Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ nhân trong đường dây "sex tour" ngàn đô sa đọa thế nào?

Thứ bảy, 07:01 19/08/2017 | Pháp luật

Ngoài việc điều các “chân dài” gồm người mẫu, diễn viên đi bán dâm với giá ngàn đô, các “tú bà” là Hoa khôi, Á khôi cũng trực tiếp “hành nghề” khi khách có nhu cầu.

Ập vào kiểm tra các khách sạn cảnh sát bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm
Ập vào kiểm tra các khách sạn cảnh sát bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm

Liên quan đến đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm vừa bị triệt phá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP.HCM đang tạm giữ 3 “tú bà” gồm: Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, em ruột Tiền) và Phạm Thị Thanh Hiền (32 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Ngoài ra, nhiều người mẫu, diễn viên có liên quan đến đường dây bán dâm này cũng được công an mời để làm việc.

Tại cơ quan công an, các “tú bà” khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết hoạt động đường dây bán dâm ngàn đô rất khép kín.

Theo điều tra, Hiền đạt giải Hoa khôi thời trang và nổi tiếng làng giải trí trong thời gian gần đây. Ngoài việc trực tiếp “đi khách”, Hoa khôi còn rủ rê hàng loạt diễn viên, người mẫu tham gia bán dâm.

Do quy tụ dàn người mẫu, diễn viên là “hàng tuyển” nên đường dây của Hiền khá hot trong giới ăn chơi ở Sài Gòn. Các cô gái trong đường dây của Hiền chỉ bán dâm cho khách từ 700 USD trở lên cho một lần. Ngoài ra, nếu các “quý ông” muốn đi tỉnh hoặc đi nước ngoài vài ngày thì Hiền sẽ tổ chức “sex tour” và đại gia phải trả ít nhất 2.500 USD.

Hiền khai, 2 tháng trước đã tổ chức cho một nữ diễn viên có tiếng bán dâm cho đại gia tại khách sạn ở trung tâm Sài Gòn với giá 2.500 USD. Mỗi lần “cáp kèo” giữa gái bán dâm và đại gia, Hiền lấy 20% tiền công giới thiệu.

Đường dây bán dâm cao cấp này gồm người mẫu, diễn viên nghiệp dư với giá ngàn đô. Ngoài ra, gái bán dâm còn đi khách theo hình thức “sex tour” với giá 1.000 USD/ngày
Đường dây bán dâm cao cấp này gồm người mẫu, diễn viên nghiệp dư với giá ngàn đô. Ngoài ra, gái bán dâm còn đi khách theo hình thức “sex tour” với giá 1.000 USD/ngày

Trong khi đó, đường dây mại dâm của chị em Tiền – Ngọc cũng quy tụ hàng chục “chân dài” gồm người mẫu, diễn viên nghiệp dư.

Vốn có nhan sắc, giọng nói lại lôi cuốn nên chị em Tiền – Ngọc theo con đường giải trí. Tiền làm MC cho nhiều phòng trà tại TP.HCM và cũng từ môi trường này cô quen nhiều “quý ông”, đại gia lắm tiền.

Trong khi đó, Ngọc là vũ công nhóm nhảy có tiếng tại TP.HCM và thường tham gia các chương trình, sự kiện có nhiều mỹ nhân. Khi có chỗ đứng trong nghề, Ngọc tự tách nhóm nhảy và tuyển các “chân dài” để đào tạo. Mới đây, Ngọc tham gia cuộc thi sắc đẹp ở Hà Nội và đạt giải Á khôi 1. Cũng từ đó, cô nhận nhiều show và cũng quen biết với nhiều đại gia hơn. Trong những lần giáp mặt với các đại gia thừa tiền, thiếu tình, Ngọc đã trực tiếp bán dâm cho khách. Ngoài ra, cô còn giới thiệu cho các người mẫu, diễn viên khác bán dâm để “cải thiện thu nhập”.

Cảnh sát xác định, Ngọc cùng chị gái là Tiền quy tụ hơn 30 người mẫu, diễn viên từ 18 -30 tuổi trong đường dây bán dâm của mình. Giá bán dâm tùy thuộc vào nhan sắc của từng người, tuy nhiên mỗi cuộc trao đổi tình – tiền chị em Ngọc đều lấy từ 20-30% tiền công môi giới.

Hoa khôi cuộc thi thời trang Phạm Thị Thanh Hiền tại cơ quan công an
Hoa khôi cuộc thi thời trang Phạm Thị Thanh Hiền tại cơ quan công an

Các “tú bà” Hiền, Tiền, Ngọc đều khai nhận trong quá trình hoạt động nghệ thuật sẽ tìm các đại gia có nhu cầu mua dâm. Khi khách đồng ý, những “tú bà” này sẽ gửi hình ảnh gái bán dâm qua mạng xã hội cho khách xem mặt. Tiếp theo sẽ điều “đào” đến gặp đại gia ở quán cà phê để nói chuyện rồi đi khách sạn “vui vẻ”.

Đường dây bán dâm này bị triệt phá vào đêm 15.8, khi cảnh sát ập vào các khách sạn trên đường Phạm Hồng Thái (quận 1) và đường Ba Tháng Hai (quận 10) kiểm tra, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Theo Dương Thanh (Dân Việt)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Top