thấy thiếu an toàn và tỏ ra sợ hãi.

Cha mẹ hãy động viên con rằng trường học là nơi an toàn, có những người có thể chăm sóc và bảo vệ trẻ. Khi nói điều này, hãy thật sự bình tĩnh, chân thành và nhìn thẳng vào mắt trẻ bởi nếu bạn do dự hay ngần ngại, trẻ sẽ nhận ra và bị nỗi sợ hãi ngự trị.

2. "Con sẽ có thời gian vui chơi cùng rất nhiều bạn bè"

Hãy kể với con về những điều sẽ được làm tại trường, càng chi tiết càng tốt. Khi biết trước những việc mình sắp trải qua, trẻ sẽ cảm thấy yên tâm hơn và không bị bất ngờ với những thay đổi so với ở nhà.

Bố mẹ hãy tập trung kể về những hoạt động vui chơi để kích thích sự hưng phấn và tò mò của trẻ trong những ngày đầu năm học mới.

3. "Bố/mẹ sẽ đón con sau khi tan trường"

Ngoài việc nói về các hoạt động tại trường, bố mẹ nên cho trẻ biết sẽ đón con khi nào và ở đâu. Đưa ra thông tin này giúp trấn an trẻ rằng bạn thật sự sẽ quay trở lại và không để trẻ một mình, tạo cảm giác an toàn.

Nếu không đến đón trẻ được hoặc nhờ người khác đón, hãy báo trước để trẻ không chờ bạn và cảm thấy hụt hẫng nếu bạn không xuất hiện.

Mười câu nói khích lệ trẻ đầu năm học mới  - Ảnh 1.

Ảnh: Ncchild

4. "Bố/mẹ rất trông chờ đến buổi chiều được đi công viên với con và cùng con về nhà nấu bữa tối"

Nhắc nhở về những điều bạn và trẻ sẽ làm với nhau sau giờ học là cách nói gián tiếp của việc "trẻ sẽ nhận được phần thưởng này nếu ngoan". Sau một ngày đi học, trẻ sẽ rất muốn được gặp bố mẹ để được dẫn đi chơi, cùng chia sẻ về một ngày học tập và làm việc.

5. "Bố/mẹ yêu con, dù biết việc này khó khăn nhưng tin rằng con sẽ làm được"

Khi đưa trẻ đến cổng trường, hãy nói với trẻ câu này thay cho lời tạm biệt và nhanh chóng rời đi. Ngay cả khi trẻ đang khóc và bám lấy bạn, việc nói lời chào dài dòng chỉ khiến cho con khó rời bạn hơn.

Việc thừa nhận với trẻ rằng "đi học là việc khó khăn" và tin rằng trẻ sẽ vượt qua giúp trẻ cảm thấy được đồng cảm và khích lệ. Phụ huynh không nên nói "chỉ là đi học thôi mà", một số trẻ nhạy cảm có thể cảm thấy không được bố mẹ lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của mình.

6. "Khi con đến thì cô giáo đang đọc quyển sách nào?"

Mục đích của câu hỏi này là gợi chuyện để trẻ kể ra những gì quan sát được tại trường học. Sau khi trẻ trả lời, hãy phát triển cuộc trò chuyện về cuốn sách hoặc về thầy, cô giáo đó.

Khi đứa trẻ chú ý đến giáo viên của mình hơn, dần dần sẽ có cảm giác gần gũi và an toàn. Nếu gặp khó khăn tại trường học, trẻ sẽ tìm đến những người tin tưởng để nhờ giúp đỡ và cha mẹ có thể yên tâm hơn nếu người đó là giáo viên chủ nhiệm lớp.

7. "Hôm nay Johnny có đi học không?"

Thông qua giáo viên, cha mẹ nên tìm hiểu con đang chơi với bạn nào và trên đường đón con về, bạn có thể hỏi về người bạn đó.

Trẻ em rất thích kể về những người bạn khiến chúng cảm thấy vui vẻ khi được chơi cùng. Nếu con bạn quá khép kín và chưa quen được ai, bố mẹ có thể sắp xếp một buổi tiệc hoa quả và mời các bạn đến nhà cùng chơi và làm quen với con sau giờ học.

Mười câu nói khích lệ trẻ đầu năm học mới  - Ảnh 2.

Ảnh: Sheknows

8. "Hãy cho bố/mẹ biết con gặp khó khăn gì tại trường"

Kể cả trong trường hợp đứa trẻ hoàn toàn vui vẻ và không có biểu hiện gì bất thường khi về nhà, bố mẹ nên dành thời gian lắng nghe con.

Nếu những điều trẻ cảm thấy khó khăn mà bạn có thể giải quyết, hãy động viên con ngay lúc đó. Nếu trẻ gặp phải những chuyện phức tạp hơn, phụ huynh nên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để tìm cách giải quyết mà không làm tổn thương và ảnh hưởng đến tinh thần trẻ.

9. "Bố/mẹ có thể làm gì để con thấy tốt hơn?"

Câu hỏi này giúp trẻ cảm thấy mình thật sự được quan tâm đến cảm xúc và những khó khăn phải trải qua ở trường học. Tuy nhiên, khi đưa ra câu hỏi này, bố mẹ cần tinh tế và thật khéo léo bởi nhiều đứa trẻ có thể sẽ đưa ra những yêu cầu vô lý, thậm chí ăn vạ. Phụ huynh cần cân bằng giữa việc chiều con và phân tích cho con hiểu những đòi hỏi nào sẽ không được đáp ứng.

10. "Con thích nhất điều gì trong ngày hôm nay?"

Hãy giúp con bạn nhận ra rằng cho dù không muốn đi học, trường học vẫn sẽ có những điều tốt đẹp. Khơi gợi suy nghĩ về những điều khiến trẻ vui tại trường sẽ giúp trẻ cảm thấy háo hức đến buổi học tiếp theo để trải nghiệm điều đó.

Những câu nói trên đây chỉ giúp đỡ bạn một phần nào trong cách thể hiện sự quan tâm đến trẻ sau những ngày đầu năm học mới. Tuy nhiên, mọi ngôn từ đôi khi không quan trọng bằng thái độ và hành động. Bạn nên điều chỉnh cảm xúc của mình với con một cách phù hợp hoặc đơn giản nhất là dành cho con những cái ôm khích lệ và ấm áp.

Theo Motherly/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top