Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mưu sát vợ vì chưa đẻ được con trai

Thứ hai, 11:25 16/07/2012 | Pháp luật

Chỉ vì chị Hai chưa sinh được một đứa con trai để nối dõi tông đường nên anh Xuân nảy sinh ý định giết vợ

Chỉ vì người vợ chưa sinh được một đứa con trai để nối dõi tông đường, cùng với ý định muốn "đi thêm bước nữa", người chồng đã lên “kế hoạch” hạ sát vợ hơn chục năm chung sống với mình. Tàn nhẫn hơn, người chồng đã 4 lần dùng thuốc độc bỏ vào thức ăn cho vợ nhưng âm mưu của gã chồng bạc tình, vô nhân tính đều bị đứa con gái phát hiện.
 

Cháu Thúy và đứa con gái út của chị Hai kể chuyện về hành vi bỏ thuốc độc của bố vào đồ ăn cho mẹ.

Dư luận xã Quảng Minh mấy ngày gần đây vẫn chưa hết bàn tán xôn xao về vụ việc của gia đình anh Vũ Văn Xuân ( SN 1970) và chị Lê Thị Hai (SN 1972), trú tại thôn 3, Quảng Minh, Quảng Xương, Thanh Hóa. Anh Xuân đã có hành vi trộn thuốc độc bỏ vào đồ ăn của chị Hai, với mục đích giết chết vợ mình.
 
Theo nhiều người dân cho biết, vợ chồng anh Xuân và chị Hai đã có 3 mặt con với nhau, chỉ vì chị Hai chưa sinh được một đứa con trai để nối dõi tông đường nên anh Xuân nảy sinh ý định giết vợ.

Anh Xuân đã nhiều lần đòi ly dị chị Hai để lấy vợ khác nhưng không được chị Hai cũng như gia đình hai bên chấp nhận. Vì thế, anh Xuân nảy sinh ý định dùng thuốc độc để giết chị Hai.

Để thực hiện âm mưu giết vợ, Xuân đã âm thầm dùng thuốc độc bỏ vào cơm cho chị Hai ăn. Biết chị Hai thường đi bán hàng trên chợ huyện về muộn, sau khi 4 bố con ăn cơm xong, anh Xuân đã ầm thầm bỏ thuốc độc vào phần cơm, thức ăn của vợ rồi đi làm. 

Lần đầu tiên, chị Hai và các con không biết nên vẫn ăn phần cơm có thuốc độc, nhưng may mắn hôm đó chị Hai thấy người mệt nên chỉ ăn có một bát cơm. Hôm sau đi làm chị Hai thấy trong người mệt, buồn nôn, chóng mặt nên về nhà nghỉ và đến sáng ngày hôm sau thì sức khỏe bình thường trở lại.

Lần một sát hại vợ bất thành, Xuân tiếp tục bỏ thuốc vào thức ăn để đầu độc vợ, lần này thì đứa con gái thứ hai là Vũ Thị Thúy (SN 1998) thấy bố mình siêng năng hơn những ngày bình thường, đi chợ, nấu ăn cho cả gia đình nên để ý.

Sau khi phát hiện bố bỏ thứ gì lạ vào phần canh của mẹ, chờ bố đi làm cháu Thúy mang canh trộn với cơm cho gà, chó ăn thì tá hỏa vì sau khi ăn thứ cơm canh trộn lẫn này cả gà và chó đều chết.

Sợ bố đánh nên cháu Thúy không dám nói chuyện này cho ai biết. Thấy vợ vẫn chưa bị trúng độc nên Xuân tiếp tục lần thứ 3 nhưng cháu Thúy đều đổ phần cơm canh này đi nấu cho mẹ phần khác.

Quyết tâm giết vợ bằng được, ngày 11/7, khi Xuân và các con ăn cơm xong, y lại lấy thuốc cho vào phần cơm của vợ và đi lên công ty ở khu công nghiệp Lễ Môn làm việc như bình thường. Đứa con gái thứ hai biết chuyện, đến khi thấy mẹ đi bán hàng về cháu nói: “Mẹ ơi đừng ăn canh đó, con thấy bố bỏ cái là lạ vào đó”. Thấy con gái nói vậy, chị Hai liền hỏi chuyện và cháu  Thúy đã nói hết những sự việc trên cho mẹ nghe.

Thấy chồng mình quá nhẫn tâm, chị Hai đã điện thoại cho hai bên gia đình đến nói chuyện, đồng thời mang toàn bộ đồ ăn ra UBND xã Quảng Minh để tố cáo hành vi giết người của chồng. Tiếp nhận thông tin tố cáo từ chị Hai và gia đình, công an xã đã mời cháu Thúy lên viết báo cáo tường trình lại sự việc.

Một người dân cho biết, vợ chồng không sống được với nhau thì ly dị chứ làm gì mà dùng thuốc độc cho vào đồ ăn nhứ thế. Hành vi dùng thuốc độc để sát hại vợ của Xuân đúng là quá tàn độc không khác chi là đi “đánh bẫy chuột”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Khoa, Trưởng Công an xã Quảng Minh cho biết: “Sau khi chị Hai tố cáo chồng, chúng tôi đã cho cháu Thúy và chị Hai viết báo cáo tường trình lại sự việc. Đến sáng ngày 12/7, Công an xã đã mời anh Xuân lên làm việc. Sau khi làm việc với anh Xuân, chúng tôi thấy có dấu hiệu phạm tội và không thuộc thẩm quyền giải quyết nên đã báo cáo sự việc lên cấp trên”.

Ông Khoa cũng cho biết thêm, mâu thuẫn trong cuộc sống của vợ chồng anh Xuân và chị Hai cũng đã xảy ra từ trước đó.

Công an huyện Quảng Xương đã bắt tạm giam Xuân để điều tra làm rõ sự việc.

Theo Thạch Thành
PLVN

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 1 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 2 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Top