Muỗi gây sốt xuất huyết có thể “khỏe lên” nếu phun thuốc không đúng

| Y tế

GiadinhNet - Tính đến sáng 16/8, đã có 21 quận/huyện của Hà Nội đồng loạt ra quân phun thuốc để trừ muỗi. Tuy nhiên, có một khuyến cáo đưa ra với người dân tự phun thuốc là “nếu phun không đúng, dễ khiến muỗi gây sốt xuất huyết khỏe lên”.

Pha hóa chất để chuẩn bị phun muỗi phòng sốt xuất huyết. Ảnh: Dương Ngọc
Pha hóa chất để chuẩn bị phun muỗi phòng sốt xuất huyết. Ảnh: Dương Ngọc

Những kiến thức cần biết khi phun thuốc

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, Bộ Y tế cũng đã cấp thêm cho Hà Nội 30 máy phun đeo vai và 300 lít hóa chất Hantox-200.

Trong ngày 16/8, mặc dù trời có mưa nhưng ngành Y tế vẫn tiếp tục triển khai phun thuốc diệt muỗi trên địa bàn 21 quận, huyện. Việc phun thuốc diệt muỗi diễn ra từ nay đến hết tháng 8 tại các ổ dịch trọng điểm và 100% các bệnh viện, trạm y tế, phòng khám, trường học, chợ, khu lán trọ công trình.

Quá lo lắng trước diễn biến của dịch sốt xuất huyết, rất nhiều người dân Hà Nội đã quyết định tự phun thuốc diệt muỗi để phòng tránh dịch. Anh Nguyễn Xuân Sỹ ở phường Thượng Thanh (quận Long Biên) cho biết: “Tôi đã thuê người phun thuốc diệt muỗi trong nhà với giá 7.000 đồng/m2, mất chưa đến 400.000 đồng nhưng yên tâm”. Trước việc người dân tự ý phun thuốc diệt muỗi.

Trung tâm Y tế dự phòng, có thông cáo, nếu phun không đúng liều lượng, không đúng quy trình, thậm chí không rõ hóa chất sẽ không tiêu diệt được muỗi mà còn có thể tăng nguy cơ muỗi nhờn thuốc, kháng thuốc, thậm chí là "khỏe lên" sau khi phun thuốc. Nếu chỉ phun thuốc diệt muỗi ở phạm vi một gia đình trong khi hàng xóm không phun thuốc thì tác dụng sẽ rất ít. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi phun xịt thuốc, muỗi từ bên ngoài lại bay vào nhà.

Trung tâm này khuyến cáo, nếu người dân có nhu cầu phun thuốc thì nên đến trạm y tế địa phương hoặc liên lạc đến đường dây nóng của Sở Y tế để được tư vấn đầy đủ nhất. Hiện Bộ Y tế đang cho lưu hành 3 loại hóa chất diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết gồm Deltamethrine, Permethrine và Malathion. Ba loại thuốc này cho kết quả nghiên cứu, thử hiệu lực, khả năng kháng muỗi rất tốt.

Thuốc phòng SXH không độc hại

Chị Nguyễn Hoàng Phương ở Linh Đàm (quận Hoàng Mai) tỏ vẻ lo lắng cho biết: “Hôm trước, trường con gái phun thuốc diệt muỗi mà không thông báo trước với phụ huynh học sinh. Không biết thuốc có ảnh hưởng tới con người không mà sau khi nhà trường tổ chức phun thuốc, con gái có dấu hiệu mẩn ngứa, mặt đỏ. Không chỉ mỗi con gái mình mà rất nhiều phụ huynh cũng phản ánh có sự việc trên. Rất may chỉ một ngày sau, không còn vết đỏ, con gái đã tự khỏi hẳn”.

Tại Trường THCS Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội), nhiều phụ huynh học sinh cũng tỏ vẻ lo lắng về việc học sinh bị cay mắt, mẩn ngứa... sau khi nhà trường phun thuốc diệt muỗi phòng sốt xuất huyết. Trước đó, vào ngày thứ Sáu (11/8), Trường THCS Quang Trung đã tổ chức phun thuốc phòng chống sốt xuất huyết. Thời điểm phun sau khi học sinh nghỉ học. Một ngày sau nhà trường đã cử nhiều lao công mở cửa các lớp học, lau bàn ghế, vệ sinh... Ban Giám hiệu trường THCS Quang Trung xác nhận: "Có 10 em bị dị ứng, mẩn ngứa và có dấu hiệu cay mắt. Các học sinh bị dị ứng tập trung ở hai lớp 9A4 và 7G. Các học sinh đã trở lại đi học bình thường”.

Về việc, thuốc phòng chống sốt xuất huyết ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em? Ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho rằng việc dị ứng sau khi phun thuốc diệt muỗi là có thể xảy ra với những trẻ có cơ địa dị ứng và quá mẫn cảm. Do vậy, nếu trẻ bị dị ứng với hóa chất phun chống muỗi thì các thầy cô giáo cần phối hợp với y tế nhà trường để chăm sóc trẻ, nếu trẻ có dấu hiệu nặng hơn cần đưa đến các trung tâm y tế.

Hóa chất phun thuốc được Bộ Y tế cấp phép, đảm bảo an toàn, thời gian cách ly tối thiểu chỉ từ 1 đến 2 giờ đồng hồ, do vậy các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng về tình trạng này, bởi nếu không tiến hành phun thuốc diệt muỗi nếu trẻ không may mắc phải sốt xuất huyết thì tình trạng còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần.

Hà Nội: Trên 15.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội thống kê mới nhất cho hay, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội lên tới gần 15.400 ca mắc, 7 trường hợp tử vong. Con số này xấp xỉ số mắc SXH của các năm đỉnh dịch trước đó (cả năm 2009 là 16.000 ca mắc và 4 tử vong; năm 2015 Hà Nội có 15.5000 ca mắc). Trong khi đó, đỉnh dịch thực sự của SXH hàng năm rơi từ vào tháng 9.

Thêm bệnh viện lập khu dã chiến điều trị sốt xuất huyết

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thành lập khu điều trị dã chiến điều trị sốt xuất huyết. Cao điểm, có ngày bệnh viện tiếp nhận tới gần 400 bệnh nhân có biểu hiện sốt xuất huyết đến khám, chủ yếu là bệnh nhân ở Hà Nội. Khu điều trị dã chiến sốt xuất huyết tại khoa khám bệnh đa khoa C1.1. Ngay ở khu vực khám bệnh của bệnh viện, khu điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết được thành lập. Khu điều trị dã chiến với 40 giường bệnh, mỗi ngày sẽ tiếp nhận, điều trị cho 200 bệnh nhân điều trị ngoại trú.

Hà Phương

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.